Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường họp trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hunsen

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường có cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Campuchia Hunsen vào chiều 15/11 (giờ địa phương). Hai bên thảo luận nhiều vấn đề trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc coi trọng phát triển mối quan hệ Trung Quốc – Campuchia, đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Campuchia Hunsen vào năm ngoái trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng ở Trung Quốc. Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Campuchia đi theo con đường phát triển phù hợp với điều kiện của Campuchia và hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia trong khả năng để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi nền kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Theo Thủ tướng Trung Quốc, Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao với Campuchia, củng cố sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, mong muốn Trung Quốc và Campuchia xem việc thúc đẩy Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực và Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc – Campuchia là cơ hội để củng cố các chiến lược phát triển, hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kinh tế thương mại và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Campuchia để mở rộng thương mại nông sản và tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Campuchia, ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Á – Âu và thúc đẩy hơn nữa hợp tác thiết thực Á – Âu.

Đáp lại, Thủ tướng Campuchia Hunsen cho biết, Camphuchia đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Campuchia cũng như những thành tựu của Trung Quốc trong công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế. Campuchia hy vọng tăng cường hợp tác hơn nữa với Trung Quốc trên các lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, y tế công cộng, giáo dục và văn hóa, đồng thời thúc đẩy thương mại song phương lên tầm cao mới.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, Campuchia sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc để việc tổ chức Hội nghị cấp cao Á - Âu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy chất lượng và nâng cấp quan hệ ASEAN – Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc hội kiến đại sứ các nước ASEAN, nói về Biển Đông
Ngoại trưởng Trung Quốc hội kiến đại sứ các nước ASEAN, nói về Biển Đông

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội kiến với Đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bắc Kinh tối 14/11 (giờ địa phương) nhằm củng cố hơn nữa hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Trung Quốc hội kiến đại sứ các nước ASEAN, nói về Biển Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc hội kiến đại sứ các nước ASEAN, nói về Biển Đông

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội kiến với Đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Bắc Kinh tối 14/11 (giờ địa phương) nhằm củng cố hơn nữa hợp tác song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Campuchia-Trung Quốc hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hơn 10 tỷ USD
Campuchia-Trung Quốc hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hơn 10 tỷ USD

VOV.VN - Hiệp định thương mại tự do giữa Campuchia – Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2022 và hai nước sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 10 tỷ USD/năm.

Campuchia-Trung Quốc hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hơn 10 tỷ USD

Campuchia-Trung Quốc hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hơn 10 tỷ USD

VOV.VN - Hiệp định thương mại tự do giữa Campuchia – Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2022 và hai nước sẽ phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 10 tỷ USD/năm.