Xuất khẩu gạo đạt gần 1,7 tỷ USD

VOV.VN -Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, tính đến ngày 7/8, xuất khẩu gạo Việt Nam  đạt 3,669 triệu tấn, trị giá 1,672 tỷ USD.

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.850– 5.950 đ/kg, lúa dài khoảng 6.100 – 6.200 đ/kg.


Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.650 – 7.750 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.500 – 7.600 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 9.300 – 9.400 đ/kg, gạo 15% tấm 8.850 – 8.950 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 8.300 – 8.400 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Báo công thương mới đây dẫn nhận định của Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng, sau những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, thời gian gần đây, xuất khẩu gạo đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, nhiều thị trường lớn của ta như Philippines, Malaysia đã và đang chuẩn bị ký những hợp đồng gạo lớn.

Cụ thể, vào cuối tháng 6/2014, Việt Nam đã giành được hợp đồng cung cấp 200 nghìn tấn gạo cho Malaysia. Cùng với hợp đồng 800.000 tấn gạo đã ký với Philippines trước đó, đây là 2 hợp đồng gạo rất lớn trong năm nay. Bên cạnh đó, một số thị trường trọng điểm của nước ta như Indonesia cũng đang có nhu cầu nhập khẩu gạo số lượng lớn trong thời gian sắp tới.

Điểm đáng chú ý là thời gian gần đây, gạo Việt Nam rất “được giá” và có thời điểm, giá gạo Việt Nam còn cao hơn gạo Thái Lan.

Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Bộ Công Thương dự báo, con số xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt tương đương như năm 2013 (6,65 triệu tấn)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên