Đắk Lắk: Đề nghị cách chức chủ tịch, phó chủ tịch phường do buông lỏng quản lý đất đai

VOV.VN - Liên tiếp để xảy ra hàng chục vụ vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn, cả chủ tịch và phó chủ tịch phường tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị xem xét hình thức kỷ luật Cách chức.

Tin từ UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chiều (12/3) cho biết, thành phố đang xin ý kiến Ban thường vụ Thành ủy để xử lý kỷ luật cách chức đối với bà Lê Thị Loan - Chủ tịch UBND và ông Vũ Tiến Thành - Phó chủ tịch UBND phường Thành Nhất.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột xác định, giai đoạn 2017-2021, bà Loan với vai trò chủ tịch UBND phường Thành Nhất, trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, đã để xảy ra 63 trường hợp vi phạm, trong đó có 60 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, 3 trường hợp xây trái phép các công trình khác.

Ông Vũ Tiến Thành là phó chủ tịch UBND phường  phụ trách công tác Xây dựng - Trật tự đô thị - Vệ sinh môi trường; được ủy quyền xử phạt hành chính về trật tự xây dựng - Đô thị, đã không kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời với các trường hợp vi phạm vừa nêu. 

UBND thành phố Buôn Ma Thuột đánh giá, bà Loan và ông Thành thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thời gian vi phạm kéo dài, số lượng nhiều, hậu quả lớn, khó khắc phục, thiệt hại về tài sản, công sức của người dân. Việc làm này còn gây bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng của thành phố. Sai phạm của 2 lãnh đạo UBND phường Thành Nhất là rất nghiêm trọng.

Liên quan đến những sai phạm tại phường Thành Nhất, vào cuối 2021, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng cũng đã ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Lê Thị Loan - Chủ tịch UBND phường Thành Nhất. Thời gian tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 24/12 đến hết ngày 7/1/2022 để cấp trên xem xét, xử lý trách nhiệm đối với hành vi buông lỏng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh
Xem xét thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, diễn ra sáng 11/3 tại Hà Nội.

Xem xét thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Xem xét thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, diễn ra sáng 11/3 tại Hà Nội.

Khai trừ Đảng nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) và nhiều thuộc cấp
Khai trừ Đảng nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) và nhiều thuộc cấp

VOV.VN - Ngày 4/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Tiến Quang - nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn vì đã có hành vi chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ vụ án về ma túy.

Khai trừ Đảng nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) và nhiều thuộc cấp

Khai trừ Đảng nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) và nhiều thuộc cấp

VOV.VN - Ngày 4/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Tiến Quang - nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn vì đã có hành vi chỉ đạo làm sai lệch hồ sơ vụ án về ma túy.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Từ ngày 2 đến ngày 4/3/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 12. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Từ ngày 2 đến ngày 4/3/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 12. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.