700 kiều bào dự họp mặt đón Xuân Giáp Ngọ 2014

VOV.VN -Buổi họp mặt do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức tối nay.

Trong không khí hân hoan đón chào năm mới, tối nay (21/1), tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức chương trình “Họp mặt kiều bào mừng Xuân Giáp Ngọ 2014” với sự tham dự của 700 kiều bào ở các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới hiện đang sinh sống, làm việc tại thành phố hoặc về thăm quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo thành phố gặp gỡ các đại biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: QĐND)


Đến dự có Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Buổi họp mặt là dịp thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với kiều bào, tạo điều kiện cho bà con gặp gỡ, giao lưu trong không khí vui xuân, đón Tết cổ truyền nồng ấm của dân tộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố đã thông tin đến kiều bào những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013, trong đó có sự đóng góp quý báu của bà con kiều bào các nước. Riêng về lượng kiều hối trong năm qua đã đạt 4,8 tỷ USD, chiếm gần 50% cả nước và ngày càng có nhiều nhà khoa học, chuyên gia Việt kiều trở về nước tham gia đầu tư, nghiên cứu khoa học, giảng dạy…

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo thành phố cũng giới thiệu các công trình trọng điểm và định hướng phát triển của thành phố trong năm 2014, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của kiều bào để có hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về nước làm ăn, sinh sống.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân; bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho 28 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển của thành phố và công cuộc đổi mới đất nước.

Tham dự chương trình họp mặt kiều bào đón xuân năm nay, ông Tony Trương, kiều bào Canada cho biết: “Trong mấy năm gần đây, tôi thấy đất nước ngày càng thay đổi rất nhiều. Đối với Việt kiều, Chính phủ cũng hỗ trợ rất nhiều, tạo mọi điều kiện cho bà con về đây làm ăn, sinh sống và có những chính sách rất tốt khiến bà con Việt kiều cảm thấy rất phấn khởi. Trong quá trình về đây đầu tư, bản thân tôi cũng thấy có nhiều thuận lợi hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghĩa tình kiều bào ở Algeria
Nghĩa tình kiều bào ở Algeria

Khởi đầu, cộng đồng người Việt tại Algeria rất nhỏ, chỉ khoảng trên dưới 50 hộ dân, được hình thành từ những năm 1960...

Nghĩa tình kiều bào ở Algeria

Nghĩa tình kiều bào ở Algeria

Khởi đầu, cộng đồng người Việt tại Algeria rất nhỏ, chỉ khoảng trên dưới 50 hộ dân, được hình thành từ những năm 1960...

Hơn 200 kiều bào dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài
Hơn 200 kiều bào dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN -Hội nghị nhằm biểu dương phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng.

Hơn 200 kiều bào dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

Hơn 200 kiều bào dự Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN -Hội nghị nhằm biểu dương phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng.

Kiều bào tại Đức ủng hộ xây trường học ở Trường Sa
Kiều bào tại Đức ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Kiều bào tại Đức ủng hộ xây dựng trường học tại huyện đảo Trường Sa và nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam.

Kiều bào tại Đức ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Kiều bào tại Đức ủng hộ xây trường học ở Trường Sa

Kiều bào tại Đức ủng hộ xây dựng trường học tại huyện đảo Trường Sa và nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam.

Kiều bào các nước ủng hộ đồng bào trong nước
Kiều bào các nước ủng hộ đồng bào trong nước

Hơn 200 triệu đồng của kiều bào tại Canada, Bungari, Hà Lan đã gửi về ủng hộ, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào trong nước.

Kiều bào các nước ủng hộ đồng bào trong nước

Kiều bào các nước ủng hộ đồng bào trong nước

Hơn 200 triệu đồng của kiều bào tại Canada, Bungari, Hà Lan đã gửi về ủng hộ, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào trong nước.

Những tấm lòng của kiều bào hướng về miền Trung
Những tấm lòng của kiều bào hướng về miền Trung

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Pháp, Czech, Nga đã quyên góp ủng hộ bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt.

Những tấm lòng của kiều bào hướng về miền Trung

Những tấm lòng của kiều bào hướng về miền Trung

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Pháp, Czech, Nga đã quyên góp ủng hộ bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt.

Bộ Ngoại giao tổ chức đón xuân cho kiều bào
Bộ Ngoại giao tổ chức đón xuân cho kiều bào

Chương trình đón xuân sẽ mang tên “Lạc Hồng vinh hiển” diễn ra vào ngày 23/1 dương lịch ở Hà Nội. 

Bộ Ngoại giao tổ chức đón xuân cho kiều bào

Bộ Ngoại giao tổ chức đón xuân cho kiều bào

Chương trình đón xuân sẽ mang tên “Lạc Hồng vinh hiển” diễn ra vào ngày 23/1 dương lịch ở Hà Nội.