Moscow cảnh báo động thái của phương Tây đẩy nhanh đối đầu trực tiếp Nga - NATO

VOV.VN - Các đợt tăng cường vận chuyển vũ khí tới Ukraine khiến tình hình tiến gần ngưỡng nguy hiểm của một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO, ông Konstantin Vorontsov - Phó Vụ trưởng Vụ không phổ biến và Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/10 cho hay.

"Mỹ tăng cường bơm vũ khí cho Ukraine và cung cấp thông tin tình báo, những động thái không chỉ kéo dài các hành động thù địch và gây ra thương vong mà còn khiến tình hình tiến gần hơn đến ngưỡng nguy hiểm của một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO", quan chức Nga nhận định.

Ông Konstantin Vorontsov nói: "Dưới sự dẫn dắt của Washington, giới lãnh đạo quân sự - chính trị của Ukraine không chỉ bắt đầu nói về việc đánh bại chúng tôi trên chiến trường mà còn nói về việc làm tan rã và loại bỏ chúng tôi. Trong tình hình hiện tại, chúng tôi không thể phớt lờ ý chí của người dân Donbass và các vũng lãnh thổ ‘được giải phóng’ ở Ukraine, những người sẽ đối mặt với sự trả thù nếu quân đội Ukraine quay trở lại".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng phương Tây đang thúc đẩy một cuộc chiến tranh lai nhằm chống lại Nga (hybrid warfare - được mệnh danh là chiến tranh thế hệ 5 - là một chiến lược quân sự sử dụng chiến tranh chính trị đồng thời với chiến tranh thông thường, chiến tranh bất thường và chiến tranh mạng - ND) và đang tăng cường cung cấp vũ khí cũng như thông tin tình báo cho chính quyền Kiev.

"Phương Tây đang sử dụng chính quyền Tổng thống Zelensky với lập trường bài Nga như một trong các đòn bẩy để kiềm chế đất nước chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy Washington và các đồng minh NATO đang tăng cường cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, chia sẻ thông tin tình báo với họ và tuyển mộ lính đánh thuê nước ngoài để điều động tới Ukraine. Tất cả những điều này khiến họ trở thành một bên xung đột", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, phương Tây "ám ảnh với sự thống trị thế giới" và phát động một "cuộc chiến tranh lai tổng lực" nhằm vào Nga.

"Các đối thủ của chúng tôi không che giấu các mục tiêu thực sự của họ: Đó là phá hủy nền kinh tế Nga, làm suy yếu sự ổn định chính trị trong nước, đánh bại chúng tôi trên chiến trường và cuối cùng là làm suy yếu đáng kể hoặc thậm chí phá hủy nhà nước tồn tại hàng thế kỷ của chúng tôi".

Trong khi đó, Raytheon Technologies cho biết tập đoàn này đã cung cấp 2 hệ thống phòng không NASAMS hiện đại cho Ukraine và chúng sẽ sớm được lắp đặt ở nước này.

"Đây là hệ thống phòng không tầm ngắn có thể phóng các tên lửa không đối không tầm trung hiện đại AIM-120 và có thể bắn hạ bất kỳ thứ gì trên bầu trời, từ UAV tới tên lửa đạn đạo và tiêm kích", CEO của tập đoàn - ông  Greg Hayes cho hay.

Mỹ cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine 2 hệ thống NASAMS trong một vài tuần và chuyển giao thêm 6 hệ thống nữa trong tương lai. Mỹ đã cung cấp hơn 17 tỷ USD hỗ trợ quân sự kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 và áp một loạt lệnh trừng phạt lên Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine dự đoán giao tranh ác liệt nhất với Nga sẽ diễn ra ở Kherson
Ukraine dự đoán giao tranh ác liệt nhất với Nga sẽ diễn ra ở Kherson

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine dự đoán sẽ xảy ra "những cuộc giao tranh ác liệt nhất" ở Kherson và cho biết quân đội Nga đang củng cố các vị trí để đối phó với các cuộc tiến công của Kiev.

Ukraine dự đoán giao tranh ác liệt nhất với Nga sẽ diễn ra ở Kherson

Ukraine dự đoán giao tranh ác liệt nhất với Nga sẽ diễn ra ở Kherson

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Ukraine dự đoán sẽ xảy ra "những cuộc giao tranh ác liệt nhất" ở Kherson và cho biết quân đội Nga đang củng cố các vị trí để đối phó với các cuộc tiến công của Kiev.

Tổng thống Putin hối thúc đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong xung đột ở Ukraine
Tổng thống Putin hối thúc đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu chính phủ đẩy nhanh quá trình ra quyết định và sản xuất các trang thiết bị quân sự trong bối cảnh xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ chín.

Tổng thống Putin hối thúc đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong xung đột ở Ukraine

Tổng thống Putin hối thúc đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu chính phủ đẩy nhanh quá trình ra quyết định và sản xuất các trang thiết bị quân sự trong bối cảnh xung đột ở Ukraine bước sang tháng thứ chín.

Thách thức của Ukraine khi Nga tấn công dồn dập vào các mắt xích quan trọng
Thách thức của Ukraine khi Nga tấn công dồn dập vào các mắt xích quan trọng

VOV.VN - Ukraine đang đứng trước thách thức lớn khi Nga tấn công vào các mắt xích quan trọng trong hệ thống điện của nước này và hiểu rõ "cần tấn công vào đâu để gây ra tổn thất lớn nhất".

Thách thức của Ukraine khi Nga tấn công dồn dập vào các mắt xích quan trọng

Thách thức của Ukraine khi Nga tấn công dồn dập vào các mắt xích quan trọng

VOV.VN - Ukraine đang đứng trước thách thức lớn khi Nga tấn công vào các mắt xích quan trọng trong hệ thống điện của nước này và hiểu rõ "cần tấn công vào đâu để gây ra tổn thất lớn nhất".

Thủ tướng Đức: Phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine trong nhiều thập kỷ tới
Thủ tướng Đức: Phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine trong nhiều thập kỷ tới

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng sự ủng hộ của EU đối với Ukraine là “quyết định địa chính trị đúng đắn”.

Thủ tướng Đức: Phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine trong nhiều thập kỷ tới

Thủ tướng Đức: Phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine trong nhiều thập kỷ tới

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng sự ủng hộ của EU đối với Ukraine là “quyết định địa chính trị đúng đắn”.

Phương Tây tích cực lo tái thiết Ukraine
Phương Tây tích cực lo tái thiết Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm nay (25/10) bất ngờ thăm Ukraine; trong bối cảnh tại quê nhà Berlin, Đức cũng đang diễn ra hội nghị xây dựng kế hoạch tái thiết Ukraine hậu xung đột, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao châu Âu.

Phương Tây tích cực lo tái thiết Ukraine

Phương Tây tích cực lo tái thiết Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm nay (25/10) bất ngờ thăm Ukraine; trong bối cảnh tại quê nhà Berlin, Đức cũng đang diễn ra hội nghị xây dựng kế hoạch tái thiết Ukraine hậu xung đột, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao châu Âu.