Thời sự chiều 13/1:

Bộ Giáo dục và Đào tạo bị mạo danh

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, nếu tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn thì văn phòng Bộ sẽ gửi giấy triệu tập, giấy mời.

Nghe chương trình thời sự chiều 13/1:


Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD-ĐT, các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về việc cảnh báo một số đối tượng mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ triệu tập hội nghị và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu.

Bộ GD-ĐT khẳng định, nếu tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn thì văn phòng Bộ sẽ gửi giấy triệu tập, giấy mời (qua email, fax, bưu điện) đến các cơ quan, đơn vị liên quan; tuyệt đối không triệu tập bằng hình thức gọi điện thoại.

Về tài liệu cuộc họp, nếu cần Bộ sẽ gửi trước qua email hoặc gửi trực tiếp cho đại biểu tại hội nghị, hội thảo, tập huấn, không yêu cầu các cơ sở giáo dục nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) mua tài liệu.

Chương trình còn có một số nội dung đáng chú ý khác.

Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14.

Hiện tượng Elnino kéo dài khiến mùa khô ở Tây Nguyên đến sớm hơn mọi năm, đe dọa nhiều diện tích lúa và cây hoa màu.

Các nước trong khu vực Đông Nam Á phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc bay thử nghiệm ra sân bay xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh
Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Thông tin về lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Văn phòng Chính phủ đang bị mạo danh

Thông tin về lá đơn tố cáo đang lan truyền trên mạng Internet được cho là của cán bộ Văn phòng Chính phủ đối với một vị lãnh đạo Chính phủ. 

Cảnh báo việc mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo để triệu tập hội nghị
Cảnh báo việc mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo để triệu tập hội nghị

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, nếu tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn thì văn phòng Bộ sẽ gửi giấy triệu tập, giấy mời

Cảnh báo việc mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo để triệu tập hội nghị

Cảnh báo việc mạo danh Bộ Giáo dục và Đào tạo để triệu tập hội nghị

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, nếu tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn thì văn phòng Bộ sẽ gửi giấy triệu tập, giấy mời

Mạo danh cháu của Chủ tịch huyện để lừa tiền
Mạo danh cháu của Chủ tịch huyện để lừa tiền

VOV.VN -Tự giới thiệu là trưởng phòng cấp huyện, lại là cháu của Chủ tịch huyện, Trọng đã lừa đảo nhiều người để lấy tiền đánh bạc.

Mạo danh cháu của Chủ tịch huyện để lừa tiền

Mạo danh cháu của Chủ tịch huyện để lừa tiền

VOV.VN -Tự giới thiệu là trưởng phòng cấp huyện, lại là cháu của Chủ tịch huyện, Trọng đã lừa đảo nhiều người để lấy tiền đánh bạc.