Trung Quốc đả 4 “hổ” chỉ trong một tuần sau “Lưỡng hội”

VOV.VN - Trung Quốc tiếp tục tăng cường các nỗ lực chống tham nhũng khi chỉ một tuần sau “Lưỡng hội” tức hai kỳ họp Nhân đại và Chính hiệp toàn quốc, 4 lãnh đạo cấp bộ đã bị “ngã ngựa”. Mới nhất là quan chức chống khủng bố cấp Thứ trưởng Bộ Công an vừa bị thông báo điều tra hôm 18/3.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 18/3 ra thông báo cho biết, ông Lưu Dược Tiến (Hu Yuejin), quan chức chống khủng bố cấp Thứ trưởng đầu tiên của Bộ Công an nước này bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng sau 4 năm rời vị trí này.

Với thông báo trên, ông đã trở thành quan chức cấp cao thứ hai trong hệ thống công an bị cách chức sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng là quan chức do trung ương quản lý thứ 13 bị “ngã ngựa” trong năm nay. Trước đó, cựu Phó Tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an tỉnh Quảng Đông Lý Xuân Sinh đã ra đầu thú vào tháng 12/2022, hiện đang bị thẩm tra, điều tra.

Thông tin công khai cho thấy, ông Lưu Dược Tiến năm nay 65 tuổi, sinh ra ở Quế Lâm, Quảng Tây; quê ở Ninh Viễn, Hồ Nam, từng có thời gian dài phục vụ trong lực lượng công an.

Trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy Bộ Công an, ông từng phụ trách chuyên án về vụ thảm sát trên sông Mekong gây chấn động hồi tháng 10/2011 và trở nên nổi tiếng khi phá thành công vụ án và bắt được kẻ chủ mưu. Vụ án đã được dựng thành phim và ra rạp năm 2016 với tên gọi “Điệp vụ Tam giác vàng” (Operation Mekong).

Tháng 11/2014, ông giữ chức Trợ lý cho Bộ trưởng Bộ Công an khi đó là Quách Thanh Côn. Tháng 5 năm sau, ông giữ chức Phó chủ nhiệm kiêm Chánh văn phòng Ủy ban Phòng chống ma túy quốc gia. Cuối năm 2015, ông trở thành ủy viên chuyên trách chống khủng bố đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến nay của Bộ Công an, tương đương cấp Thứ trưởng và được xếp vào đội ngũ lãnh đạo Bộ Công an.

Từ năm 2018-2023, ông là Ủy viên Chính hiệp toàn quốc và ủy viên Ủy ban Đối ngoại. Trước đó, vào tháng 6/2020, thông tin về ông đã không còn trên trang web của Bộ Công an, cho thấy ông đã nghỉ công tác tại đây.

Trước khi ông Lưu Dược Tiến bị điều tra, Trung Quốc đã mạnh tay chống tham nhũng trên 6 lĩnh vực gồm tài chính, doanh nghiệp nhà nước, năng lượng và y tế. Từ 13-17/3, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nước này đã thông báo 3 quan chức “ngã ngựa” khác gồm Lý Cát Bình, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Phát triển Quốc gia Trung Quốc; Lý Dũng, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) và Lý Hiển Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Hắc Long Giang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023
Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023

VOV.VN - Tân Hoa xã hôm qua (25/2) công bố báo cáo công tác mới nhất của cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cho biết, năm 2023, 87 cán bộ do trung ương quản lý, trong đó có 3 “hổ” cấp bộ trưởng đã bị thẩm tra, điều tra.

Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023

Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023

VOV.VN - Tân Hoa xã hôm qua (25/2) công bố báo cáo công tác mới nhất của cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cho biết, năm 2023, 87 cán bộ do trung ương quản lý, trong đó có 3 “hổ” cấp bộ trưởng đã bị thẩm tra, điều tra.

Trung Quốc: Hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp khóa 14 của 4 quan chức cấp cao
Trung Quốc: Hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp khóa 14 của 4 quan chức cấp cao

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Chính hiệp) khóa 14 xác nhận đã quyết định hủy bỏ tư cách thành viên Chính hiệp Trung Quốc khóa 14 đối với 4 quan chức cấp cao ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Trung Quốc: Hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp khóa 14 của 4 quan chức cấp cao

Trung Quốc: Hủy bỏ tư cách Ủy viên Chính hiệp khóa 14 của 4 quan chức cấp cao

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Chính hiệp) khóa 14 xác nhận đã quyết định hủy bỏ tư cách thành viên Chính hiệp Trung Quốc khóa 14 đối với 4 quan chức cấp cao ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Trung Quốc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức quốc phòng
Trung Quốc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức quốc phòng

VOV.VN - Bên cạnh việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới, Quốc hội Trung Quốc ngày 29/12 đã bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức quốc phòng. Trước đó 2 ngày, 3 lãnh đạo của các các doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu nước này cũng vừa bị loại khỏi Chính hiệp toàn quốc, cơ quan cố vấn chính trị của Trung Quốc.

Trung Quốc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức quốc phòng

Trung Quốc bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức quốc phòng

VOV.VN - Bên cạnh việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới, Quốc hội Trung Quốc ngày 29/12 đã bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của 9 quan chức quốc phòng. Trước đó 2 ngày, 3 lãnh đạo của các các doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu nước này cũng vừa bị loại khỏi Chính hiệp toàn quốc, cơ quan cố vấn chính trị của Trung Quốc.