Israel sẵn sàng cho kịch bản “xung đột toàn diện”

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza ngày một sâu sắc hơn trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas chưa có dấu hiệu lắng dịu. Quân đội Israel tiếp tục không kích vào các mục tiêu ở dải Gaza, đồng thời tăng cường bao vây phong toả vùng lãnh thổ Palestine này để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas.

Xung đột gần một tuần qua giữa Israel và Hamas đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng ở cả 2 phía và hàng nghìn người khác bị thương. Quân đội Israel hôm qua cho biết sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu của Hamas ở dải Gaza và đã điều động khoảng 300.000 quân dự bị đến gần biên giới Gaza - một cuộc huy động khổng lồ đối với một quốc gia 9 triệu dân.

Cùng ngày, trong một động thái thể hiện tình đoàn kết, Thủ tướng Benjamin Nentanyahu và lãnh đạo Đảng Thống nhất quốc gia đối lập Benny Gantz công bố thành lập chính phủ khẩn cấp nhằm đối phó với tình hình hiện nay.

Theo Thủ tướng Netanyahu, Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn và các con tin bị Hamas bắt giữ được giải thoát. Khoảng 150 con tin được cho là đang bị phía Hamas giam giữ tại dải Gaza.

Sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7/10, Israel đã ra lệnh bao vây toàn diện vùng lãnh thổ Palestine này, bao gồm cả việc ngừng cung cấp điện, thực phẩm, nước và nhiên liệu. Phát biểu trong chuyến thăm Israel ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Antomy Blinken cam kết sẽ sát cánh bên đồng minh Israel, song cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ dân thường và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo ở dải Gaza.

“Cuộc sống và phẩm giá con người là những giá trị mà chúng ta vẫn luôn theo đuổi và là một trong những sức mạnh to lớn nhất. Đó là lý do tại sao việc thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể là cần thiết để tránh thương vong cho dân thường”, ông Blinken nhấn mạnh.

Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo ở dải Gaza, đồng thời cảnh báo, việc ngăn chặn các nguồn cung cấp thiết yếu sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hơn 338.000 người đã phải di dời ở Gaza, tăng 30% chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Nhà máy điện duy nhất của Gaza đã ngừng hoạt động, trong khi các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải và có nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu trong vài giờ tới. Chính quyền Palestine đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ khẩn cấp để giúp thành lập các bệnh viện dã chiến, cũng như cung cấp thuốc men và vật tư y tế.

Ông Brian Lander thuộc Chương trình lương thực thế giới cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến ​​tình hình dải Gaza diễn biến ngày một nghiêm trọng hơn khi nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống ngày càng hạn chế và nhanh chóng cạn kiệt. Chương trình lương thực thế giới đang cung cấp thực phẩm cho hàng nghìn người đang tìm nơi trú ẩn ở các trường học và những nơi khác trên toàn lãnh thổ. Nhưng nguồn cung cấp sẽ sớm cạn kệt. Chúng tôi không thể tiếp cận Dải Gaza bị phong toả”.

Các nỗ lực ngoại giao cũng đang dược tiến hành nhằm thúc đẩy một giải pháp hoà giải. Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel trong ngày hôm nay để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Gallant. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng sẽ đến Ai Cập, Jordan và gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Vua Abdullah II của Jordan.

Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán đang được tiến hành để thường dân Palestine ở dải Gaza có thể rời khỏi vùng lãnh thổ này để đến Ai Cập trước bất kỳ cuộc xung đột trên bộ nào của Israel. Ai Cập cũng đang thúc đẩy việc thành lập một hành lang nhân đạo để gửi thực phẩm và vật tư y tế vào Gaza. Với sự phong toả hiện tại của Israel đối với dải Gaza, con đường duy nhất mà người dân và viện trợ có thể ra vào là giao lộ Rafah nối Gaza và Ai Cập. Tuy nhiên, con đường này cũng đã bị hư hại do giao tranh giữa Israel và Hamas.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Israel cảnh báo 1,1 triệu người Gaza nên di dời về phía Nam
Quân đội Israel cảnh báo 1,1 triệu người Gaza nên di dời về phía Nam

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric ngày 13/10 cho biết, quân đội Israel đã thông báo rằng, khoảng 1,1 triệu người Palestine tại Gaza nên di dời đến khu vực phía Nam trong vòng 24 giờ tới.

Quân đội Israel cảnh báo 1,1 triệu người Gaza nên di dời về phía Nam

Quân đội Israel cảnh báo 1,1 triệu người Gaza nên di dời về phía Nam

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric ngày 13/10 cho biết, quân đội Israel đã thông báo rằng, khoảng 1,1 triệu người Palestine tại Gaza nên di dời đến khu vực phía Nam trong vòng 24 giờ tới.

Quốc hội Israel phê chuẩn chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu
Quốc hội Israel phê chuẩn chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Hôm qua (12/10), Quốc hội Israel đã phê chuẩn chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu, bao gồm một số nhà lập pháp đối lập ôn hòa, nhằm thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến với Hamas ở dải Gaza.

Quốc hội Israel phê chuẩn chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu

Quốc hội Israel phê chuẩn chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu

VOV.VN - Hôm qua (12/10), Quốc hội Israel đã phê chuẩn chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu, bao gồm một số nhà lập pháp đối lập ôn hòa, nhằm thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến với Hamas ở dải Gaza.

Syria cáo buộc Israel tấn công tên lửa vào sân bay Damascus và Aleppo
Syria cáo buộc Israel tấn công tên lửa vào sân bay Damascus và Aleppo

VOV.VN - Cuộc tấn công của Israel vào Damascus và Aleppo diễn ra chỉ một ngày trước khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian thăm Syria và trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát trong những ngày qua.

Syria cáo buộc Israel tấn công tên lửa vào sân bay Damascus và Aleppo

Syria cáo buộc Israel tấn công tên lửa vào sân bay Damascus và Aleppo

VOV.VN - Cuộc tấn công của Israel vào Damascus và Aleppo diễn ra chỉ một ngày trước khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian thăm Syria và trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát trong những ngày qua.