Xi măng tiếp tục tiêu thụ chậm

(VOV) - Phần lớn doanh nghiệp sản xuất xi măng hiện chỉ chạy khoảng 70% công suất thiết kế.

Tin từ Bộ Xây dựng cho biết, do khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, đặc biệt là sự trầm lắng của thị trường bất động sản, nên đầu năm nay mặc dù thời tiết có nhiều thuận lợi cho xây dựng nhưng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa vẫn đạt thấp.

Trong tháng 1/2013, tổng lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 3,7 triệu tấn, bằng 7,4% kế hoạch năm, xuất khẩu ước đạt 0,52 triệu tấn. Thị trường xi măng vẫn bán rất chậm dù các doanh nghiệp sản xuất xi măng tiếp tục duy trì khuyến mãi từ 3-5 bao (tùy hãng) khi mua số lượng 100 bao xi măng.

Các công trình giao thông nông thôn là nguồn tiêu thụ xi măng lớn. (Ảnh: Internet)

Năm 2012, toàn ngành công nghiệp xi măng đã sản xuất và tiêu thụ 53,61 triệu tấn xi măng và clinker, trong đó xi măng tiêu thụ nội địa đạt 45,5 triệu tấn, xuất khẩu đạt 8,1 triệu tấn clinker và xi măng (trong đó xi măng đạt 1,6 triệu tấn) đồng thời nhập khẩu 0,8 triệu tấn clinker.

Căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2013 khoảng 56-57 triệu tấn, tăng 4 -5% so với năm 2012, trong đó xi măng nội địa khoảng 48,5-49 triệu tấn, xuất khẩu 7,5-8,0 triệu tấn.

Tuy nhiên, phụ trách kinh doanh của một doanh nghiệp cổ phần sản xuất xi măng cho biết, phần lớn doanh nghiệp sản xuất hiện chỉ chạy khoảng 70% công suất thiết kế, với giá giao hàng tại nhà máy dao động 1,4-1,7 triệu đồng/tấn (tùy thương hiệu) ổn định từ tháng 6/2012 đến nay.

Tín hiệu tích cực cho việc tiêu thụ xi măng là vào đầu tháng 3 này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng bê tông xi măng trong xây dựng giao thông nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong phát triển giao thông nông thôn vào tháng 5/2013.

Mục đích của hội nghị là để tuyên truyền, tạo điều kiện để các địa phương phát động phong trào giao thông nông thôn, trong đó ưu tiên sử dụng xi măng để làm đường bê tông xi măng, đồng thời học tập, trao đổi kinh nghiệm về công nghệ, kỹ thuật sử dụng xi măng trong xây dựng kết cấu hạ tầng.

Theo chương trình hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ biểu dương 200 xã và thưởng bình quân mỗi xã 50 tấn xi măng. Tổng số xi măng dành cho khen thưởng dự kiến là 10.000 tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp xi măng đứng trước nguy cơ phá sản
Doanh nghiệp xi măng đứng trước nguy cơ phá sản

Ngành xi măng đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp sản xuất thua lỗ kéo dài dẫn đến nguy cơ phá sản là hiện hữu.

Doanh nghiệp xi măng đứng trước nguy cơ phá sản

Doanh nghiệp xi măng đứng trước nguy cơ phá sản

Ngành xi măng đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp sản xuất thua lỗ kéo dài dẫn đến nguy cơ phá sản là hiện hữu.

Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công
Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công

Do thực hiện cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên tiêu thụ xi măng giảm so với thời gian trước, tồn kho tăng.

Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công

Tồn kho xi măng vì... cắt giảm đầu tư công

Do thực hiện cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên tiêu thụ xi măng giảm so với thời gian trước, tồn kho tăng.

Nộp ngân sách bằng xi măng để xây dựng nông thôn mới
Nộp ngân sách bằng xi măng để xây dựng nông thôn mới

Trong 3 năm, nhà máy xi măng Bình Phước hỗ trợ mỗi xã 1 tỷ đồng, được tính bằng xi măng.

Nộp ngân sách bằng xi măng để xây dựng nông thôn mới

Nộp ngân sách bằng xi măng để xây dựng nông thôn mới

Trong 3 năm, nhà máy xi măng Bình Phước hỗ trợ mỗi xã 1 tỷ đồng, được tính bằng xi măng.

Chỉ số sản xuất và tiêu thụ xi măng đều giảm
Chỉ số sản xuất và tiêu thụ xi măng đều giảm

(VOV) - 11 tháng qua, chỉ số sản xuất ngành xi măng giảm 6,2%, chỉ số tiêu thụ giảm 18,1% so với cùng kỳ 2011.

Chỉ số sản xuất và tiêu thụ xi măng đều giảm

Chỉ số sản xuất và tiêu thụ xi măng đều giảm

(VOV) - 11 tháng qua, chỉ số sản xuất ngành xi măng giảm 6,2%, chỉ số tiêu thụ giảm 18,1% so với cùng kỳ 2011.