Việt Nam có thể trở thành nhà cung cấp lớn của Mỹ

VOV.VN - Việt Nam có khả năng trở thành một trong những nhà cung cấp lớn nhất của Mỹ do tác động của chiến tranh thương mại leo thang với Trung Quốc. 

Hãng tin Bloomberg dẫn số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Hoa Kỳ cho hay, kim ngạch nhập khẩu vào Mỹ từ Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái.  Cũng trong thời gian này, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vào Mỹ giảm gần 14% do tác động của chiến tranh thương mại.

Những con số trên cho thấy, Việt Nam đang đứng top đầu về tăng trưởng xuất khẩu vào Mỹ trong quý 1 năm nay. Đồng thời, đang dần phát huy thế mạnh nổi bật trong khu vực, trở thành công xưởng sản xuất của thế giới, và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đầu tàu xuất khẩu của thế giới.

Việt Nam có thể trở thành nhà cung cấp lớn của Mỹ

Theo Bloomberg, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội khi một loạt tập đoàn, công ty lớn của Mỹ thay đổi chuỗi cung ứng và lựa chọn địa điểm sản xuất tại đây. Bởi Việt Nam có điều kiện tương đồng với Trung Quốc như có lực lượng lao động trẻ dồi dào, chi phí thấp và môi trường kinh doanh đang dần được cải thiện. 

Hãng tin này cũng nhận định, nếu giữ được đà tăng trưởng như vậy, Việt Nam có khả năng vượt qua Anh và một số nước khác để trở thành một trong những nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Mỹ. Ước tính cả năm, Việt Nam có thể đứng ở vị trí thứ 7 thế giới về xuất khẩu sang Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương thông tin về nguồn gốc xuất xứ thép xuất khẩu sang Mỹ
Bộ Công Thương thông tin về nguồn gốc xuất xứ thép xuất khẩu sang Mỹ

VOV.VN - Mỹ chưa có thông tin tiến hành điều tra mặt hàng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc gian lận xuất xứ của Việt Nam khi xuất khẩu sang Mỹ.

Bộ Công Thương thông tin về nguồn gốc xuất xứ thép xuất khẩu sang Mỹ

Bộ Công Thương thông tin về nguồn gốc xuất xứ thép xuất khẩu sang Mỹ

VOV.VN - Mỹ chưa có thông tin tiến hành điều tra mặt hàng thép có nguồn gốc từ Trung Quốc gian lận xuất xứ của Việt Nam khi xuất khẩu sang Mỹ.

Kiểm tra chặt cá tra và basa trước khi xuất khẩu sang Mỹ
Kiểm tra chặt cá tra và basa trước khi xuất khẩu sang Mỹ

VOV.VN - Các lô hàng được sản xuất tại các nhà máy có tên trong danh sách được Cục Kiểm tra và An toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ chứng nhận.

Kiểm tra chặt cá tra và basa trước khi xuất khẩu sang Mỹ

Kiểm tra chặt cá tra và basa trước khi xuất khẩu sang Mỹ

VOV.VN - Các lô hàng được sản xuất tại các nhà máy có tên trong danh sách được Cục Kiểm tra và An toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ chứng nhận.

Nguy cơ đồ gỗ Trung Quốc gắn mác Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ
Nguy cơ đồ gỗ Trung Quốc gắn mác Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ

VOV.VN - Các chuyên gia cảnh báo doanh nghiệp Việt không nên hợp tác doanh nghiệp Trung Quốc gắn nhãn mác Việt Nam xuất khẩu.

Nguy cơ đồ gỗ Trung Quốc gắn mác Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ

Nguy cơ đồ gỗ Trung Quốc gắn mác Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ

VOV.VN - Các chuyên gia cảnh báo doanh nghiệp Việt không nên hợp tác doanh nghiệp Trung Quốc gắn nhãn mác Việt Nam xuất khẩu.

100 tấn nhãn Edor đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ
100 tấn nhãn Edor đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ

100 tấn nhãn Edor đầu tiên đã được HTX Nhãn Châu Thành cung ứng cho đối tác để xuất sang thị trường Mỹ.

100 tấn nhãn Edor đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ

100 tấn nhãn Edor đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ

100 tấn nhãn Edor đầu tiên đã được HTX Nhãn Châu Thành cung ứng cho đối tác để xuất sang thị trường Mỹ.

Nhân rộng diện tích trồng vú sữa xuất khẩu sang Mỹ lên 70ha
Nhân rộng diện tích trồng vú sữa xuất khẩu sang Mỹ lên 70ha

VOV.VN - Diện tích sản xuất vú sữa nguyên liệu lần được tăng lên 70 ha với hơn 200 hộ dân tham gia liên kết với 3 doanh nghiệp xuất khẩu.

Nhân rộng diện tích trồng vú sữa xuất khẩu sang Mỹ lên 70ha

Nhân rộng diện tích trồng vú sữa xuất khẩu sang Mỹ lên 70ha

VOV.VN - Diện tích sản xuất vú sữa nguyên liệu lần được tăng lên 70 ha với hơn 200 hộ dân tham gia liên kết với 3 doanh nghiệp xuất khẩu.