Việt Nam mong muốn IFC hỗ trợ vốn dự án ưu tiên

Chiều 21/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp ông Laurence Carter, Tổng Vụ trưởng toàn cầu phụ trách phát triển cơ sở hạ tầng của IFC (thành viên của WB).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn IFC hỗ trợ vốn vay cho các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên cao của Việt Nam, đặc biệt là các dự án năng lượng, phát triển đường cao tốc, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết theo đuổi công cuộc cải cách và phát triển toàn diện nền kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đấu tranh phòng chống tham nhũng và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của WB cho những nỗ lực này.

Ông Laurence Carter đã trình bày về vấn đề bảo lãnh của Chính phủ đối với nhà cho vay để có thể thu xếp tài chính cho Dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tư vấn phát triển hạ tầng tại Việt Nam trong chương trình hỗ trợ tổng thể của WB về nâng cao năng lực và triển khai thí điểm Chương trình hợp tác nhà nước và tư nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên