Tổng thống Sri Lanka tới Singapore sau khi rời bỏ đất nước

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã đến Singapore hôm thứ Năm (14/7) sau khi rời bỏ đất nước một ngày trước đó.

Trong một tuyên bố trên truyền thông vào tối 14/7, Bộ Ngoại giao Singapore khẳng định Tổng thống Sri Lanka đến thăm Singapore trong một chuyến thăm cá nhân và không xin tị nạn tại nước này. Ông Gotabaya Rajapaksa đã bay từ Maldives đến Singapore sau khi rời khỏi đất nước mình một ngày trước đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Singapore cho biết ông Gotabaya Rajapaksa chưa xin tị nạn và cũng sẽ không xin tị nạn tại Singapore, khẳng định Singapore không tiếp nhận các trường hợp xin tị nạn.

Trong một tuyên bố riêng, Lực lượng Cảnh sát Singapore nhấn mạnh ông Rajapaksa đã tới Singapore trong một chuyến thăm riêng, yêu cầu công dân Singapore, người lao động nhập cư, cũng như khách tới thăm Singapore, đều phải tuyệt đối tuân thủ luật pháp bản địa. Cảnh sát Singapore khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết đối với bất kỳ cá nhân nào tham gia vào các cuộc hội họp bất hợp pháp tại Singapore.

Công dân Sri Lanka có thể đến Singapore mà không cần xin thị thực đối với các chuyến đi kéo dài dưới 30 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa được phép nhập cảnh Singapore
Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa được phép nhập cảnh Singapore

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã đáp xuống Singapore trong chuyến bay từ Maldives sau khi rời bỏ đất nước do các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa được phép nhập cảnh Singapore

Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa được phép nhập cảnh Singapore

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đã đáp xuống Singapore trong chuyến bay từ Maldives sau khi rời bỏ đất nước do các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Binh lính Sri Lanka được phép nổ súng để ngăn chặn bạo lực, phá hoại
Binh lính Sri Lanka được phép nổ súng để ngăn chặn bạo lực, phá hoại

VOV.VN - Quân đội Sri Lanka ngày 14/7 đã cho phép các lực lượng vũ trang và cảnh sát được áp dụng các biện pháp vũ lực cần thiết nhằm ngăn chặn các hành động phá hoại tài sản và đe dọa tính mạng người dân trong các cuộc biểu tình.

Binh lính Sri Lanka được phép nổ súng để ngăn chặn bạo lực, phá hoại

Binh lính Sri Lanka được phép nổ súng để ngăn chặn bạo lực, phá hoại

VOV.VN - Quân đội Sri Lanka ngày 14/7 đã cho phép các lực lượng vũ trang và cảnh sát được áp dụng các biện pháp vũ lực cần thiết nhằm ngăn chặn các hành động phá hoại tài sản và đe dọa tính mạng người dân trong các cuộc biểu tình.

Người biểu tình Sri Lanka phá văn phòng thủ tướng
Người biểu tình Sri Lanka phá văn phòng thủ tướng

VOV.VN - Người biểu tình Sri Lanka đã phá các bức tường của văn phòng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe ở thủ đô Colombo vào hôm thứ Tư (13/7) khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp.

Người biểu tình Sri Lanka phá văn phòng thủ tướng

Người biểu tình Sri Lanka phá văn phòng thủ tướng

VOV.VN - Người biểu tình Sri Lanka đã phá các bức tường của văn phòng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe ở thủ đô Colombo vào hôm thứ Tư (13/7) khi chính phủ nước này ban bố tình trạng khẩn cấp.