Khoảng 3.000 người châu Âu tham gia phiến quân IS tại Iraq và Syria
VOV.VN -Khoảng 30% trong số này đã quay trở lại châu Âu, tạo ra một mối đe doạ lớn đối với toàn xã hội ở châu Âu
Nghe thời sự tối 24/9
Sáng 24/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Học viện phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2), ghi nhận những đóng góp to lớn của học viện với sự nghiệp phát triển đất nước.
Phát biểu với các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của học viện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong 65 năm qua, phục vụ sự nghiệp "trồng người", "công việc gốc của Đảng".
Để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và phát triển đất nước bền vững trong thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ: Một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng là phải đào tạo, xây dựng được một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực chuyên môn cao, có khả năng tập hợp, tổ chức công việc giỏi ở tất cả các ngành, các cấp, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải chủ động nắm bắt và đóng góp tích cực vào công việc này..
Trong chương trình còn có nhiều nội dung khác:
Ngày 23/9 tại New York (Mỹ) đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu theo sáng kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhằm tạo thêm động lực chính trị thúc đẩy quá trình thương lượng về một thỏa thuận pháp lý mới trong năm 2015 trong khuôn khổ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).
Tham dự Hội nghị có gần 120 Tổng thống, Thủ tướng và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Hội nghị.
Trong phần tin thế giới, các bên xung đột tại miền Đông Ukraine bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi các khu vực giao tranh. Tuy nhiên, hoà bình lâu dài cho vùng đất này vẫn còn là vấn đề nan giải.
Eu cho biết, số người châu Âu tham gia tổ chức khủng bố phiến quân nhà nước hồi giáo IS tại Iraq và Syria đã lên tới 3000 người, khoảng 30% trong số này đã quay trở lại châu Âu, tạo ra một mối đe doạ lớn đối với toàn xã hội ở châu Âu./.