Thời sự sáng 25/8:

Kiểm tra bệnh lạ tại Cộng hòa Congo

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Congo, các mẫu bệnh phẩm đang được kiểm tra kết quả sẽ có trong khoảng 7 - 8 ngày tới.

    

 Nghe chương trình thời sự sáng 25/8

Chiều 24/8, Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (Cục Y tế dự phòng) phát đi thông báo về một căn bệnh mới chưa rõ nguyên nhân, nhưng gần giống với bệnh Ebola.

Theo đó, một bệnh sốt lạ đã cướp đi sinh mạng của một vài người dân tại vùng hẻo lánh ở tỉnh Equateur, miền Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo vừa thông báo, những người bệnh có những triệu chứng giống với bị nhiễm virút Ebola, như là sốt, tiêu chảy và nôn mửa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo - Kabange Numbi cho biết, còn quá sớm để xác định các bệnh nhân này bị nhiễm Ebola. Bộ Y tế đã cử các chuyên gia tới khu vực này lấy mẫu máu của các bệnh nhân để xác định căn bệnh.

“Chúng tôi phát hiện một số ca tử vong vì một bệnh lạ chưa thể xác định. Các mẫu bệnh phẩm đang được kiểm tra tại Viện nghiên cứu Sinh hóa quốc gia và kết quả sẽ có trong khoảng 7 - 8 ngày tới”, Bộ trưởng Kabange Numbi nói.

Hiện văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) đang tiếp tục liên hệ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để có các thông tin chính xác và đầy đủ về căn bệnh mới nói trên.

Dịch Ebola xuất hiện lần đầu tiên tại vùng Zaire năm 1976, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.427 người tại 4 nước Tây Phi là Liberia, Guinea, Sierra Leone và Nigieria. Đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo chưa xác nhận trường hợp nào nhiễm virus chết người Ebola.

Chương trình còn có một số nội dung đáng chú ý:

Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ủy ban châu Âu.

Chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản chính thức được áp dụng từ ngày hôm nay (25/8).

Đội Robocon nước ta do đội Đại học Lạc Hồng đại diện đã vô địch tại giải Robocon châu Á - Thái Bình Dương.

Phần tin thế giới có những nội dung chính:

Anh sắp xác định được danh tính thủ phạm hành quyết dã man nhà báo Mỹ.

Israel cảnh báo người Palestine tại dải Gaza sơ tán ngay lập tức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc tăng cường đối phó với dịch Ebola
Liên Hợp Quốc tăng cường đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 23/8, nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc đã cam kết giúp đỡ Liberia và các nước láng giềng chống lại sự hoành hành của đại dịch Ebola.

Liên Hợp Quốc tăng cường đối phó với dịch Ebola

Liên Hợp Quốc tăng cường đối phó với dịch Ebola

VOV.VN - Ngày 23/8, nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc đã cam kết giúp đỡ Liberia và các nước láng giềng chống lại sự hoành hành của đại dịch Ebola.

Nhiều nước cấm bay do lo ngại dịch Ebola
Nhiều nước cấm bay do lo ngại dịch Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết, một lệnh cấm du lịch đối với tất cả các công dân tới các nước có nguy cơ cao lây nhiễm Ebola là hoàn toàn cần thiết.

Nhiều nước cấm bay do lo ngại dịch Ebola

Nhiều nước cấm bay do lo ngại dịch Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết, một lệnh cấm du lịch đối với tất cả các công dân tới các nước có nguy cơ cao lây nhiễm Ebola là hoàn toàn cần thiết.

Cote D'Ivoire đóng cửa biên giới với Liberia và Guinea do dịch Ebola
Cote D'Ivoire đóng cửa biên giới với Liberia và Guinea do dịch Ebola

VOV.VN -Chính phủ Cote D'Ivoire đã quyết định đóng cửa biên giới trên đất liền với hai nước Cộng hòa anh em là Guinea và Liberia

Cote D'Ivoire đóng cửa biên giới với Liberia và Guinea do dịch Ebola

Cote D'Ivoire đóng cửa biên giới với Liberia và Guinea do dịch Ebola

VOV.VN -Chính phủ Cote D'Ivoire đã quyết định đóng cửa biên giới trên đất liền với hai nước Cộng hòa anh em là Guinea và Liberia

Anh đưa công dân đầu tiên nhiễm Ebola về nước
Anh đưa công dân đầu tiên nhiễm Ebola về nước

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên của nước này sẽ được chuyển về khu biệt lập trong Bệnh viện Tự do Hoàng gia ở thủ đô London.

Anh đưa công dân đầu tiên nhiễm Ebola về nước

Anh đưa công dân đầu tiên nhiễm Ebola về nước

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên của nước này sẽ được chuyển về khu biệt lập trong Bệnh viện Tự do Hoàng gia ở thủ đô London.