Trung Quốc bao biện cho hoạt động cải tạo sai trái ở Biển Đông

VOV.VN -Mặc cho các quốc gia phản đối, Trung Quốc tiếp tục bao biện cho các hoạt động cải tạo sai trái ở Biển Đông.


Nghe thời sự trưa 10/6

Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau:

Thảo luận về dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc thận trọng, đồng thời đề nghị giải thích rõ hơn nữa lý do của việc sửa đổi, bổ xung đối với từng điều khoản nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội và nhân dân.

Ninh Thuận là địa phương đầu tiên trong cả nước công bố tình trạng thiên tai do hạn hán. Theo thống kê thì hàng trăm ha cây trồng đã bị mất trắng, và hàng chục hàng ha khác phải dừng sản xuất do thiếu nước vì hạn hán.

Nắng hạn kéo dài nhiều tháng qua cũng khiến cho nhiều địa phương ở miền Trung cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm nhân ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, khách mời của chương trình thời sự trưa nay là ông Kiều Sơn, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ban Thi đua Khen thưởng sẽ bàn nội dung làm gì để thi đua đi vào thực chất hơn và có tác động lan tỏa, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tiến hành cải tạo rầm rộ bãi đá Vành Khăn (Ảnh Reuters)

Trong phần tin thế giới, Trung Quốc tiếp tục bao biện cho các hoạt động cải tạo sai trái ở Biển Đông.

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để giải quyết khủng hoảng dịch MERS-CoV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên