Việt - Lào hợp tác sản xuất chế biến cao su xuất khẩu

VOV.VN - Cao su được đánh giá là 1 trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Lào, khi năm 2022, xuất khẩu từ mặt hàng này đã đem lại nguồn thu trên 650 triệu USD cho nước này.

Theo Hiệp hội cao su Lào, cả nước có hơn 300.000 ha trồng cây cao su và doanh thu từ ngành này mang lại là tương đối lớn. Tuy nhiên, 100% sản lượng cao su tại Lào đều được xuất khẩu dưới dạng thô do thiếu nhà máy chế biến, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng cao su...

Để phần nào giải quyết vấn đề này, cuối tuần qua, đại diện Hiệp hội cao su Lào và Hiệp hội cao su Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ (MOU), nhằm giúp ngành cao su của cả hai nước phát triển và đạt được các mục tiêu bền vững.

Theo đó, Hiệp hội cao su của hai nước sẽ chia sẻ các bài học và kinh nghiệm trong phát triển ngành cao su; hỗ trợ các công ty cao su Việt Nam tại Lào sản xuất bền vững và cùng hợp tác trong khuôn khổ đã thống nhất để hai bên đều có lợi.

Việc trồng cây cao su ở Lào đã phát triển nhanh chóng từ năm 2000-2010, khi giá trị của cây cao su cao và chính phủ khuyến khích đầu tư nước ngoài. Đến nay, Lào có hơn 300.000 ha cây cao su, trong đó khoảng 85% tổng số cây đã có thể thu hoạch. Các thị trường xuất khẩu cao su chính của Lào là Trung Quốc và Việt Nam.

Cao su là một trong 4 dự án lớn của Chính phủ Lào, được đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia giai đoạn 2016-2021 và tầm nhìn 2025-2030. Hiện cao su đang là một trong 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Lào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cây cao su ở Lào Cai "bỏ thì thương, vương thì tội”
Cây cao su ở Lào Cai "bỏ thì thương, vương thì tội”

VOV.VN - Chương trình phát triển cây cao su tại tỉnh Lào Cai đến nay đã bước sang năm thứ 13, nhiều diện tích trồng cây cao su đã đến tuổi khai thác mủ. Vậy nhưng, diện tích cây cao su cho mủ thấp, sản lượng mủ những năm đầu khai thác chưa cao, giá mủ liên tục giảm, khiến người trồng cao su ở các địa phương băn khoăn, lo lắng.

Cây cao su ở Lào Cai "bỏ thì thương, vương thì tội”

Cây cao su ở Lào Cai "bỏ thì thương, vương thì tội”

VOV.VN - Chương trình phát triển cây cao su tại tỉnh Lào Cai đến nay đã bước sang năm thứ 13, nhiều diện tích trồng cây cao su đã đến tuổi khai thác mủ. Vậy nhưng, diện tích cây cao su cho mủ thấp, sản lượng mủ những năm đầu khai thác chưa cao, giá mủ liên tục giảm, khiến người trồng cao su ở các địa phương băn khoăn, lo lắng.

"Canh" lửa, bảo vệ 13 nghìn ha cây cao su ở Lai Châu
"Canh" lửa, bảo vệ 13 nghìn ha cây cao su ở Lai Châu

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài đang khiến nhiều diện tích cao su ở tỉnh miền núi Lai Châu đối mặt với nguy cơ bị cháy. Các công ty cao su ở địa phương hiện đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy gây ra.

"Canh" lửa, bảo vệ 13 nghìn ha cây cao su ở Lai Châu

"Canh" lửa, bảo vệ 13 nghìn ha cây cao su ở Lai Châu

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài đang khiến nhiều diện tích cao su ở tỉnh miền núi Lai Châu đối mặt với nguy cơ bị cháy. Các công ty cao su ở địa phương hiện đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do cháy gây ra.

Đột phá ngành cao su Việt Nam: Nghiên cứu về độc tố nấm trên cây cao su
Đột phá ngành cao su Việt Nam: Nghiên cứu về độc tố nấm trên cây cao su

VOV.VN - Việt Nam là một trong 3 quốc gia xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới. Và để duy trì sự tăng trưởng tốt nhất cho cây cao su, các nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam gần đây đã có những đột phá trong nghiên cứu về độc tố nấm Cassiicolin gây bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su mở ra một hướng

Đột phá ngành cao su Việt Nam: Nghiên cứu về độc tố nấm trên cây cao su

Đột phá ngành cao su Việt Nam: Nghiên cứu về độc tố nấm trên cây cao su

VOV.VN - Việt Nam là một trong 3 quốc gia xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới. Và để duy trì sự tăng trưởng tốt nhất cho cây cao su, các nhà nghiên cứu khoa học Việt Nam gần đây đã có những đột phá trong nghiên cứu về độc tố nấm Cassiicolin gây bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su mở ra một hướng

Bản làng vùng cao Lai Châu "hửng sáng" nhờ cây cao su
Bản làng vùng cao Lai Châu "hửng sáng" nhờ cây cao su

VOV.VN - So với các địa phương khu vực Tây Bắc, cây cao su ở tỉnh Lai Châu sinh trưởng và phát triển tốt hơn, từ đó giúp thu nhập từ lương công nhân và cổ tức 10% góp đất, đã và đang giúp đời sống của người dân địa phương dần cải thiện.

Bản làng vùng cao Lai Châu "hửng sáng" nhờ cây cao su

Bản làng vùng cao Lai Châu "hửng sáng" nhờ cây cao su

VOV.VN - So với các địa phương khu vực Tây Bắc, cây cao su ở tỉnh Lai Châu sinh trưởng và phát triển tốt hơn, từ đó giúp thu nhập từ lương công nhân và cổ tức 10% góp đất, đã và đang giúp đời sống của người dân địa phương dần cải thiện.