Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng nay, 24/12, tại Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Khởi công Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1456 ngày 22/11/2023, với 3 tầm nhìn chiến lược: Quảng Ngãi phát triển dựa trên những ưu thế riêng có của mình- hướng đến mô hình phát triển kiểu mẫu bền vững; thứ hai là Quảng Ngãi-một điểm đến mới, chuyên sâu trên cung kinh tế trọng điểm miền Trung; và ba là Quảng Ngãi phát huy lợi thế riêng có để trở thành Trung tâm hậu cần cảng biển, kinh tế biển-đảo, hành lang kinh tế Đông-Tây. Quy hoạch có 4 hành lang kinh tế chiến lược, 6 không gian kinh tế động lực và 2 trung tâm động lực tăng trưởng, 3 Trung tâm đô thị. Trong đó có Vùng kinh tế động lực Cụm đô thị và Trung tâm dịch vụ, Vùng động lực công nghiệp, Vùng kinh tế sinh thái biển, Vùng kinh tế rừng… Tỉnh đặt mục tiêu hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển huyện đảo lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển-đảo.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quy hoạch đặt “doanh nghiệp và con người là trung tâm và là động lực chính của sự phát triển” và xem “đầu tư, phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng góp phần quan trọng trong việc nâng cao và đảm bảo chất lượng lao động cho nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài”. Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đối với Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi được khởi công hôm nay, đây là tuyến đường có chiều dài gần 27km, điểm đầu tuyến giao với đường Trì Bình – Dung Quất thuộc huyện Bình Sơn, điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa thuộc địa phận thành phố Quảng Ngãi. Dự án có vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022-2027. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án có 4 làn đường, tốc độ thiết kế 60km/h.

Trao Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, Quảng Ngãi thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí chiến lược quan trọng và hệ thống giao thông đồng bộ kết nối Bắc - Nam và Đông - Tây với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Lào. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu đưa vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải Nam trung bộ trở thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Do đó, Quy hoạch và triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi là bước đi cụ cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở Quy hoạch, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi lựa chọn mô hình phát triển hài hòa, ưu tiên phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tri thức. Đặc biệt nhấn mạnh đến lợi thế cạnh tranh của các nền kinh tế hiện nay là chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo…, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh quan tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực này với chiến lược lâu dài. Cụ thể là thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng, hàng hải; công nghiệp hóa dầu, sau hóa dầu, để tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Cùng với đó là phát triển đô thị bền vững, mang tính chất chuyên ngành như dịch vụ, xanh, y tế, giáo dục… Chú trọng phát triển dịch vụ du lịch dựa trên lợi thế về những giá trị văn hóa, lịch sử, di sản đặc sắc; phát triển du lịch sinh thái.

Với tinh thần nói đi đôi với làm, từ bài học thành công của VSIP và sắp triển khai VSIP II, Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Quảng Ngãi sớm cụ thể hóa Quy hoạch trong thực tiễn. Trước mắt là triển khai Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi để tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội của địa phương và vùng. Với Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Phó Thủ tướng tin tưởng tỉnh Quảng Ngãi sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã thực hiện ghi thức khởi công Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi; chứng kiến lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án phát triển đô thị, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm xã nông thôn mới tại Quảng Ngãi
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm xã nông thôn mới tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều 23/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, động viên bà con nhân dân xã Bình Thuận, Bình Sơn, xã có có bờ biển dài 20km, là nơi trọng điểm xây dựng hệ thống cảng nước sâu Dung Quất và nhiều công trình kinh tế trọng điểm như bể chứa sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, các nhà máy thép và công nghiệp nặng. Cùng tham dự đoàn công tác có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm xã nông thôn mới tại Quảng Ngãi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm xã nông thôn mới tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều 23/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, động viên bà con nhân dân xã Bình Thuận, Bình Sơn, xã có có bờ biển dài 20km, là nơi trọng điểm xây dựng hệ thống cảng nước sâu Dung Quất và nhiều công trình kinh tế trọng điểm như bể chứa sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, các nhà máy thép và công nghiệp nặng. Cùng tham dự đoàn công tác có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng 23/12, tại Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thứ 5 tại Việt Nam và là dự án VSIP đầu tiên tại miền Trung, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ngãi và hiện đang tạo khoảng 29.000 việc làm cho người dân địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng 23/12, tại Quảng Ngãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thứ 5 tại Việt Nam và là dự án VSIP đầu tiên tại miền Trung, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ngãi và hiện đang tạo khoảng 29.000 việc làm cho người dân địa phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Lữ đoàn K3
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Lữ đoàn K3

VOV.VN - Sáng 21/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn K3 - Tổng cục II - Bộ Quốc phòng. Cùng tham gia chương trình làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Lữ đoàn K3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc tại Lữ đoàn K3

VOV.VN - Sáng 21/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn K3 - Tổng cục II - Bộ Quốc phòng. Cùng tham gia chương trình làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.