Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nhiều hoạt động ý nghĩa tại Nga

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã sang Nga vào ngày 8/5 để dự lễ kỷ niệm tròn 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

 

Nghe thời sự tối 8/5

Chương trình có một số nội dung chính sau:

Chiều 8/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 sắp khai mạc tại Hà Nội.

Nhận lời mời của Tổng thống dự lễ kỷ niệm tròn 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã sang Nga vào ngày 8/5.

Thủ tướng chủ trì hội nghị đánh giá 6 năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo nhất cả nước.

Hướng tới kỉ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 8/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị nhân văn và phát triển”. Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Trong phần tin thế giới, kết quả điều tra dư luận sau bầu cử tại Anh có lợi cho đảng Bảo Thủ. Theo cuộc điều tra cử tri sơ bộ sau bỏ phiếu, đảng Bảo Thủ được 316 ghế và đảng đối lập chính là Công Đảng đứng thứ hai là 239 ghế.

Đại sứ Philippines và Na Uy cùng vợ đại sứ Malaysia, Indonesia nằm trong ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở miền bắc Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên