Hy Lạp sẽ nhận khoảng 1,7 triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer

VOV.VN - Số vaccine này sẽ được chuyển đến Hy Lạp thành 3 đợt, trong đó đợt đầu tiên gồm 9.000 liều dự kiến sẽ đến vào ngày 26/12.

Ủy ban Tiêm chủng Quốc gia Hy Lạp hôm nay cho biết, nước này sẽ nhận khoảng 1,7 triệu liều vaccine Covid-19 của công ty Pfizer, loại vaccine vừa mới được cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu phê duyệt.

Số vaccine này sẽ được chuyển đến Hy Lạp thành 3 đợt, trong đó đợt đầu tiên gồm 9.000 liều dự kiến sẽ đến vào ngày 26/12. Đợt thứ hai gồm 429.000 liều sẽ được Hy Lạp tiếp nhận vào cuối tháng 1 năm 2021 và số còn lại sẽ được chuyển đến vào cuối tháng Ba.

Để đảm bảo lưu trữ số vaccine hiệu quả nhất, ngày hôm qua Hy Lạp đã nhận được một số tủ đựng vaccine chuyên dụng được thiết kế lưu trữ loại vaccine của hãng Pfizer ở nhiệt độ -70 độ C. 

Cùng với một số quốc gia khác, Hy Lạp cũng có kế hoạch tổ chức tiêm chủng đợt đầu tiên vào ngày 27/12. Đối tượng được tiêm đầu tiên nhận vaccine sẽ là đội ngũ nhân viên y tế.

Mặc dù việc đã được cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu phê duyệt nhưng hiện nhiều công dân Hy Lạp, bao gồm cả nhân viên y tế vẫn nghi ngờ về tính an toàn của vaccine này. Đây cũng là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch tiêm chủng trên diện rộng của Hy Lạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước châu Âu bắt đầu sử dụng vaccine của Pfizer/ BioNTech từ ngày 27/12
Nhiều nước châu Âu bắt đầu sử dụng vaccine của Pfizer/ BioNTech từ ngày 27/12

VOV.VN - Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Áo và Italia đã lên tiếng hoan nghênh việc cấp phép, đồng thời thông báo kế hoạch bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 do công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phát triển từ ngày 27/12.

Nhiều nước châu Âu bắt đầu sử dụng vaccine của Pfizer/ BioNTech từ ngày 27/12

Nhiều nước châu Âu bắt đầu sử dụng vaccine của Pfizer/ BioNTech từ ngày 27/12

VOV.VN - Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Áo và Italia đã lên tiếng hoan nghênh việc cấp phép, đồng thời thông báo kế hoạch bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 do công ty Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phát triển từ ngày 27/12.

Hàn Quốc sẽ tiêm chủng vaccine Covid-19 vào đầu năm tới
Hàn Quốc sẽ tiêm chủng vaccine Covid-19 vào đầu năm tới

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun xác nhận chính phủ nước này dự kiến bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 theo tuần tự từ tháng 2/2021.

Hàn Quốc sẽ tiêm chủng vaccine Covid-19 vào đầu năm tới

Hàn Quốc sẽ tiêm chủng vaccine Covid-19 vào đầu năm tới

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun xác nhận chính phủ nước này dự kiến bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 theo tuần tự từ tháng 2/2021.