Phản ứng của Mỹ trước “hoạt động quân sự bất thường” của Nga gần Ukraine

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang theo dõi sát sao tình hình Ukraine sau khi các bài báo ghi nhận một đợt tăng cường lực lượng mới của quân đội Nga gần biên giới nước này, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho hay ngày 1/11.

Theo Washington Post, các quan chức Mỹ đang lo ngại về những động thái không thể lý giải của các đơn vị quân đội Nga tại khu vực này.

Những video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, quân đội và những đoàn xe tải của Nga đang di chuyển đưa xe tăng và tên lửa tới khu vực tây nam của Nga gần Ukraine.

Một quan chức Mỹ giấu tên đã lên tiếng xác nhận về động thái trên mặc dù cho biết, lần điều động lực lượng này không lớn như hồi đầu năm.

"Chúng tôi đã biết được những bài báo gần đây về hoạt động quân sự bất thường của Nga gần Ukraine", ông Kirby nhận định với báo giới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn các đồng minh và đối tác về vấn đề này. Như đã khẳng định trước đó, bất kỳ hành động hung hăng hay leo thang căng thẳng nào đều là mối lo ngại lớn với Mỹ".

Việc Nga tăng cường lực lượng gần Ukraine diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm khu vực Biển Đen, dừng chân tại một số nước đối tác với NATO như Ukraine, Georgia và quốc gia thành viên của liên minh này là Romania, để thể hiện sự đoàn kết và tăng cường ủng hộ các động thái đối đầu Nga trong khu vực.

Năm 2014, việc Nga sáp nhập Crimea đã khiến nước này đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Hồi tháng 3, vài tuần sau lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, Nga điều động hàng nghìn binh lính, thiết bị quân sự hạng nặng, tàu chiến và chiến đấu cơ tới Crimea và biên giới gần Ukraine. Lực lượng này đã ở đây trong một vài tuần, làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột.

Moscow đã gọi động thái trên là diễn tập, song nhiều thiết bị quân sự vẫn ở đây trong nhiều tuần và các nhà phân tích coi đó là một lời cảnh báo với Tổng thống Biden.

Nga luôn phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa Ukraine gia nhập NATO.

Ông Kirby nhận định, Washington sẽ tham vấn các đồng minh và đối tác về việc Nga tăng cường lực lượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đưa xe tăng, tên lửa tới gần biên giới Ukraine, Mỹ và châu Âu lo ngại
Nga đưa xe tăng, tên lửa tới gần biên giới Ukraine, Mỹ và châu Âu lo ngại

VOV.VN - Mỹ và châu Âu đang theo dõi sát động thái dồn binh sỹ và khí tài quân sự trong đó có cả xe tăng và tên lửa ở sườn phía Tây của Nga.

Nga đưa xe tăng, tên lửa tới gần biên giới Ukraine, Mỹ và châu Âu lo ngại

Nga đưa xe tăng, tên lửa tới gần biên giới Ukraine, Mỹ và châu Âu lo ngại

VOV.VN - Mỹ và châu Âu đang theo dõi sát động thái dồn binh sỹ và khí tài quân sự trong đó có cả xe tăng và tên lửa ở sườn phía Tây của Nga.

Mỹ và châu Âu lo ngại sự dịch chuyển bất thường của binh sỹ Nga tại biên giới với Ukraine
Mỹ và châu Âu lo ngại sự dịch chuyển bất thường của binh sỹ Nga tại biên giới với Ukraine

VOV.VN - Washington Post ngày 30/10 đưa tin, một số quan chức của Mỹ và châu Âu đang theo dõi sự di chuyển bất thường của các trang thiết bị và binh sỹ Nga ở khu vực phía Tây nước này, dọc biên giới với Ukriane.

Mỹ và châu Âu lo ngại sự dịch chuyển bất thường của binh sỹ Nga tại biên giới với Ukraine

Mỹ và châu Âu lo ngại sự dịch chuyển bất thường của binh sỹ Nga tại biên giới với Ukraine

VOV.VN - Washington Post ngày 30/10 đưa tin, một số quan chức của Mỹ và châu Âu đang theo dõi sự di chuyển bất thường của các trang thiết bị và binh sỹ Nga ở khu vực phía Tây nước này, dọc biên giới với Ukriane.

Mỹ kêu gọi các nước đồng minh dần dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine
Mỹ kêu gọi các nước đồng minh dần dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (29/10) đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia đồng minh dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine vì mục tiêu hỗ trợ quốc gia này gia tăng khả năng phòng thủ.

Mỹ kêu gọi các nước đồng minh dần dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine

Mỹ kêu gọi các nước đồng minh dần dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (29/10) đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia đồng minh dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine vì mục tiêu hỗ trợ quốc gia này gia tăng khả năng phòng thủ.