Campuchia hỗ trợ cấp giấy tờ hành chính cho người gốc Việt

VOV.VN -Việc phổ biến việc cấp giấy tờ hành chính, hộ tịch giúp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính cho bà con gốc Việt đang sống hợp pháp tại Campuchia.

Hôm nay (9/8), tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia diễn ra hội nghị phổ biến về việc cấp giấy tờ hành chính, giấy tờ hộ tịch cho bà con gốc Việt Nam tại Campuchia.

Việc phổ biến việc cấp giấy tờ hành chính, hộ tịch giúp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính cho bà con gốc Việt đang sống hợp pháp tại Campuchia.

Tham dự buổi họp gồm có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục căn cước Campuchia ông Sok Khon, Đại diện sứ quán và đại diện các chi hội Khmer – Việt Nam, cùng đông đảo bà con gốc Việt tại Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Sok Khon, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục căn cước Campuchia đã giải thích về nguyên nhân vướng mắc trong việc cấp giấy tờ hành chính, hộ tịch cho người nước ngoài bị tịch thu giấy tờ bất thường.

Ông Võ Tuấn Ngọc, Tham tán, trưởng phòng công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Bên cạnh đó, ông Sok Khon cũng trả lời các câu hỏi của đại diện các chi hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia về việc triển khai công văn số 015, ký ngày 1/7/2019 của bộ Nội vụ về việc cấp giấy tờ hành chính, giấy tờ hộ tịch cho người nước ngoài.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của công văn số 015, ông Võ Tuấn Ngọc, Tham tán, trưởng phòng công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết: Công văn này đã giúp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính cho bà con gốc Việt đang sinh sống hợp pháp tại Campuchia.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Quốc Cường tặng quà cho bà con Việt kiều tại Campuchia.

“Tôi tin rằng đây là một  bước khởi đầu tích cực, ghi nhận việc tạo điều kiện của phía Campuchia và cũng đáp ứng giải quyết nhu cầu khó khăn hiện nay. Tôi tin rằng với kết quả của sự hợp tác hai bên, cũng như nỗ lực của hội Khmer - Việt Nam và công tác tuyên truyền vận động thì mọi việc sẽ có nhiều tiến triển và đem lại  cuộc sống ổn định hơn và bớt khó khăn hơn cho bà con gốc Việt trong thời gian tới”, ông Võ Tuấn Ngọc nói.

Việt Nam và Campuchia thống nhất chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải quyết giấy tờ pháp lý, hành chính cho người Campuchia gốc Việt ở tất cả các địa phương của Campuchia, trên cơ sở pháp luật nước sở tại, phù hợp luật pháp và thông lệ quốc tế, phù hợp với quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước, cũng như với sự gắn bó, đóng góp công sức của bà con Campuchia gốc Việt vào công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng vui đón Tết Bính Thân của người Việt ở Campuchia
Rộn ràng vui đón Tết Bính Thân của người Việt ở Campuchia

VOV.VN - Nhiều gia đình người Việt ở Campuchia tuy còn nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì đều đặn các hoạt động vui Xuân đón Tết Bính Thân 2016.

Rộn ràng vui đón Tết Bính Thân của người Việt ở Campuchia

Rộn ràng vui đón Tết Bính Thân của người Việt ở Campuchia

VOV.VN - Nhiều gia đình người Việt ở Campuchia tuy còn nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì đều đặn các hoạt động vui Xuân đón Tết Bính Thân 2016.

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay
Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

VOV.VN - Ngày 27/4, tại Sisophon, tỉnh Banteay Meanchay, Campuchia đã long trọng diễn ra lễ Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. 

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

VOV.VN - Ngày 27/4, tại Sisophon, tỉnh Banteay Meanchay, Campuchia đã long trọng diễn ra lễ Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia. 

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia
Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Lý Hiển Long thừa nhận việc ông đề cập vấn đề Việt Nam-Campuchia trước đó là một cơn ác mộng.

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia

Thủ tướng Lý Hiển Long gặp Thủ tướng Hun Sen nói về Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Lý Hiển Long thừa nhận việc ông đề cập vấn đề Việt Nam-Campuchia trước đó là một cơn ác mộng.

Tham khảo chính trị Việt Nam - Campuchia lần thứ 6
Tham khảo chính trị Việt Nam - Campuchia lần thứ 6

VOV.VN - Hai bên nhất trí cho rằng, hợp tác Việt Nam-Campuchia còn rất nhiều tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch…

Tham khảo chính trị Việt Nam - Campuchia lần thứ 6

Tham khảo chính trị Việt Nam - Campuchia lần thứ 6

VOV.VN - Hai bên nhất trí cho rằng, hợp tác Việt Nam-Campuchia còn rất nhiều tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch…

Tội ác của Khmer Đỏ ở vùng biên Việt Nam-Campuchia
Tội ác của Khmer Đỏ ở vùng biên Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Không chỉ gây ra cái chết cho hàng triệu người dân Campuchia, chế độ Khmer Đỏ còn tiến hành nhiều cuộc tập kích vùng biên giới Việt Nam.

Tội ác của Khmer Đỏ ở vùng biên Việt Nam-Campuchia

Tội ác của Khmer Đỏ ở vùng biên Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Không chỉ gây ra cái chết cho hàng triệu người dân Campuchia, chế độ Khmer Đỏ còn tiến hành nhiều cuộc tập kích vùng biên giới Việt Nam.

Việt Nam - Campuchia hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng
Việt Nam - Campuchia hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia đang bước vào thời kỳ lịch sử mới, cùng bảo vệ hòa bình và hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng của hai nước.

Việt Nam - Campuchia hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng

Việt Nam - Campuchia hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia đang bước vào thời kỳ lịch sử mới, cùng bảo vệ hòa bình và hợp tác phát triển vì sự thịnh vượng của hai nước.

Đảm bảo cuộc sống của người Việt ở Campuchia
Đảm bảo cuộc sống của người Việt ở Campuchia

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia để đảm bảo cuộc sống cho người Việt ở Campuchia.

Đảm bảo cuộc sống của người Việt ở Campuchia

Đảm bảo cuộc sống của người Việt ở Campuchia

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với phía Campuchia để đảm bảo cuộc sống cho người Việt ở Campuchia.

Giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia
Giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia trao đổi về việc giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia.

Giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia

Giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia

VOV.VN - Việt Nam và Campuchia trao đổi về việc giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia.

Những người vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia
Những người vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Campuchia.

Những người vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Những người vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

VOV.VN - Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Campuchia.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia
Đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia sẽ là nòng cốt trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới của Tổ quốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

Đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc hai bên biên giới Việt Nam-Campuchia sẽ là nòng cốt trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới của Tổ quốc.