Chùm ảnh: Cố đô Huế tràn ngập sắc hoa Xuân

VOV.VN - Chợ hoa Cố đô hội tụ hàng trăm loài hoa, từ hoa huệ Nguyệt Biều, hoa cúc Bãi Dâu, thược dược Phú Thượng, hoa mai Dương Xuân...

Từ sau 23 tháng Chạp, ở Cố đô Huế tràn ngập sắc hoa Tết. Người dân quanh vùng chở hoa bày bán dọc bờ bắc sông Hương, chợ hoa khu vực Nghinh Lương Đình, khu vực tiền sảnh Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, cung An Định...

Ở đây hội tụ hàng trăm loài hoa, từ hoa huệ Nguyệt Biều, hoa cúc Bãi Dâu, thược dược Phú Thượng, hoa mai Dương Xuân..., đến cả những giống hoa được đưa về từ xứ hoa Đà Lạt hay những vùng miền khác.

  Mang cúc vào chợ hoa. (Ảnh: Hoàng Hải)

Tại các địa phương khác trong tỉnh cũng rộn ràng không kém với chợ mai xuân Điền Hòa và Hội hoa xuân, trung tâm vui xuân ở thị trấn Phong Điền. Tất cả tạo nên một không gian hoa rất riêng, đặc trưng cho xứ Huế.

Những ngày này, đi dạo chợ hoa Xuân đã trở thành một thói quen không thể thiếu đối với người Huế và du khách. Trong nắng xuân, các loài hoa như lung linh hơn, ấm áp hơn, rực sỡ hơn.

Em bé đi xem chợ hoa trong áo dài truyền thống.

Người dân Huế có thú chơi mai, nhưng phải là mai vàng có năm cánh với sắc vàng rực rỡ, đặc biệt là có hương thơm rất đặc trưng. Tuy nhiên, mai là một loài cây hết sức nhạy cảm với thời tiết trong khi Huế lại có khí hậu khá khắc nghiệt nên để mai sinh trưởng và phát triển tốt, ra hoa đúng dịp là hết sức khó.

Trong những ngày Tết, người Huế chơi mai không chỉ làm đẹp cho không gian mà còn như một nét đẹp văn hóa truyền thống.

Mấy năm nay, trên thị trường có nhiều mai được mang từ Bình Định ra, cũng có dáng và thế đẹp, nở rất đúng dịp, hoa rất nhiều cánh, giá lại rẻ, có khi chỉ bằng 1/3 hoa mai vàng của Huế. Mặc dù vậy, người sành chơi mai ở Huế vẫn không chuộng./.

Chùm ảnh chợ hoa Tết tại Huế:

Các bạn trẻ cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đẹp tại chợ hoa Xuân
Vận chuyển hoa cúc tại chợ Hoa xuân
Du khách nước ngoài lưu lại hình ảnh tại chợ hoa Xuân
Người dân chọn hoa Cúc trong chợ hoa
Ngủ trưa giữa chợ hoa Xuân.
Chở hoa đến cho khách đặt hàng.
Tạo dáng bên hoa xuân.
Cổng thành Huế ngắm nhìn từ chợ Hoa xuân.
Đào Hà Nội cũng góp mặt trong chợ hoa Xuân xứ Huế
Hoa mai của xứ Huế
Mai vàng xứ Huế khoe sắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rực rỡ sắc màu chợ Hoa Xuân xứ Huế
Rực rỡ sắc màu chợ Hoa Xuân xứ Huế

VOV.VN - Cứ vào những ngày cuối cùng của năm cũ, hội chợ Hoa Xuân lại được tổ chức tại Thương Bạc bên bờ sông Hương thơ mộng.

Rực rỡ sắc màu chợ Hoa Xuân xứ Huế

Rực rỡ sắc màu chợ Hoa Xuân xứ Huế

VOV.VN - Cứ vào những ngày cuối cùng của năm cũ, hội chợ Hoa Xuân lại được tổ chức tại Thương Bạc bên bờ sông Hương thơ mộng.

Chợ hoa Quảng An rực rỡ về đêm
Chợ hoa Quảng An rực rỡ về đêm

(VOV) - Không phong phú về các mặt hàng, nhưng chợ hoa Quảng An lại rực rở bởi màu sắc của những loài hoa được đem về bán.

Chợ hoa Quảng An rực rỡ về đêm

Chợ hoa Quảng An rực rỡ về đêm

(VOV) - Không phong phú về các mặt hàng, nhưng chợ hoa Quảng An lại rực rở bởi màu sắc của những loài hoa được đem về bán.

Cùng Ngọc Hân đi chợ hoa xuân
Cùng Ngọc Hân đi chợ hoa xuân

Tết năm nay, Ngọc Hân vẫn sẽ dành thời gian cùng bố mẹ đi chùa cầu nguyện cho một năm mới bình an và may mắn.

Cùng Ngọc Hân đi chợ hoa xuân

Cùng Ngọc Hân đi chợ hoa xuân

Tết năm nay, Ngọc Hân vẫn sẽ dành thời gian cùng bố mẹ đi chùa cầu nguyện cho một năm mới bình an và may mắn.

Hoa giả tràn ngập chợ hoa cổ nhất Hà Nội
Hoa giả tràn ngập chợ hoa cổ nhất Hà Nội

VOV.VN - Chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược được mở cửa được hơn 1 tuần nhưng những chậu hoa đào, quất, hoa tươi không xuất hiện nhiều.

Hoa giả tràn ngập chợ hoa cổ nhất Hà Nội

Hoa giả tràn ngập chợ hoa cổ nhất Hà Nội

VOV.VN - Chợ hoa Tết truyền thống Hàng Lược được mở cửa được hơn 1 tuần nhưng những chậu hoa đào, quất, hoa tươi không xuất hiện nhiều.