Bầu cử Tổng thống Nga: Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ tham gia tranh luận

VOV.VN - Ngày 27/12, Đảng Cộng sản Liên bang Nga tuyên bố sẽ tham gia các cuộc tranh luận như một phần của chiến dịch bầu cử Tổng thống Nga.

Theo ông Gennady Zyuganov - Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng của ông sẽ tham gia các cuộc tranh luận như một phần của chiến dịch bầu cử Tổng thống.

Trước đó, tại Đại hội Đảng Cộng sản Liên bang Nga, các đại biểu đã nhất trí đề cử Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga)  Nikolai Kharitonov làm ứng cử viên tranh cử Tổng thống Liên bang Nga. Ông Kharitonov là người có nhiều kinh nghiệm trên chính trường. Ông đã phục vụ trong Duma Quốc gia trong tất cả tám nhiệm kỳ.

Cũng trong ngày 27/12, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga công bố, đã hoàn tất việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập các nhóm cử tri, để ủng hộ các ứng cử viên tự ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm sau. Sau khi nộp hồ sơ, các ứng cử viên cần thu thập đủ 300 chữ ký ủng hộ, hạn cuối là vào ngày 31/1/2024. Các nhóm cử tri sẽ hỗ trợ các ứng cử viên trong việc thu thập chữ ký.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cũng thông báo, tiếp tục nhận hồ sơ tự ứng cử của các ứng cử viên do các đảng phái chính trị đề cử. Việc tiếp nhận sẽ kết thúc vào 18 giờ ngày 1/1/2024. Sau đó, muộn nhất là vào ngày 10/2, Ủy ban này sẽ quyết định những ứng cử viên đủ điều kiện tranh cử.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai sẽ cạnh tranh với ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024?
Ai sẽ cạnh tranh với ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024?

Yekaterina Duntsova, cựu nhà báo có 3 con tới từ vùng Tver ở phía tây nước Nga, đã vượt qua rào cản đầu tiên để tham gia tranh cử Tổng thống Nga.

Ai sẽ cạnh tranh với ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024?

Ai sẽ cạnh tranh với ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024?

Yekaterina Duntsova, cựu nhà báo có 3 con tới từ vùng Tver ở phía tây nước Nga, đã vượt qua rào cản đầu tiên để tham gia tranh cử Tổng thống Nga.

Lãnh đạo Chechnya đề nghị hủy bầu cử tổng thống Nga năm tới do vấn đề Ukraine
Lãnh đạo Chechnya đề nghị hủy bầu cử tổng thống Nga năm tới do vấn đề Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov vừa đề xuất hoặc hủy bầu cử tổng thống Nga, hoặc chỉ ghi lên lá phiếu duy nhất tên một ứng viên, đó là Vladimir Putin, nhằm tập trung vào vấn đề xung đột Ukraine.

Lãnh đạo Chechnya đề nghị hủy bầu cử tổng thống Nga năm tới do vấn đề Ukraine

Lãnh đạo Chechnya đề nghị hủy bầu cử tổng thống Nga năm tới do vấn đề Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov vừa đề xuất hoặc hủy bầu cử tổng thống Nga, hoặc chỉ ghi lên lá phiếu duy nhất tên một ứng viên, đó là Vladimir Putin, nhằm tập trung vào vấn đề xung đột Ukraine.

Đảng nước Nga Thống nhất ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thống
Đảng nước Nga Thống nhất ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thống

VOV.VN - Đảng Nước Nga thống nhất đã nhất trí ủng hộ việc ông Putin ra tranh cử tổng thống.

Đảng nước Nga Thống nhất ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thống

Đảng nước Nga Thống nhất ủng hộ ông Putin tái tranh cử tổng thống

VOV.VN - Đảng Nước Nga thống nhất đã nhất trí ủng hộ việc ông Putin ra tranh cử tổng thống.

Ông Putin xác định tái tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2024
Ông Putin xác định tái tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2024

VOV.VN - Ông Putin thông báo sẽ tái tranh cử vào năm 2024 sau khi Hội đồng Liên bang Nga ấn định thời gian tổ chức bầu cử tổng thống. Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng của Tổng thống Putin sẽ kết thúc vào ngày 7/5/2024. 

Ông Putin xác định tái tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2024

Ông Putin xác định tái tranh cử Tổng thống Nga vào năm 2024

VOV.VN - Ông Putin thông báo sẽ tái tranh cử vào năm 2024 sau khi Hội đồng Liên bang Nga ấn định thời gian tổ chức bầu cử tổng thống. Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng của Tổng thống Putin sẽ kết thúc vào ngày 7/5/2024.