Lái xe uống rượu bia bị phạt đến 18 triệu đồng

VOV.VN - Mức phạt lái xe uống rượu bia có nồng độ cồn vượt quá quy định có thể lên đến 18 triệu đồng.


Nghe thời sự trưa 16/8

Chương trình có các nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban chấp nhận đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 của dự án hồ Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hợp phần bồi thường di dân tái định cư.

Hôm nay tròn 20 năm thành lập Khu kinh tế Dung Quất (18/6/1996 - 18/6/2016). Hiện nay Khu kinh tế Dung Quất đã có 122 dự án đầu tư, với tống vốn khoảng 10,4 tỷ USD.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử phạt các lái xe sử dụng rượu bia quá nồng độ cồn quy định. Mức phạt có thể lên tới 18 triệu đồng.

Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Lao Cai, hơn 1.300 hộ dân cần phải di dời khỏi vùng nguy hiểm. Tại Cao Bằng, một học sinh bị lũ cuốn trôi.

Trong phần tin thế giới, một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã gửi thư tới Tổng thống Nga Putin kêu gọi hủy hiệp ước hữu nghị hợp tác đối với Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Ukraine đang căng thẳng sau khi Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công khủng bố vào bán đảo Crimea.

Giá vàng và dầu mỏ thế giới tăng mạnh trong khi chỉ số chứng khoán Mỹ cao kỷ lục trong hơn 16 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên