Tòa tuyên Nguyễn Đức Kiên y án 30 năm tù, nộp phạt hơn 75 tỷ đồng

VOV.VN -Bản tin thời sự chiều nay (15/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Ký tuyên bố chung kết thúc đàm phán thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga- Belarus-Kazakhstan. Với thị trường 170 triệu dân, cùng những cam kết ưu đãi thuế quansẽ tạo cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng lợi thế sang Nga, Belarus và Kazakhstan, nhất là sản phẩm nông sản, thủy sản, dệt may và da giầy.

Đêm nay và rạng sáng mai (16/12) không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, nhiều địa phương đã chủ động lên phương án bảo vệ sức khỏe nhân dân và sản xuất nông nghiệp.

Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tối cao giữ nguyên hình phạt đối với Nguyễn Đức Kiên và 4 cựu lãnh đạo ngân hàng ACB. Nguyễn Đức Kiên bị y án 30 năm tù và nộp phạt hơn 75 tỷ đồng    

Trong phần tin thế giới, Quốc hội Mỹ tăng cường giám sát hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.

Vụ bắt giữ con tin ở trung tâm Sydney (Australia)  gây trấn động dư luận quốc tế. Việt Nam và nhiều nước đã có những phản ứng xung quanh vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên