Hơn 50% dân số Pháp đã có kháng thể chống virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Gần 70% dân số Pháp đã hoàn thành 2 mũi tiêm, trong khi hơn 50% ghi nhận có kháng thể chống virus SARS-CoV-2. Pháp cũng tính toán gỡ bỏ dần việc kiểm tra giấy thông hành y tế tại các địa phương có tỷ lệ liên tục giảm để hỗ trợ nền kinh tế.

Theo Cơ quan Y tế công Pháp, trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận hơn 7.600 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, đưa số ca mắc trung bình trong 7 ngày qua xuống dưới ngưỡng 10.000 ca/ngày. Đây là con số thấp nhất kể từ khi làn sóng thứ 4 bùng phát vào giữa tháng 7/2021.

Pháp cũng đang tiến sát mốc 50 triệu người tham gia tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19. Tính đến hết ngày hôm qua, đã có khoảng 49,6 triệu người Pháp (tương đương 73,6%) đã tiêm mũi vaccine thứ nhất. Số người còn hoàn thành 2 mũi vaccine cũng đã đạt hơn 46,6 triệu, tương đương với gần 70% dân số Pháp, cột mốc mà theo các chuyên gia y tế đánh giá là cần thiết để đạt mức miễn dịch cộng đồng.

Theo một nghiên cứu về tỷ lệ huyết thanh trong cơ thể mới được Cơ quan Y tế công Pháp công bố, tính đến giữa tháng 6/2021, 52,4% người Pháp sau khi tiêm vaccine hoặc từng mắc Covid-19 đã phát triển kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2, so với con số 13,7% ghi nhận được trước đó 4 tháng.

Theo kế hoạch, kể từ 15/9 tới, Pháp sẽ tiếp tục bắt buộc toàn bộ nhân viên ngành điều dưỡng và chăm sóc sức khoẻ phải tham gia tiêm vaccine ngừa Covid-19 mới được phép hành nghề. Trong khi đó, nhiều nghiệp đoàn tại Pháp tiếp tục đưa ra các con số cho thấy mức độ bị ảnh hưởng sau khi biện pháp kiểm tra giấy thông hành y tế được áp dụng.

Liên đoàn Điện ảnh quốc gia Pháp (FNCF) cho biết, kể từ khi biện pháp này được triển khai ngày 21/7, điện ảnh Pháp đã mất 7 triệu lượt khách, tương đương với việc thất thu khoảng 50 triệu euro. Theo Tổng giám đốc Công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) Jean-Pierre Farandou, doanh nghiệp phải tiêu tốn khoảng 60 triệu euro cho công tác tẩy trùng, và gần 100 triệu euro thất thu từ việc bán vé cũng như gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân lực trong ngành đường sắt.

Chủ tịch Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp (MEDEF), ông Geoffroy Roux de Bézieux khẳng định các trung tâm thương mại lớn ghi nhận doanh số sụt giảm từ 30 đến 40%.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire khẳng định biện pháp kiểm tra giấy thông hành y tế bảo vệ nền kinh tế Pháp và sẽ dần dỡ bỏ tại những địa phương mà tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục giảm: “Tất cả các trung tâm thương mại có diện tích từ 20.000 m2 trở lên tại các tỉnh có tỷ lệ mắc Covid-19 dưới 200 ca/100.000 dân, nếu vẫn duy trì được đà giảm trong vòng 1 tuần, thì sẽ được phép gỡ bỏ biện pháp kiểm tra giấy thông hành y tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen lần thứ 3 tranh cử Tổng thống Pháp
Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen lần thứ 3 tranh cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Lãnh đạo đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” của Pháp, bà Marine Le Pen cùng Thị trưởng thủ đô Paris, bà Anne Hidalgo ngày 12/9 chính thức tuyên bố trở thành ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen lần thứ 3 tranh cử Tổng thống Pháp

Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen lần thứ 3 tranh cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Lãnh đạo đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” của Pháp, bà Marine Le Pen cùng Thị trưởng thủ đô Paris, bà Anne Hidalgo ngày 12/9 chính thức tuyên bố trở thành ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Pháp bắt đầu phiên tòa xét xử vụ khủng bố đẫm máu tại Paris năm 2015
Pháp bắt đầu phiên tòa xét xử vụ khủng bố đẫm máu tại Paris năm 2015

VOV.VN - Đúng 9h sáng ngày 8/9 theo giờ địa phương, các đơn sự đầu tiên đã có mặt trong Cung Tư pháp thủ đô Paris để tiến hành các thủ tục chuẩn bị.

Pháp bắt đầu phiên tòa xét xử vụ khủng bố đẫm máu tại Paris năm 2015

Pháp bắt đầu phiên tòa xét xử vụ khủng bố đẫm máu tại Paris năm 2015

VOV.VN - Đúng 9h sáng ngày 8/9 theo giờ địa phương, các đơn sự đầu tiên đã có mặt trong Cung Tư pháp thủ đô Paris để tiến hành các thủ tục chuẩn bị.

Các nước châu Âu bước vào năm học mới ra sao trong bối cảnh Covid-19?
Các nước châu Âu bước vào năm học mới ra sao trong bối cảnh Covid-19?

VOV.VN - Hầu hết các nước châu Âu đã khai giảng năm học mới trong hai ngày 2/9 và 3/9. Tại Pháp, hơn 12 triệu học sinh từ mẫu giáo đến trung học đã quay lại trường học.

Các nước châu Âu bước vào năm học mới ra sao trong bối cảnh Covid-19?

Các nước châu Âu bước vào năm học mới ra sao trong bối cảnh Covid-19?

VOV.VN - Hầu hết các nước châu Âu đã khai giảng năm học mới trong hai ngày 2/9 và 3/9. Tại Pháp, hơn 12 triệu học sinh từ mẫu giáo đến trung học đã quay lại trường học.