Australia muốn đẩy mạnh hợp tác an ninh và biến đổi khí hậu với Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Australia Penny Wong vừa qua được dự báo sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh và biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Việt Nam vừa kết thúc vào ngày 27/6, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã có nhiều cuộc gặp mặt quan trọng với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Chuyến thăm được dự báo sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh và biến đổi khí hậu. 

Tờ The Sydney Morning Herald cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng nước này Penny Wong là tín hiệu cho thấy Australia đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh với Việt Nam.

Báo này cho hay, trong bài phát biểu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ngoại trưởng Penny Wong nhấn mạnh tham vọng của chính quyền mới tại Australia là mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh với Việt Nam cũng như thúc đẩy hơn nữa các liên kết đổi mới và kết nối kinh tế.

Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định “quan hệ giữa đối tác giữa hai nước được xây dựng dựa trên sự tin tưởng” và trong giai đoạn hiện tại, khi khu vực đang tái định hình cả về chiến lược và kinh tế thì “lòng tin trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”.

Ngoại trưởng Penny Wong nhấn mạnh “hai nước cùng quan tâm tới một khu vực hòa bình, thịnh vượng, ổn định, trong đó chủ quyền được tôn trọng. Một khu vực mà các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế chứ không phải dựa vào quy mô và sức mạnh”.

Tờ The Sydney Morning Herald, Việt Nam đang khẳng định là một trung tâm sản xuất toàn cầu. Việt Nam và Australia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2018 với 3 trụ cột hợp tác gồm an ninh-chính trị, kinh tế-thương mại và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Australia đang tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 9 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2022, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Quan hệ đầu tư giữa hai nước cũng đã vượt 3,5 tỷ USD, trong đó 75% là đầu tư của các doanh nghiệp Australia vào Việt Nam. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam và Australia còn có quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, trong đó riêng hoạt động đào tạo nhân viên quốc phòng đã diễn ra hơn 2 thập kỷ.

Chuyến thăm Đông Nam Á, trong đó có điểm đến là Việt Nam của Ngoại trưởng Penny Wong cũng đang được giới phân tích nước này theo dõi. Giáo sư Gordon Flake, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Perth Mỹ-Châu Á thuộc Đại học Tây Australia cho biết, việc chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm thứ 2 tới Đông Nam Á và diễn ra sau hơn 1 tháng Australia có chính phủ mới cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Australia. Chuyến thăm này được nhận định là triển vọng cho thấy hai nước sẽ mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Giáo sư Gordon Flake cho biết, thông điệp mà Ngoại trưởng Penny Wong muốn gửi đến Việt Nam trong chuyến đi này là rất rõ ràng, như phát biểu mà bà đưa ra vào sáng 27/6 tại Hà Nội: “Mối quan hệ giữa hai nước rất sâu sắc. Rất nhiều công dân Australia có gia đình, bạn bè tại khu vực này, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta biết chúng ta cùng chia sẻ tương lai vì chúng ta ở trong cùng một khu vực. Điều quan trọng là tôi đến đây để làm việc, để lắng nghe bởi vì tương lai của chúng ta gắn liền với nhau, chúng ta gắn liền với nhau vì cùng ở trong một khu vực”.

Giáo sư Gordon Flake khẳng định, quan hệ giữa Australia và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ qua, hai nước đều là thành viên của nhiều thỏa thuận kinh tế đa phương của khu vực, trong thời gian tới, mối quan hệ này sẽ tiếp tục được mở rộng trong một số lĩnh vực như an ninh, chuỗi cung ứng...trong đó, biến đổi khí hậu có thể sẽ là lĩnh vực có nhiều hoạt động hợp tác mới.

“Một trong những lĩnh vực mà tôi cho rằng sẽ mở rộng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới chính là biến đổi khí hậu. Khu vực trồng lúa của Việt Nam nằm ở vùng nước trũng bên cạnh các con sông vì vậy biến đổi khí hậu là vấn đề rất quan trọng đối với Việt Nam. Tôi cho rằng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nhận thấy chính quyền mới tại Australia sẽ là một đối tác tích cực trong vấn đề này”, Giáo sư Gordon Flake nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

VOV.VN - Chiều 27/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp Bộ trưởng đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/6/2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

VOV.VN - Chiều 27/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp Bộ trưởng đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/6/2022.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

VOV.VN - Chiều 27/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/6/2022.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

VOV.VN - Chiều 27/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/6/2022.

Australia cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam
Australia cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

VOV.VN - Sáng 27/6, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/6.

Australia cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

Australia cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

VOV.VN - Sáng 27/6, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26-28/6.