Tổng thư ký Stoltenberg nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine phải "tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền" trước khi có thể chính thức gia nhập NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho hay ngày 18/2.

"Lập trường của NATO về tư cách thành viên cho Ukraine vẫn không thay đổi", ông Stoltenberg nhận định tại Hội nghị An ninh Munich.

"Chúng tôi đã nhất trí vào năm 2008 rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh và đó vẫn là lập trường của chúng tôi".

"Dĩ nhiên, vấn đề ở đây là đảm bảo Ukraine tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền. Bởi nếu Ukraine không phải là quốc gia độc lập có chủ quyền, sẽ không thể thảo luận về bất cứ mối quan hệ nào giữa NATO và Ukraine trong tương lai", ông Stoltenberg cho hay, đồng thời nhận định cuộc thảo luận này sẽ diễn ra khi cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine được giải quyết.

NATO từ lâu đã khẳng định rằng tất cả quốc gia muốn gia nhập liên minh phải giải quyết tất cả tranh chấp về sắc tộc và lãnh thổ.

Quân đội Ukraine hiện đang được huấn luyện tại nhiều nước NATO và các thành viên của liên minh này đã cung cấp cho Ukraine vũ khí cũng như thông tin tình báo. Đầu tháng này, ông Stoltenberg nhận định với báo giới rằng NATO đã chuyển khoảng 120 tỷ USD vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tổng thư ký NATO cam kết sự hỗ trợ trên sẽ tiếp tục vô thời hạn, thậm chí bất chấp nguy cơ "leo thang căng thẳng".

Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến nhiều lãnh thổ của Nga nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung của liên minh này hơn và Nga coi đó là mối đe dọa an ninh quốc gia không thể chấp nhận được. "Phi quân sự hóa Ukraine" và khiến cho nước này trở thành quốc gia trung lập là 2 mục tiêu khi Nga phát động chiến dịch quân sự cách đây gần 1 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa hành trình từ Biển Đen và Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ Dòng chảy phương Bắc.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/2

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa hành trình từ Biển Đen và Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra vụ nổ Dòng chảy phương Bắc.

Ukraine tuyên bố đánh chặn 2 tên lửa hành trình Nga phóng từ Biển Đen
Ukraine tuyên bố đánh chặn 2 tên lửa hành trình Nga phóng từ Biển Đen

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine ngày 18/2 cho biết, Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình từ Biển Đen vào Ukraine.

Ukraine tuyên bố đánh chặn 2 tên lửa hành trình Nga phóng từ Biển Đen

Ukraine tuyên bố đánh chặn 2 tên lửa hành trình Nga phóng từ Biển Đen

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine ngày 18/2 cho biết, Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình từ Biển Đen vào Ukraine.

Anh tiết lộ thời điểm chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine
Anh tiết lộ thời điểm chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 18/2 cho biết, Ukraine sẽ nhận được các máy bay chiến đấu tiên tiến như tiêm kích Eurofighter Typhoon chỉ sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Anh tiết lộ thời điểm chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine

Anh tiết lộ thời điểm chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 18/2 cho biết, Ukraine sẽ nhận được các máy bay chiến đấu tiên tiến như tiêm kích Eurofighter Typhoon chỉ sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Bên trong hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga triển khai ở Ukraine
Bên trong hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga triển khai ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục sử dụng hệ thống phòng không Buk-M2 để "che lưng" cho lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine. Tổ hợp cơ động cao này có khả năng đánh chặn máy bay (cả chiến thuật lẫn chiến lược), tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, bom dẫn đường...

Bên trong hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga triển khai ở Ukraine

Bên trong hệ thống phòng không Buk-M2 của Nga triển khai ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga tiếp tục sử dụng hệ thống phòng không Buk-M2 để "che lưng" cho lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine. Tổ hợp cơ động cao này có khả năng đánh chặn máy bay (cả chiến thuật lẫn chiến lược), tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, bom dẫn đường...

Giao tranh dữ dội ở Bakhmut, binh sỹ Ukraine yêu cầu thêm vũ khí đối phó Nga
Giao tranh dữ dội ở Bakhmut, binh sỹ Ukraine yêu cầu thêm vũ khí đối phó Nga

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đang chiến đấu gần Bakhmut ngày 17/2 đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự hơn để chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Giao tranh dữ dội ở Bakhmut, binh sỹ Ukraine yêu cầu thêm vũ khí đối phó Nga

Giao tranh dữ dội ở Bakhmut, binh sỹ Ukraine yêu cầu thêm vũ khí đối phó Nga

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine đang chiến đấu gần Bakhmut ngày 17/2 đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự hơn để chống lại các cuộc tấn công của Nga.