Bí thư chi bộ người K’ho luôn trăn trở để người dân thoát nghèo

VOV.VN - Bí thư Chi bộ thôn B’Dơr cho hay, bản thân chú trọng nhất về lĩnh vực kinh tế, làm sao cho buôn làng mình giảm được tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ giàu và khá lên. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải xây dựng các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đó lời dạy của Bác Hồ khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, của những người đi trước, mở đường. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, đảng viên K’Boer, Bí thư Chi bộ thôn B’Dơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã phát phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng buôn làng phát triển và trở thành điểm sáng, khu dân cư kiểu mẫu của tỉnh Lâm Đồng.

Vào đảng từ năm 26 tuổi, làm bí thư chi bộ thôn từ năm 30 tuổi và từ đó đến nay, ông  K’Boer bí thư chi bộ thôn B’Dơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vẫn gần dân, sát dân. Ông đã cùng các đồng chí trong chi bộ và bà con trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Theo ông K’Đèo, một người uy tín ở thôn B’Dơr, đến nay, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong thôn được nâng lên rõ rệt. Các hương ước, quy ước xây dựng nếp sống mới, khu dân cư kiểu mẫu được buôn làng đồng lòng hưởng ứng và tích cực tham gia xây dựng.  Ông K’Đèo cho rằng, đổi thay này có sự góp sức rất tích cực của ông K’Boer - Bí thư chi bộ thôn.

Với các đảng viên trong chi bộ thôn, ông K’Boer cũng là bí thư luôn nhiệt tình trong công tác và có nhiều sáng kiến. Bà Ka Thủy, một đảng viên trong chi bộ cho biết, trong các buổi sinh hoạt đảng, ông K’Boer thường mời thêm cán bộ thôn, xóm, già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để cùng tham gia, trao đổi thông tin, bàn cách giải quyết những công việc cấp thiết, từ đó tạo được sự đồng thuận cao và đi vào thực hiện có hiệu quả thiết thực. Cụ thể, phải kể đến việc vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của cùng Nhà nước xây dựng hoàn thành hơn 20km đường liên thôn, hơn 15 km đường nội đồng.

“Bí thư Chi bộ K’Boer là người đảng viên luôn đi đầu, sẵn sàng trực tiếp đến gặp người dân để tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu. Luôn tham gia đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng, đưa chi bộ phát triển đi lên”- ông K’Boer nói.

Thôn B’Dơr có hơn 98% dân cư là người dân tộc K’ho. Trước đây, ngoài việc sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, nhiều quan điểm, thủ tục lạc hậu còn tồn tại, đời sống kinh tế khó khăn. Giờ đây, tư duy canh tác của người dân đã có sự thay đổi lớn, sản xuất thành công với các giống chè, cà phê cao sản, trồng xen các loại cây ăn quả bơ, sầu riêng… Nhờ đó, doanh thu trên cùng đơn vị diện tích canh tác đã đạt bình quân trên 150 triệu đồng/ha/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 30% hiện chỉ còn dưới 2%.

Theo bà Trịnh Thị Vân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc An, ông K’Boer là một bí thư chi bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với cương vị Bí thư chi bộ, bản thân ông luôn nỗ lực cố gắng là trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Đồng chí K’Boer là đảng ủy viên, Bí thư chi bộ thôn B’Dơr, là một người rất nhiệt tình, năng động, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Nêu cao vai trò lãnh, chỉ đạo, bà con nhân dân trong thôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Sống tốt đời đẹp đạo”-Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc An, ông K’Boer nhận xét

Thôn B’Dơr hiện có gần 500 hộ, trên 2.000 khẩu. Người dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, thôn B’Dơr được công nhận là Khu dân cư tiêu biểu của xã Lộc An và hiện là thôn tiêu biểu xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm hiệu quả của tập thể và cá nhân. 

Ông K’Boer, Bí thư Chi bộ thôn B’Dơr cho hay, với trách nhiệm của bản thân mình, ông sẽ còn tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa để sẵn sàng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của địa phương mình: “Tôi chú trọng nhất về lĩnh vực kinh tế, làm sao cho buôn làng mình giảm được tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ giàu và khá lên. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải xây dựng các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương”.

Với sự nỗ lực trong công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đóng góp hết mình cho sự nghiệp phát triển của cộng đồng, ông K’Boer từng nhiều năm liền được nhận bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Ông K’Boer còn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu dương gần 300 cán bộ Mặt trận cấp xã: Những tấm gương tận tụy vì cộng đồng
Biểu dương gần 300 cán bộ Mặt trận cấp xã: Những tấm gương tận tụy vì cộng đồng

VOV.VN - Đây đều là những điển hình tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022 và được bình chọn chặt chẽ theo quy định, qua nhiều cấp từ 63 tỉnh, thành phố.

Biểu dương gần 300 cán bộ Mặt trận cấp xã: Những tấm gương tận tụy vì cộng đồng

Biểu dương gần 300 cán bộ Mặt trận cấp xã: Những tấm gương tận tụy vì cộng đồng

VOV.VN - Đây đều là những điển hình tiêu biểu có thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022 và được bình chọn chặt chẽ theo quy định, qua nhiều cấp từ 63 tỉnh, thành phố.

1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề
1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, đội ngũ Bí thư Chi bộ Khu dân cư trên địa bàn thành phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Chi bộ.

1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề

1200 Bí thư Chi bộ Khu dân cư ở Đà Nẵng lần đầu được thông tin chuyên đề

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, đội ngũ Bí thư Chi bộ Khu dân cư trên địa bàn thành phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Chi bộ.