Chủ tịch Quốc hội dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan, sáng 11/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Phần Lan.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2020, mặc dù bị tác động rất nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn có mức tăng trưởng 2,91%, là một quốc gia hiếm hoi trên thế giới tăng trưởng dương. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP 5,64%, bất chấp những tác động nặng nề của biến chủng mới Delta.

8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 430 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và châu Âu tăng trưởng là 18%, nhờ hiệu ứng rất tốt của Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và châu Âu EVFTA. Trong đó, thương mại hai chiều với Phần Lan tăng đến 61%.

Nhờ những nỗ lực rất lớn đó, năm 2010, Việt Nam còn là một nền kinh tế có quy mô đứng thứ 7 trong khu vực ASEAN, nhưng đến nay, đã là nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực ASEAN và nằm trong Top 40 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam đã luật hóa các chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc đến năm 2030 để phát triển bền vững. mục tiêu của Việt Nam trong 5 năm tới là có mức tăng trưởng bình quân là 6,5- 7% và đến năm 2030 phấn đấu là một nước có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành một nước phát triển và có thu nhập cao. Đây là một quyết tâm rất lớn của Việt Nam.

Vì thế, động lực và quan điểm phát triển của Việt Nam tới đây là phát triển nhanh, bền vững, hài hòa cả về kinh tế xã hội, nhất là vấn đề môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đánh giá cao sự phát triển của Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, từ một nước bị tàn phá trong chiến tranh, nông nghiệp lạc hậu, nhưng nay đã trở thành nước công nghiệp phát triển tiên tiến hàng đầu của châu Âu và là một nước không chỉ có thu nhập trung bình, bình quân đầu người thuộc loại cao nhất thế giới, mà các chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người cũng rất tự hào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin rằng, với quyết tâm của Việt Nam, sự hợp tác với bạn bè quốc tế, trong đó có Phần Lan, tin chắc, mục tiêu của Việt Nam sẽ đạt được:

“Thế mạnh của Phần Lan là một nền kinh tế dựa trên cơ sở nền tảng là công nghệ cao, có một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo hoàn thiện nhất trên thế giới; một đất nước mà phong trào Start up khởi nghiệp rất mạnh mẽ. Chúng tôi rất mong muốn được học tập chia sẻ với các bạn Phần Lan về lĩnh vực này,  không chỉ để tăng kim ngạch xuất nhập khẩu mà muốn mong muốn nhiều nhà đầu tư của Phần Lan sang Việt Nam và ngược lại các nhà đầu tư của Việt Nam có thể đầu tư sang Phần Lan”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Việt Nam có điều kiện và cần thu hút những ngành, lĩnh vực như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo quản lý đô thị thông minh, năng lượng tái tạo, lĩnh vực giáo dục, y tế, xử lý nước thải, xử lý chất thải, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế tái sử dụng và sử dụng công nghệ ít cacbon, cắt giảm các hiệu ứng về phát thải nhà kính và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hiện nay, Việt Nam đã có 17 hiệp định thương mại tự do song phương cũng như đa phương, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định CPTPP, Hiệp định Rcep Asean + 5 đang có những dấu hiệu khởi sắc.

“Đoàn chúng tôi đến châu Âu và đến Phần Lan lần này, một mặt là để thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do, nhưng mặt khác, cũng muốn thúc giục và vận động các chính giới để cho Nghị viện từng nước thành viên sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA. Chúng tôi cũng rất mong muốn  tiếp cận khoa học công nghệ và công nghệ nguồn của các nước tiên tiến. Nhưng nếu châu Âu chậm chân thì các nhà đầu tư trên cơ sở các hiệp định CPTPP và Rcep sẽ vào rất sớm. Vì các hiệp định đó không tách mảng đầu tư vào mảng thương mại riêng như đối với Hiệp định châu Âu.

Hiện nay mới chỉ có 8/27 quốc gia của châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư này. Hôm qua tôi đã gặp ngài Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội cũng hứa sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định này để bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư 2 bên giữa Việt Nam – Phần Lan, nhất là khi chúng ta bước vào một thời kỳ bình thường mới bước, vào thời kỳ phục hồi kinh tế sau đại dịch. Nếu chúng ta không chuẩn bị sớm thì chắc chắn chúng ta sẽ mất đà”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tại cuộc tọa đàm, các doanh nghiệp Phần Lan đã giới thiệu lĩnh vực kinh doanh; đồng thời đặt câu hỏi cho lãnh đạo các Bộ, ngành. Trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp Phần Lan về việc tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp như thế nào trong việc chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và ủng hộ các giải pháp công nghệ này phù hợp với chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ Việt Nam.

“Chúng tôi cũng đã xây dựng một chiến lược để thúc đẩy hỗ trợ cho chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam đến 2025-2030, trên tinh thần càng nhiều doanh nghiệp được tiếp cận chuyển đổi số, hỗ trợ chuyển đổi số là điều quan trọng bậc nhất hiện nay mà chúng tôi đang hướng đến. Đối với các doanh nghiệp của Phần Lan có trình độ công nghệ cao, nền giáo dục tiên tiến hiện đại, phong trào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Chúng tôi rất hy vọng với các năng lực đó, các doanh nghiệp có thể hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, để cung cấp các sản phẩm, giải pháp về công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số của mình”, ông Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Về lĩnh vực nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Việt Nam ưu tiên những dự án nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản để đa dạng hóa các chuỗi giá trị ngành hàng, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, chuyển đổi số trong nông nghiệp để hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh.

“Chúng tôi mong muốn có nhiều doanh nghiệp của Phần Lan đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản và nuôi trồng rừng, bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học. Chúng tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng Logistic trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ vừa tạo ra chuỗi giá trị gia tăn, lại không bị đứt gãy trong chuỗi cung ứng trong nước cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu đối với nông sản của Việt Nam”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng thành phố Salo, Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng thành phố Salo, Phần Lan

VOV.VN - Chiều 10/9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thị trưởng thành phố Salo, ông Tero Nissien cùng đại diện các trường đại học và doanh nghiệp của thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng thành phố Salo, Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng thành phố Salo, Phần Lan

VOV.VN - Chiều 10/9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thị trưởng thành phố Salo, ông Tero Nissien cùng đại diện các trường đại học và doanh nghiệp của thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu thế giới tại Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu thế giới tại Phần Lan

VOV.VN - Chiều 10/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Helsinki, Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp một số doanh nghiệp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu thế giới tại Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu thế giới tại Phần Lan

VOV.VN - Chiều 10/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Helsinki, Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp một số doanh nghiệp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan

VOV.VN - Chiều 10/9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan

VOV.VN - Chiều 10/9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin.