163 người nhập cư bất hợp pháp được giải cứu ở bờ biển ngoài khơi Tunisia

VOV.VN - Những người nhập cư bất hợp pháp đã được giải cứu khỏi một chiếc thuyền đang bị chìm ở khu vực ngoài khơi.

Bộ Quốc phòng Tunisia hôm 6/2 cho biết, Lực lượng Bảo vệ Hàng hải nước này đã giải cứu 163 người nhập cư bất hợp pháp ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông của đất nước.

Trong một tuyên bố của Bộ Quốc phòng, những người nhập cư bất hợp pháp đã được giải cứu khỏi một chiếc thuyền đang bị chìm ở khu vực ngoài khơi thuộc thị trấn El Louza, tỉnh Xphach (Sfax) vào tối 5/2 (theo giờ địa phương).

Mỗi năm, hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp thường cố gắng vượt biển Địa Trung Hải với hy vọng có thể vào châu Âu, trong đó Tunisia là một trong những điểm tiếp cận chính thông qua các kênh không thường xuyên./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan lên kế hoạch cấp phép cho 400.000 lao động nhập cư
Thái Lan lên kế hoạch cấp phép cho 400.000 lao động nhập cư

VOV.VN - Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết, nước này đang lên kế hoạch cho phép 400.000 lao động nhập cư từ ba quốc gia láng giềng là Campuchia, Lào và Myanmar được phép làm việc hợp pháp tại nước này.

Thái Lan lên kế hoạch cấp phép cho 400.000 lao động nhập cư

Thái Lan lên kế hoạch cấp phép cho 400.000 lao động nhập cư

VOV.VN - Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết, nước này đang lên kế hoạch cho phép 400.000 lao động nhập cư từ ba quốc gia láng giềng là Campuchia, Lào và Myanmar được phép làm việc hợp pháp tại nước này.

Lý do Belarus trở thành điểm nóng nhập cư vào EU
Lý do Belarus trở thành điểm nóng nhập cư vào EU

VOV.VN - Những người muốn di cư tới châu Âu nhận thấy tuyến đường bộ qua Belarus ít nguy hiểm hơn nhiều so với đường biển, đặc biệt là khi đi cùng con nhỏ. Chưa kể, từ đầu năm 2021, việc xin thị thực trở nên dễ dàng hơn.

Lý do Belarus trở thành điểm nóng nhập cư vào EU

Lý do Belarus trở thành điểm nóng nhập cư vào EU

VOV.VN - Những người muốn di cư tới châu Âu nhận thấy tuyến đường bộ qua Belarus ít nguy hiểm hơn nhiều so với đường biển, đặc biệt là khi đi cùng con nhỏ. Chưa kể, từ đầu năm 2021, việc xin thị thực trở nên dễ dàng hơn.

Libya: Hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp bỏ chạy
Libya: Hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp bỏ chạy

VOV.VN - Hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp chạy khỏi trung tâm Ghout al-Shaal và lan ra các đường phố ở thủ đô Tripoli của Libya ngày hôm qua.

Libya: Hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp bỏ chạy

Libya: Hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp bỏ chạy

VOV.VN - Hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp chạy khỏi trung tâm Ghout al-Shaal và lan ra các đường phố ở thủ đô Tripoli của Libya ngày hôm qua.