Việt – Pháp hợp tác Viễn thông và Internet tốc độ cao

(VOV) - Doanh nghiệp Pháp hoạt động CNTT và truyền thông mới sẽ có dịp tìm hiểu cũng như cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Trong 2 ngày (26 và 27/9), đoàn 4 doanh nghiệp Pháp (BROADPEAK, MTARGET, SISTEER và VIACCESS ORCA) chuyên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông mới, sẽ có mặt tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến công tác nhóm do Cơ quan thương mại UBIFRANCE Việt Nam tổ chức.

Chuyến công tác này nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, hoàn toàn phù hợp với mong muốn thúc đẩy sự phát triển CNTT và Truyền thông của Chính phủ Việt Nam.

Với mục tiêu đưa CNTT và truyền thông trở thành đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, các doanh nghiệp Pháp đang mong muốn phát triển kinh doanh và hợp tác tại Việt Nam cũng như hiểu rõ hơn thị trường Việt Nam.

Ngoài việc tổ chức nhiều cuộc gặp B2B giữa doanh nghiệp hai bên, trọng tâm của các cuộc gặp gỡ giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam là một Hội thảo với chủ đề “Thách thức và triển vọng phát triển Băng thông rộng ở Việt Nam – Cơ hội hợp tác công nghệ và thương mại Pháp – Việt”.

Hội thảo sẽ do Cơ quan thương mại UBIFRANCE Việt Nam đồng tổ chức với Cục Viễn thông Việt Nam - VNTA thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vào ngày thứ 4 (26/9)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Pháp quan tâm thị trường điện Việt Nam
Doanh nghiệp Pháp quan tâm thị trường điện Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp sẽ tìm hiểu các chính sách, các dự án trọng điểm và cách thức tham gia dự án của các nhà cung cấp, nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành điện Việt Nam.

Doanh nghiệp Pháp quan tâm thị trường điện Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp quan tâm thị trường điện Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp sẽ tìm hiểu các chính sách, các dự án trọng điểm và cách thức tham gia dự án của các nhà cung cấp, nhà đầu tư nước ngoài đối với ngành điện Việt Nam.

Đàm phán FTA Việt Nam- EU: Lợi ích được cân bằng
Đàm phán FTA Việt Nam- EU: Lợi ích được cân bằng

Theo bà Phạm Chi Lan, FTA sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU. Lợi ích của hai bên là rất rõ và đồng đều.

Đàm phán FTA Việt Nam- EU: Lợi ích được cân bằng

Đàm phán FTA Việt Nam- EU: Lợi ích được cân bằng

Theo bà Phạm Chi Lan, FTA sẽ mở ra giai đoạn mới trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU. Lợi ích của hai bên là rất rõ và đồng đều.

277 doanh nghiệp đạt hạng từ AA đến AAA
277 doanh nghiệp đạt hạng từ AA đến AAA

(VOV) - Ngoài ra, còn có 723 doanh nghiệp đạt hạng khá tốt (từ BB đến A).

277 doanh nghiệp đạt hạng từ AA đến AAA

277 doanh nghiệp đạt hạng từ AA đến AAA

(VOV) - Ngoài ra, còn có 723 doanh nghiệp đạt hạng khá tốt (từ BB đến A).

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu cảng biển và logistic Việt Nam
Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu cảng biển và logistic Việt Nam

(VOV) - Chương trình công tác của đoàn sẽ diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu cảng biển và logistic Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu cảng biển và logistic Việt Nam

(VOV) - Chương trình công tác của đoàn sẽ diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu Công nghiệp cơ khí Việt Nam
Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu Công nghiệp cơ khí Việt Nam

Các doanh nghiệp Pháp sẽ có cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam, tạo lập mối quan hệ bền vững về kinh tế, công nghiệp và công nghệ cơ khí.

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu Công nghiệp cơ khí Việt Nam

Doanh nghiệp Pháp tìm hiểu Công nghiệp cơ khí Việt Nam

Các doanh nghiệp Pháp sẽ có cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam, tạo lập mối quan hệ bền vững về kinh tế, công nghiệp và công nghệ cơ khí.