Trung Quốc kêu gọi tôn trọng và đảm bảo tự do hàng hải của các nước tại Biển Đỏ

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng lên tiếng kêu gọi các bên liên quan ngừng các hành động làm ảnh hưởng đến các tàu dân sự, tôn trọng và bảo vệ quyền tự do hàng hải của tất cả các quốc gia trong vùng Biển Đỏ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã tổ chức một cuộc họp công khai khẩn cấp vào ngày 3/1 về tình hình Biển Đỏ. Đây cũng là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an tổ chức một cuộc họp công khai về vấn đề này.

Theo truyền thông Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp, ông Cảnh Sảng đánh giá, Biển Đỏ là con đường vận chuyển hàng hóa và năng lượng quan trọng, việc đảm bảo dòng chảy thông suốt của vùng biển và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại không chỉ giúp duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực mà còn giúp đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu và trật tự thương mại quốc tế, phù hợp với lợi ích của cộng đồng quốc tế.

Ông cho biết Trung Quốc quan ngại về các cuộc tấn công và bắt giữ tàu thương mại thường xuyên ở vùng biển này thời gian qua, đồng thời kêu gọi các bên liên quan ngừng tấn công tàu dân sự, tôn trọng, bảo đảm quyền tự do hàng hải của các nước trong vùng biển này. Trung Quốc cho rằng tất cả các bên, đặc biệt là các nước lớn có ảnh hưởng, nên đóng vai trò mang tính xây dựng và trách nhiệm trong việc bảo vệ sự an toàn của các tuyến vận tải ở Biển Đỏ.

Theo ông Cảnh Sảng, căng thẳng hiện nay ở Biển Đỏ là một trong những biểu hiện cho thấy tác động lan rộng của xung đột tại Gaza. Một lệnh ngừng bắn sớm ở Gaza và giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại địa phương sẽ giúp ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa ở Biển Đỏ và ngăn chặn các khu vực khác ở Trung Đông bị kéo vào xung đột.

Sau khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas nổ ra, lực lượng Houthi tại Yemen thường xuyên bắn tên lửa vào Israel và tấn công các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas và người Palestine. Các cuộc tấn công buộc nhiều tàu thương mại phải đi đường vòng, làm gián đoạn thương mại toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Anh “sẵn sàng can thiệp trực tiếp” tại Biển Đỏ?
Vì sao Anh “sẵn sàng can thiệp trực tiếp” tại Biển Đỏ?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps vừa tuyên bố Anh sẵn sàng hành động trực tiếp để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu vận chuyển hàng có liên kết với Israel trên Biển Đỏ.

Vì sao Anh “sẵn sàng can thiệp trực tiếp” tại Biển Đỏ?

Vì sao Anh “sẵn sàng can thiệp trực tiếp” tại Biển Đỏ?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps vừa tuyên bố Anh sẵn sàng hành động trực tiếp để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu vận chuyển hàng có liên kết với Israel trên Biển Đỏ.

Kịch bản ác mộng khi khủng hoảng Biển Đỏ lan thành chiến tranh khu vực
Kịch bản ác mộng khi khủng hoảng Biển Đỏ lan thành chiến tranh khu vực

VOV.VN - Cho đến nay, chiến tranh ở Gaza sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng Hamas vẫn chưa dẫn đến một kịch bản ác mộng - cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông có thể kéo Mỹ và Iran tham chiến. Tuy nhiên, sau các sự kiện trong một vài ngày qua, nguy cơ dường như ngày càng lớn hơn.

Kịch bản ác mộng khi khủng hoảng Biển Đỏ lan thành chiến tranh khu vực

Kịch bản ác mộng khi khủng hoảng Biển Đỏ lan thành chiến tranh khu vực

VOV.VN - Cho đến nay, chiến tranh ở Gaza sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng Hamas vẫn chưa dẫn đến một kịch bản ác mộng - cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông có thể kéo Mỹ và Iran tham chiến. Tuy nhiên, sau các sự kiện trong một vài ngày qua, nguy cơ dường như ngày càng lớn hơn.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể họp sớm về tình hình ở Biển Đỏ
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể họp sớm về tình hình ở Biển Đỏ

VOV.VN - Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc, hiện là Chủ tịch Hội đồng bảo an cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể họp sớm nhất trong ngày hôm nay (3/1) về tình hình ở Biển Đỏ.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể họp sớm về tình hình ở Biển Đỏ

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể họp sớm về tình hình ở Biển Đỏ

VOV.VN - Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc, hiện là Chủ tịch Hội đồng bảo an cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể họp sớm nhất trong ngày hôm nay (3/1) về tình hình ở Biển Đỏ.