Gần một nửa dân số Australia là người di cư thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai

VOV.VN - Australia là quốc gia có tốc độ thay đổi nhanh, phát triển và đa dạng về văn hóa, trong đó đáng chú ý là gần 50% dân số hiện tại của nước này là những người di cư thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai.

Cơ quan Thống kê Australia (ABS) ngày 28/6 công bố kết quả tổng điều tra dân số được tiến hành vào tháng 8/2021 cho thấy, tổng dân số của nước này hiện là hơn 25,4 triệu người, tăng gấp đôi so với kết quả cuộc điều tra được thực hiện vào năm 1971.

Kết quả điều tra cho thấy, số người Australia từ 25-39 tuổi, thuộc thế hệ Millennial, đã tăng thêm 2 triệu người trong 5 năm qua và hiện chiếm 21,5% dân số. Trong khi đó, số người trong độ tuổi từ 55 đến 74 tuổi, thuộc thế hệ Baby Boomer, hiện cũng chiếm 21,5% dân số, nhưng giảm gần 4% so với số liệu thống kê của năm 2011. Đây là hai nhóm dân số lớn nhất tại Australia, với hơn 10,8 triệu người.

Kết quả điều tra cũng cho thấy hơn 48% dân số hiện tại của Australia có bố hoặc mẹ sinh ra ở nước ngoài, gần 28% công dân được sinh ra bên ngoài Australia và số người dân sinh ra ở nước ngoài đang có xu hướng ngày càng tăng.

Từ 2017-2021, đã có hơn một triệu người nước ngoài di cư đến Australia, trong đó những người đến từ Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc và New Zealand để đứng ở vị trí thứ 3 về nguồn gốc nơi sinh, chỉ xếp sau số người được sinh ra ngay tại Australia và những người đến từ Anh.

Các ngôn ngữ được sử dụng tại Australia hiện rất đa dạng và tiếp tục phát triển. Hiện số người sử dụng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh tại nhà là hơn 5,5 triệu người, tăng mạnh so với con số gần 800.000 người vào năm 2016. Đáng chú ý, khoảng 850.000 người trong nhóm này thừa nhận họ không nói tốt hoặc không nói được tiếng Anh. Australia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức và đây cũng là ngôn ngữ phổ biến nhất, tiếp đến là tiếng Trung Quốc và tiếng Arab./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia phát hiện siêu giun có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa
Australia phát hiện siêu giun có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Australia vừa tìm ra một giải pháp có thể góp phần xử lý khoảng một triệu tấn nhựa phế thải mỗi năm của nước này đó là sử dụng một loại ấu trùng bọ cánh cứng có tên gọi là siêu giun để “ăn” rác thải nhựa.

Australia phát hiện siêu giun có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa

Australia phát hiện siêu giun có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Australia vừa tìm ra một giải pháp có thể góp phần xử lý khoảng một triệu tấn nhựa phế thải mỗi năm của nước này đó là sử dụng một loại ấu trùng bọ cánh cứng có tên gọi là siêu giun để “ăn” rác thải nhựa.

Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney trở lại tại Australia
Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney trở lại tại Australia

VOV.VN - Trở lại lần đầu tiên kể từ đại dịch, Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney của Australia, một trong những sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất năm, đã chính thức diễn ra từ ngày 27/5 và kéo dài đến ngày 18/6.

Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney trở lại tại Australia

Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney trở lại tại Australia

VOV.VN - Trở lại lần đầu tiên kể từ đại dịch, Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney của Australia, một trong những sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất năm, đã chính thức diễn ra từ ngày 27/5 và kéo dài đến ngày 18/6.

Bí ẩn bao trùm "Marree Man" - Tác phẩm chạm khắc cao 4,2km ở Australia
Bí ẩn bao trùm "Marree Man" - Tác phẩm chạm khắc cao 4,2km ở Australia

VOV.VN - Vệ tinh NASA đã phát hiện hình ảnh Marree Man - một tác phẩm chạm khắc ở Australia vốn khiến các nhà khoa học bối rối trong nhiều thập kỷ.

Bí ẩn bao trùm "Marree Man" - Tác phẩm chạm khắc cao 4,2km ở Australia

Bí ẩn bao trùm "Marree Man" - Tác phẩm chạm khắc cao 4,2km ở Australia

VOV.VN - Vệ tinh NASA đã phát hiện hình ảnh Marree Man - một tác phẩm chạm khắc ở Australia vốn khiến các nhà khoa học bối rối trong nhiều thập kỷ.