Hàng trăm người Pakistan chết do nắng nóng

VOV.VN -Hơn 120 người Pakistan thiệt mạng do bị sốt nhiệt khi nhiệt độ lên tới 45 độ C.


Nghe thời sự trưa 22/6

Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau:

Trưa nay (22/6), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đã đến Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 7 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 6 diễn ra trong hai ngày, 22-23/6.

Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thảo luận luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải sửa đổi Việt Nam.

Dịch bệnh MERS-CoV đã xuất hiện tại 3 nước gần Việt Nam, đều là các nước có giao lưu thương mại và du lịch rất lớn với nước ta, nên nguy cơ dịch MERS xâm nhập vào Việt Nam là khá cao.

Nắng nóng chấm dứt trên cả nước. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió giật cấp 10, cấp 11.

Trong phần tin thế giới, bộ ba chủ nợ thế giới gồm Liên minh châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng trung ương châu Âu đánh giá gói đề xuất mới nhăm khai thông bế tắc trong đàm phán tái cơ cấu nợ của Hy Lạp là cơ sở tốt để tiếp tục đàm phán.

Hơn 120 người Pakistan thiệt mạng do bị sốt nhiệt khi nhiệt độ lên tới 45 độ C. Chính quyền địa phương đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tất cả các bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên