Hội nghị Berlin 3 về Libya có thể sớm được tổ chức

VOV.VN - Việc tổ chức hội nghị Berlin 3 bởi Đức và EU lo ngại nếu tình hình không được giải quyết, một cuộc xung đột quân sự mới ở quốc gia sản xuất dầu Libya có thể xảy ra.

Hội nghị Berlin 3 có thể sẽ sớm được tổ chức để phá vỡ thế bế tắc chính trị ở Libya.

Cụ thể, Đức vừa cử một đặc phái viên tới Libya để sắp xếp tổ chức hội nghị về Libya. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo ra một lộ trình mới cho Libya trong đó tập trung đưa ra đề xuất về chính phủ và ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Libya, Abdel Hafeez Ghoga cho biết, Libya cần một lộ trình mới để khắc phục tình trạng tắc nghẽn chính trị. Theo ông, tất cả các đường lối quân sự, an ninh và hiến pháp trước đây đều không giải quyết được cuộc khủng hoảng và hy vọng rằng hội nghị Berlin 3 sẽ mang lại kết quả tích cực.

Dư luận quốc tế hoan nghênh sáng kiến này của Đức. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ ủng hộ việc triệu tập hội nghị mới, kêu gọi gìn giữ hòa bình bằng mọi giá, đồng thời đạt được sự đồng thuận giữa Hạ viện và Hội đồng tối cao của Nhà nước Libya để tổ chức bầu cử. Các nước láng giềng Ai Cập, Tunisia và Algeria cũng ủng hộ và sẽ tham dự hội nghị này.

Đức đã tổ chức các hội nghị “Berlin 1” vào năm 2020 và “Berlin 2” vào năm 2021 dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, tập hợp các bên ở Libya thảo luận về việc ngừng bắn, tổ chức bầu cử và loại bỏ lính đánh thuê, nhưng không có cam kết nào đạt được ngoại trừ lệnh ngừng bắn.

Việc tổ chức hội nghị Berlin 3 bởi Đức và EU lo ngại nếu tình hình không được giải quyết, một cuộc xung đột quân sự mới ở quốc gia sản xuất dầu Libya có thể xảy ra. Điều này sẽ tác động mạnh tới châu Âu nơi đang bị thiếu nguồn cung cấp năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp cho khủng hoảng Lybia là không có sự can thiệp của nước ngoài
Giải pháp cho khủng hoảng Lybia là không có sự can thiệp của nước ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Libya Aguila Saleh vừa có cuộc gặp với Cố vấn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Libya Stephanie Williams về những diễn biến mới nhất trong tiến trình chính trị ở nước này.

Giải pháp cho khủng hoảng Lybia là không có sự can thiệp của nước ngoài

Giải pháp cho khủng hoảng Lybia là không có sự can thiệp của nước ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Libya Aguila Saleh vừa có cuộc gặp với Cố vấn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại Libya Stephanie Williams về những diễn biến mới nhất trong tiến trình chính trị ở nước này.

Nhà lãnh đạo Lybia Gaddafi từng muốn trả bao nhiêu để có vũ khí nguyên tử?
Nhà lãnh đạo Lybia Gaddafi từng muốn trả bao nhiêu để có vũ khí nguyên tử?

VOV.VN - Từ đầu những năm 1970, để có được vũ khí hạt nhân, nhà lãnh đạo Libya Gaddafi ngoài đàm phán với Liên Xô, cung cấp cho Moscow những khoản tiền khổng lồ để được chuyển giao công nghệ hạt nhân…, đã bắt tay với nhiều thế lực khác, nhưng “mộng” vẫn không thành.

Nhà lãnh đạo Lybia Gaddafi từng muốn trả bao nhiêu để có vũ khí nguyên tử?

Nhà lãnh đạo Lybia Gaddafi từng muốn trả bao nhiêu để có vũ khí nguyên tử?

VOV.VN - Từ đầu những năm 1970, để có được vũ khí hạt nhân, nhà lãnh đạo Libya Gaddafi ngoài đàm phán với Liên Xô, cung cấp cho Moscow những khoản tiền khổng lồ để được chuyển giao công nghệ hạt nhân…, đã bắt tay với nhiều thế lực khác, nhưng “mộng” vẫn không thành.

Pháp, Đức và Italy kêu gọi chấm dứt xung đột tại Lybia ngay lập tức
Pháp, Đức và Italy kêu gọi chấm dứt xung đột tại Lybia ngay lập tức

VOV.VN - Pháp, Đức và Italy hôm 25/6 đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng tham chiến giảm xung đột tại Libya ngay lập tức.

Pháp, Đức và Italy kêu gọi chấm dứt xung đột tại Lybia ngay lập tức

Pháp, Đức và Italy kêu gọi chấm dứt xung đột tại Lybia ngay lập tức

VOV.VN - Pháp, Đức và Italy hôm 25/6 đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng tham chiến giảm xung đột tại Libya ngay lập tức.