Xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết

VOV.VN - Các lực lượng chức năng vào cuộc kiểm soát, điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết.

Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi gây khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

Để chủ động ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 đã ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Chú thích ảnh

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ phát hiện, xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán; các vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng là thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo...

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải Quan, kiêm Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Ban 389 quốc gia chỉ đạo rõ các bộ, các ngành đặc biệt là Ban 389 các tỉnh, thành phố vào cuộc kiểm soát, trong đó đáng chú ý là các ngành hàng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và sức khỏe của người dân cũng như hàng tiêu dùng phục vụ trong dịp Tết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tăng cường chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán
Hà Nội tăng cường chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra kịp thời các hành vi vi phạm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.

Hà Nội tăng cường chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán

Hà Nội tăng cường chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra kịp thời các hành vi vi phạm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái: Có bảo kê và móc ngoặc
Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái: Có bảo kê và móc ngoặc

VOV.VN - Một bộ phận nhỏ lực lượng đã trực tiếp hoặc gián tiếp bảo kê, tiêu cực hay móc ngoặc, thông đồng với các đối tượng buôn lậu.

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái: Có bảo kê và móc ngoặc

Buôn lậu, hàng giả, hàng nhái: Có bảo kê và móc ngoặc

VOV.VN - Một bộ phận nhỏ lực lượng đã trực tiếp hoặc gián tiếp bảo kê, tiêu cực hay móc ngoặc, thông đồng với các đối tượng buôn lậu.

Chống buôn lậu, hàng giả: Mức xử phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe
Chống buôn lậu, hàng giả: Mức xử phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe

VOV.VN -Tết Nguyên đán là giai đoạn cao điểm hoạt động của tội phạm buôn lậu, buôn bán tiêu thụ hàng giả, hàng nhái.

Chống buôn lậu, hàng giả: Mức xử phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe

Chống buôn lậu, hàng giả: Mức xử phạt quá nhẹ, không đủ sức răn đe

VOV.VN -Tết Nguyên đán là giai đoạn cao điểm hoạt động của tội phạm buôn lậu, buôn bán tiêu thụ hàng giả, hàng nhái.

Phó Thủ tướng: Phải xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại
Phó Thủ tướng: Phải xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải tập trung đánh mạnh, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn, gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng: Phải xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại

Phó Thủ tướng: Phải xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải tập trung đánh mạnh, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn, gian lận thương mại.