Thôn, tổ dân phố văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn

VOV.VN - Cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đã thu được những hiệu quả tích cực tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Tính từ tháng 5 đến tháng 9/2022, phong trào này đã được hưởng ứng rộng rãi tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 17/3/2022 nhằm phát động phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện. Tính từ tháng 5 đến tháng 9/2022, phong trào này đã được hưởng ứng tích cực tại các xã, thị trấn và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, 100% UBND các xã, thị trấn tại huyện Ba Vì hoàn thành xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, đoàn chấm điểm với tổng số 2.047 thành viên  đảm bảo các thành phần và phân công nhiệm vụ các thành viên theo quy định; đã tổ chức 104 hội nghị với 2.711 người tham dự; định lịch kiểm tra chấm điểm tại các thôn, ngõ xóm từ ngày 20 - 23 hàng tháng và lựa chọn một thôn tiêu biểu để tham gia cuộc thi cấp huyện; đã tổ chức định lịch kiểm tra chấm điểm tại 269 ngõ, xóm, khen thưởng các ngõ, xóm với tổng số tiền 128.800.000đ; lựa chọn 153 thôn tiêu biểu để tham gia cuộc thi cấp huyện.

Các thôn trên địa bàn huyện Ba Vì đã thành lập 202 Ban vận động, tổ chức 202 hội nghị triển khai Kế hoạch đảm bảo dân chủ, tạo không khí thi đua sôi nổi, hiệu quả thực chất. Cụ thể đã vẽ tranh bích họa với tổng diện tích hơn 8.700m2; “Tuyến đường nở hoa” tổng chiều dài gần 355.500m. Tổng số có 20.162 hộ gia đình tự phân loại rác thải hữu cơ tại nhà.

Các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đã tổ chức tuyên truyền khoảng 4.618 lượt trên các phương tiện thông tin đại chúng; trang hoàng ngõ đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp với tổng số 12.528 pano, khẩu hiệu; huy động nguồn xã hội hóa lắp đặt 65.562 đế treo cờ cố định, đồng bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh môi trường hàng tuần thu hút trên 283.396 người tham gia. Toàn huyện đã có 38.684 đèn có thiết kế, lắp đặt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (có chao, chụp) an toàn, thẩm mỹ, trong đó có 25.285 đèn led trên toàn xã, thị trấn với nguồn kinh phí chủ yếu do nhân dân xã hội hóa; tổng số cây trồng mới 45.494 cây xanh.

Riêng về tiêu chí “Sáng”, 100% ngõ, xóm, nhà văn hóa, khu di tích lịch sử ở các thôn được kiểm tra đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng với tổng số 23.533 đèn có thiết kế, lắp đặt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (có chao, chụp) an toàn, thẩm mỹ như: thôn Đan Thê, Khê Thượng (xã Sơn Đà); thôn Hậu Trạch (xã Vạn Thắng); thôn Liên Bu (xã Minh Quang); thôn La Phẩm 2, La Thượng Thượng (xã Tản Hồng), thôn Chu Quyến (xã Chu Minh), thôn Tân Phong 3 (xã Phong Vân)…

Về tiêu chí xây dựng cảnh quan môi trường xanh, hầu hết các thôn được chấm điểm tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là những hộ gia đình ở mặt đường trồng hoa, cây cảnh để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Tại các trục đường chính khu dân cư, di tích lịch sử… đã chú trọng công tác trồng, chăm sóc, duy trì bảo vệ cây xanh, hoa cảnh quan, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn khu dân cư được trồng hoa, cây xanh, chăm nom thường xuyên.

Kết quả, đã trồng mới 39.845 cây xanh  kinh phí chủ yếu do nhân dân đóng góp tiêu biểu như: thôn Đồng Chay (xã Vân Hoà), thôn Khê Thượng (xã Sơn Đà), thôn La Thượng (xã Tản Hồng), thôn Hoắc Châu (xã Châu Sơn), thôn Thanh Lũng (xã Tiên Phong), thôn Yên Thành (xã Tản Lĩnh), thôn Cốc Đồng Tâm (xã Minh Quang)…

Về tiêu chí đảm bảo môi trường sạch sẽ, nhiều thôn đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường nhất là duy trì thường xuyên hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của nhân dân. Một số thôn vận động nhân dân mua sắm thùng rác có nắp đậy, hợp vệ sinh môi trường tiêu biểu như: Thôn Tân Phong 3 (xã Phong Vân) đã bố trí 50 thùng thu gom và phân loại rác thải (trong đó, 40 thùng thu gom rác thải sinh hoạt và 10 thùng thu gom tác trong sản xuất nông nghiệp đặt tại khu vực đồng ruộng); thôn La Thượng (xã Tản Hồng) đã tổ chức xây dựng điểm 01 ngõ phân loại rác thải hữu cơ tại nhà và mô hình “Nói không với rác thải nhựa, túi nilon” với 100% hộ gia đình tham gia (54 hộ dân),… Các ngành, đoàn thể ở cơ sở tích cực phối hợp, thực hiện tốt các hoạt động, tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, tham gia trồng cây xanh.

Công tác vệ sinh môi trường tại các các ngõ, xóm, khu di tích lịch sử, nhà văn hoá được duy trì 1 lần/tuần đã thu hút được 88.669 người tham gia tiêu biểu như: thôn Chu Quyến 2 (xã Chu Minh), thôn Đồng Chay (xã Vân Hoà), thôn Tân Phong 1 (xã Phong Vân), thôn Khê Thượng (xã Sơn Đà), thôn La Thiện (xã Tản Hồng), thôn Tân Phong 3 (xã Phong Vân)…

Về tiêu chí cảnh quan môi trường đẹp, các thôn làm tốt công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường, các khu công cộng và vận động nhân dân quét vôi, sơn sửa tường bao, mặt cửa nhà dân, xây dựng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp như: Thôn 6 (xã Thuần Mỹ), thôn La Phẩm 2 (xã Tản Hồng), thôn Thanh Lũng (xã Tiên Phong), thôn Hậu Trạch, La Xuyên (xã Vạn Thắng), thôn Quang Húc (xã Đông Quang) từ nguồn xã hội hóa…

Về tiêu chí đảm bảo an toàn, công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn các thôn cơ bản được đảm bảo an toàn. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Duy trì tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mô hình “Dòng họ tự quản”, “Ngõ liên gia tự quản”, chú trọng xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và hoạt động tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng phát triển sâu rộng và từng bước đi vào thực chất, qua đó cổ vũ và khích lệ mạnh mẽ ý thức, tinh thần, thái độ và trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tiêu biểu như ở xã Tản Hồng, Sơn Đà, Minh Quang, Phú Cường. Nhân dân đã bước đầu có ý thức chấp hành tốt việc không đốt rơm rạ, rác thải, chất thải tại khu dân cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc không gian hội tụ di sản văn hóa phi vật thể các vùng, miền
Khai mạc không gian hội tụ di sản văn hóa phi vật thể các vùng, miền

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, chiều 27/11, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức khai mạc không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền tại thành phố  Bạc Liêu.

Khai mạc không gian hội tụ di sản văn hóa phi vật thể các vùng, miền

Khai mạc không gian hội tụ di sản văn hóa phi vật thể các vùng, miền

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, chiều 27/11, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức khai mạc không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền tại thành phố  Bạc Liêu.

Xây dựng đời sống văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng đời sống văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 thúc đẩy xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Xây dựng đời sống văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng đời sống văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

VOV.VN - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 thúc đẩy xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn La
Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn La

VOV.VN - Thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại Sơn La thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành và sự hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn La

Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Sơn La

VOV.VN - Thời gian qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tại Sơn La thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành và sự hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên
Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) đạt nhiều kết quả tích cực tại Phú Yên. 

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

Tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại Phú Yên

VOV.VN - Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) đạt nhiều kết quả tích cực tại Phú Yên.