Hàn Quốc phản ứng việc máy bay của Nga và Trung Quốc xâm phạm KADIZ 

VOV.VN - Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc (KBS), một quan chức Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ lấy làm tiếc về việc máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga bay vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) và kêu gọi hai nước không để sự việc tương tự tái diễn.

Hiện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thu thập thông tin và và theo dõi chặt chẽ việc máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc xâm phạm vùng KADIZ.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 8h sáng 24/5, hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã bay vào vùng KADIZ trong vòng 20 phút rồi rời đi. Khoảng 30 phút sau, hai máy bay trên của Trung Quốc đã kết hợp cùng với hai máy bay ném bom TU-95 và hai máy bay chiến đấu của Nga ở khu vực Đông Bắc biển phía Đông, rồi lại tiến vào phía Bắc vùng KADIZ, và rời khỏi vào lúc 10h15 phút về hướng Đông đảo Takeshima/Dokdo.

Ngoài ra, vào khoảng 15h50 chiều cùng ngày, quân đội quan sát thấy 4 máy bay quân sự của Trung Quốc và hai máy bay quân sự Nga xuất hiện ở khu vực gần vùng KADIZ.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết máy bay quân sự Trung Quốc và Nga không xâm phạm không phận của Hàn Quốc.

Được biết, thông qua đường dây liên lạc chung, khi được hỏi về lý do xâm nhập vùng KADIZ, Trung Quốc giải thích đây là cuộc tập trận thông thường.

Phía Nga cũng cho biết đã cùng quân đội Trung Quốc tiến hành tuần tra trên không. Trong quá trình bay, máy bay của hai nước đầu tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế, không có trường hợp xâm phạm không phận của nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc
Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến chuyến thăm và nhận ra một số tín hiệu về chính sách của giới lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Trung Quốc trong thời gian tới.

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

Ông Biden thăm Hàn Quốc: Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Triều Tiên, dè chừng Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden đã bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến chuyến thăm và nhận ra một số tín hiệu về chính sách của giới lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Trung Quốc trong thời gian tới.

Trung Quốc kêu gọi Tổng thống mới của Hàn Quốc tăng cường hợp tác
Trung Quốc kêu gọi Tổng thống mới của Hàn Quốc tăng cường hợp tác

VOV.VN - Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hôm qua (10/5) đã kêu gọi Hàn Quốc tăng cường trao đổi chiến lược và qua lại cấp cao, cũng như đi sâu hợp tác thực chất với Trung Quốc, sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Trung Quốc kêu gọi Tổng thống mới của Hàn Quốc tăng cường hợp tác

Trung Quốc kêu gọi Tổng thống mới của Hàn Quốc tăng cường hợp tác

VOV.VN - Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hôm qua (10/5) đã kêu gọi Hàn Quốc tăng cường trao đổi chiến lược và qua lại cấp cao, cũng như đi sâu hợp tác thực chất với Trung Quốc, sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 
Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 

VOV.VN - Khi còn tranh cử tổng thống, ông Yoon Suk-yeol từng kêu gọi giải quyết toàn diện các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật, thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ song phương. 

Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 

Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 

VOV.VN - Khi còn tranh cử tổng thống, ông Yoon Suk-yeol từng kêu gọi giải quyết toàn diện các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật, thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ song phương.