Đoàn Thị Hương chấp nhận tội danh mới

VOV.VN - Đoàn Thị Hương đã chấp nhận tội cố ý gây thương tích bằng biện pháp nguy hiểm trong vụ xét xử nghi án Kim Jong Nam ở Malaysia.

Theo AP, Đoàn Thị Hương đã gật đầu khi được phiên dịch viên đọc cho nghe cáo buộc mới trong phiên tòa sáng 1/4 ở Malaysia. Sau đó, thông dịch viên nói lại rằng cô nhận tội.

Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa sáng 1/4. Ảnh: AP.

Trước đó, tại phiên tòa, công tố viên Malaysia cho biết họ đã đề nghị truy tố Đoàn Thị Hương tội cố ý gây thương tích bằng biện pháp nguy hiểm thay cho tội giết người trước đó. Quyết định này được đưa ra sau khi các luật sư bào chữa cho Hương hôm 28/3 lần thứ hai nộp đơn yêu cầu trả tự do cho cô lên Bộ Tư pháp Malaysia.

Luật sư của Hương, ông Hisyam Teh Poh Teik nói với Tòa án rằng việc nhận tội cho thấy Hương "nhận trách nhiệm" về hành động của mình. Theo ông Hisyam, việc Hương nhận tội và xin hưởng khoan hồng sẽ giúp tiết kiệm thời gian tố tụng.

Ông Hisyam để nghị tòa cân nhắc kỹ lưỡng sự thành khẩn của Hương, việc Hương chấp nhận trách nhiệm, cũng như yếu tố đồng bị cáo Sitit Aisyah đã được trả tự do. "Cô ấy không phải là tội phạm và không có thiên hướng phạm tội", ông nói.

Theo luật sư Hisyam, Hương chỉ là một nhân vật thế thân, bị lợi dụng để thực hiện mưu đồ xấu của những kẻ chủ mưu vốn đã trốn thoát sau vụ ám sát ông Kim Chol.

Công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol - người mà Mỹ và Hàn Quốc cho là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia tháng 2/2017. Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, công dân Indonesia bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX để sát hại nạn nhân.

Trong phiên xét xử ngày 11/3, công tố viên Malaysia rút lại cáo buộc giết người với Aisyah nhưng không nêu lý do. Về phần Đoàn Thị Hương, tại phiên biện hộ 3 ngày sau đó, Trưởng công tố Malaysia Muhammad Iskandar Ahmad quyết định tiếp tục phiên tòa với Hương dù nhóm luật sư của cô đã gửi đề nghị phóng thích./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hiện các biện pháp bảo hộ cao nhất để Đoàn Thị Hương được tự do
Thực hiện các biện pháp bảo hộ cao nhất để Đoàn Thị Hương được tự do

VOV.VN - Việt Nam sẽ có biện pháp bảo hộ ngoại giao, lãnh sự, pháp lý cao nhất để đảm bảo Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và được trả tự do.

Thực hiện các biện pháp bảo hộ cao nhất để Đoàn Thị Hương được tự do

Thực hiện các biện pháp bảo hộ cao nhất để Đoàn Thị Hương được tự do

VOV.VN - Việt Nam sẽ có biện pháp bảo hộ ngoại giao, lãnh sự, pháp lý cao nhất để đảm bảo Đoàn Thị Hương được xét xử công bằng, khách quan và được trả tự do.

Đoàn Thị Hương được đề nghị hủy cáo buộc giết người, có thể được thả
Đoàn Thị Hương được đề nghị hủy cáo buộc giết người, có thể được thả

VOV.VN - Công tố viên Malaysia đề nghị truy tố Đoàn Thị Hương tội cố ý gây thương tích và luật sư nói Hương có thể được phóng thích trong hôm nay.

Đoàn Thị Hương được đề nghị hủy cáo buộc giết người, có thể được thả

Đoàn Thị Hương được đề nghị hủy cáo buộc giết người, có thể được thả

VOV.VN - Công tố viên Malaysia đề nghị truy tố Đoàn Thị Hương tội cố ý gây thương tích và luật sư nói Hương có thể được phóng thích trong hôm nay.

Việt Nam lấy làm tiếc vì Malaysia chưa trả tự do cho Đoàn Thị Hương
Việt Nam lấy làm tiếc vì Malaysia chưa trả tự do cho Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Người phát ngôn Lê Thi Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam lấy làm tiếc vì Malaysia không trả tự do ngay cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương”.

Việt Nam lấy làm tiếc vì Malaysia chưa trả tự do cho Đoàn Thị Hương

Việt Nam lấy làm tiếc vì Malaysia chưa trả tự do cho Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Người phát ngôn Lê Thi Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam lấy làm tiếc vì Malaysia không trả tự do ngay cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương”.

Chưa thả Đoàn Thị Hương, nghị sĩ Malaysia chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp
Chưa thả Đoàn Thị Hương, nghị sĩ Malaysia chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Malaysia bị nghị sĩ nước này chỉ trích vì chưa thả Đoàn Thị Hương mà không đưa ra được lý do.

Chưa thả Đoàn Thị Hương, nghị sĩ Malaysia chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp

Chưa thả Đoàn Thị Hương, nghị sĩ Malaysia chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Malaysia bị nghị sĩ nước này chỉ trích vì chưa thả Đoàn Thị Hương mà không đưa ra được lý do.

Hôm nay, toà án Malaysia tiếp tục xử Đoàn Thị Hương
Hôm nay, toà án Malaysia tiếp tục xử Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Đoàn Thị Hương là nghi phạm cuối cùng còn bị giam giữ của vụ án nghi ngờ ám hại người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol.

Hôm nay, toà án Malaysia tiếp tục xử Đoàn Thị Hương

Hôm nay, toà án Malaysia tiếp tục xử Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Đoàn Thị Hương là nghi phạm cuối cùng còn bị giam giữ của vụ án nghi ngờ ám hại người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol.