2 thanh niên rủ nhau phá rừng phòng hộ ở Sơn La

VOV.VN - Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi chặt phá rừng với mục đích làm nương rẫy.

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng đốt phá rừng phòng hộ tại địa phận bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai.

Trước đó, ngày 4/5, Công an huyện Quỳnh Nhai tiếp nhận tin báo của Ban quản lý rừng đặc dụng – phòng hộ Thuận Châu tại tiểu khu 23, khoảnh 11, lô 3, tọa độ X:454463 và Y:2407115 (địa phận bản Khoang, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai) có nhiều cây gỗ bị chặt hạ và khoảng 1,6ha diện tích rừng bị đốt phá. 

Qua quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện xác định 2 đối tượng Lò Văn Quyết (SN 1993) và Quàng Văn Dung (SN 1996), cùng trú tại bản Trạm Củ, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã có hành vi nêu trên.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi chặt phá rừng với mục đích làm nương rẫy.

Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối Lò Văn Tuấn và Quàng Văn Dung để tiếp tục điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ ở Lai Châu
Tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ ở Lai Châu

VOV.VN - Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ tại xã Hố Mít để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ ở Lai Châu

VOV.VN - Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng trong vụ phá rừng phòng hộ tại xã Hố Mít để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Bắt giữ đối tượng đốn cây ở rừng phòng hộ về làm nhà
Bắt giữ đối tượng đốn cây ở rừng phòng hộ về làm nhà

VOV.VN - Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận số gỗ vận chuyển trái phép được khai thác tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn, sau đó xẻ ra thành từng thanh rồi cho người vào rừng vận chuyển về với mục đích làm nhà.

Bắt giữ đối tượng đốn cây ở rừng phòng hộ về làm nhà

Bắt giữ đối tượng đốn cây ở rừng phòng hộ về làm nhà

VOV.VN - Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận số gỗ vận chuyển trái phép được khai thác tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn, sau đó xẻ ra thành từng thanh rồi cho người vào rừng vận chuyển về với mục đích làm nhà.

Phát hiện vụ chặt phá cây rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội, Gia Lai
Phát hiện vụ chặt phá cây rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội, Gia Lai

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 52 cây gỗ rừng tự nhiên, chủng loại là gỗ bời lời, ké…bị cắt hạ.

Phát hiện vụ chặt phá cây rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội, Gia Lai

Phát hiện vụ chặt phá cây rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội, Gia Lai

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 52 cây gỗ rừng tự nhiên, chủng loại là gỗ bời lời, ké…bị cắt hạ.