ASEAN Mall ở thủ đô Lào

ASEAN Mall do một doanh nhân người Lào gốc Việt – ông Nguyễn Duy Trung gây dựng lên. 

Đoàn bác sỹ TP. Cần Thơ đến Thủ đô Viên Chăn khám bệnh phát thuốc cho Việt kiều, lúc đầu tính ở một trường học nhưng do một vài trục trặc nên chuyển sang ASEAN Mall (Trung tâm mua sắm ASEAN). ASEAN Mall rộng 8 ha, nằm bên đại lộ T4, lớn nhất nhì thủ đô Viên Chăn. Khi xem vị trí mới, một người đàn ông cao, gầy đen, vẻ khắc khổ từng trải hướng dẫn đoàn. Có người tỏ ý muốn gặp ông chủ ASEAN Mall, người đàn ông ấy  nói "tôi là chủ đây”. Câu giới thiệu đột ngột khiến nhiều người trong đoàn ngỡ ngàng.

Ông Nguyễn Duy Trung không chỉ được biết đến là một người thành đạt trong kinh doanh mà còn tham gia nhiều hoạt động xã hội tại Lào. 
Hiện ông giữ chức Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Lào
Ông Nguyễn Duy Trung, người gốc Quảng Bình, tên Lào là Vixay Navientiane, đã cho tôi và những người trong đoàn ấn tượng mạnh với hai việc làm. Khi tôi nói muốn chụp ảnh ông đứng trước siêu thị, ông vừa châm điếu thuốc liền dụi tắt và để xuống bên cạnh, chụp ảnh xong ông nhặt điếu thuốc lên châm lửa hút tiếp. Buổi tối giao lưu văn nghệ, ông lên sân khấu hát say sưa: "Trên phà anh đứng đó, đôi mắt sáng long lanh, mưa làm ướt áo anh, bàn tay em lại giặt, nước sông Lam xanh ngắt, em đưa áo ra phơi, mong trời nắng mau khô, mong trời đừng mưa mãi, trời càng mưa thì em lại, đốt lên ngọn lửa hồng…”. Nhiều bác sỹ trẻ lần đầu nghe bài hát, không hiểu lắm nội dung nhưng cảm nhận được cái tình sâu nặng với quê hương trong giọng hát của ông.

Theo giới thiệu của ông Trung, ASEAN Mall được xây dựng năm 2007, ban đầu chỉ có các dãy phố buôn bán và ẩm thực. Khi trở thành địa điểm kinh doanh quen thuộc mới xây siêu thị ở giữa, khánh thành năm ngoái. Tại ASEAN Mall nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới có mặt. Siêu thị chỉ cho các công ty thuê lô lớn, không cho thuê lẻ từng quầy; có một công ty của Singapore thuê nguyên góc, bố trí nhiều cửa hàng, văn phòng, tổ chức cả nhà hàng ăn uống. "Tôi khai trương siêu thị này đúng lúc kinh tế thế giới khủng hoảng, thế nhưng cũng mừng là đã cho thuê được 60% diện tích siêu thị”, ông Trung chia sẻ.

Một góc ASEAN Mall
Tầng ba của siêu thị dành cho thuê tổ chức sự kiện, lễ hội, lễ cưới. Bàn ghế với hoa, đèn lỗng lẫy vòng quanh diện tích rộng đến 5.000 m2; ở giữa bố trí rất khéo văn phòng của ông Trung với thảm đỏ, ghế vàng dáng dấp cung điện. 

Hiện gia đình ông Trung có 4 tổ hợp, 5 công ty đều mang tên VXP. Đó là hai nhà máy tôn và sắt ở Vientiane, một nhà máy ở tỉnh Savanakhet, miền nam nước Lào, một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng và tổ hợp Trung tâm thương mại ASEAN. Những cơ sở ấy đều giao cho các con ông quản lý. Còn siêu thị này ông Trung giao cho cậu con trai út quản lý. 

Ông kể, quê ông  ở làng Yên Phong, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, mẹ sang Lào từ khi còn trẻ và sinh ông ở Lào năm 1958. Hồi đó, ở đây có một làng toàn Việt kiều nên tôi nói tiếng Việt rành, còn lũ cháu bây giờ nghe tiếng Việt thì hiểu mà nói thì khó khăn hơn. 

Ông Trung đưa tôi đi vòng quanh ASEAN Mall, vừa đi vừa kể, để lên hình hài của một trung tâm mua sắm lớn thế này cũng gian lao lắm. Vậy còn "quyền sử dụng đất của ông như thế nào?”, tôi hỏi. Ông Trung trả lời: "Như mọi người thôi, đất tôi mua rồi thì tôi sử dụng vĩnh viễn, làm dự án thì được chính quyền ủng hộ”. Chính phủ Lào cũng rất quan tâm phát triển doanh nghiệp tư nhân, vì thế gia đình tôi luôn nhận được những ưu ái từ phía nhà nước Lào. Hàng năm, gia đình ông đóng thuế cho nhà nước Lào đến hơn 2 tỷ kíp (gần 6 tỷ đồng Việt Nam). Ăn nên làm ra, gia đình ông có điều kiện làm từ thiện và tham gia các họat động xã hội. Ngay tại ASEAN Mall này, ông dành cả gần chục căn phòng cho lao động Việt Nam ở miễn phí khi gặp khó khăn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt mưu sinh trên đất Lào
Người Việt mưu sinh trên đất Lào

Người Việt tại Lào chủ yếu sinh sống tại các tỉnh, thành phố lớn như Vientiane, Savannakhet, Thakhek, Champasak…

Người Việt mưu sinh trên đất Lào

Người Việt mưu sinh trên đất Lào

Người Việt tại Lào chủ yếu sinh sống tại các tỉnh, thành phố lớn như Vientiane, Savannakhet, Thakhek, Champasak…

Doanh nhân gốc Việt thành đạt trên đất Lào
Doanh nhân gốc Việt thành đạt trên đất Lào

Ông Nguyễn Duy Trung không chỉ được biết đến là một người thành đạt trong kinh doanh mà còn tham gia nhiều hoạt động xã hội tại Lào.  

Doanh nhân gốc Việt thành đạt trên đất Lào

Doanh nhân gốc Việt thành đạt trên đất Lào

Ông Nguyễn Duy Trung không chỉ được biết đến là một người thành đạt trong kinh doanh mà còn tham gia nhiều hoạt động xã hội tại Lào.  

Một Việt kiều khai trương trung tâm thương tại tại thủ đô Lào
Một Việt kiều khai trương trung tâm thương tại tại thủ đô Lào

Tối 18/8, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm Thương mại ASEAN đồng thời cũng là triển lãm hàng hóa trong và ngoài nước.

Một Việt kiều khai trương trung tâm thương tại tại thủ đô Lào

Một Việt kiều khai trương trung tâm thương tại tại thủ đô Lào

Tối 18/8, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra lễ khai trương Trung tâm Thương mại ASEAN đồng thời cũng là triển lãm hàng hóa trong và ngoài nước.

Người phụ nữ gốc Việt mở trường học ở Lào
Người phụ nữ gốc Việt mở trường học ở Lào

Kiettisack International School là ngôi trường quốc tế đầu tiên được thành lập ở Lào. Người sáng lập là một phụ nữ gốc Việt…

Người phụ nữ gốc Việt mở trường học ở Lào

Người phụ nữ gốc Việt mở trường học ở Lào

Kiettisack International School là ngôi trường quốc tế đầu tiên được thành lập ở Lào. Người sáng lập là một phụ nữ gốc Việt…

Kiều bào ở Lào tiếp tục ủng hộ quân dân Trường Sa
Kiều bào ở Lào tiếp tục ủng hộ quân dân Trường Sa

(VOV) - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp nhận số tiền 10 triệu kíp ủng hộ Trường Sa của bà con kiều bào tại Luang Prabang.

Kiều bào ở Lào tiếp tục ủng hộ quân dân Trường Sa

Kiều bào ở Lào tiếp tục ủng hộ quân dân Trường Sa

(VOV) - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp nhận số tiền 10 triệu kíp ủng hộ Trường Sa của bà con kiều bào tại Luang Prabang.

Kiều bào Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ
Kiều bào Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại nghĩa trang Bản Cơn, tỉnh Vientiane nhân kỷ niệm ngày 27/7.

Kiều bào Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Kiều bào Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại nghĩa trang Bản Cơn, tỉnh Vientiane nhân kỷ niệm ngày 27/7.

Doanh nghiệp Nghệ An đầu tư sang Lào 20 dự án
Doanh nghiệp Nghệ An đầu tư sang Lào 20 dự án

(VOV) - Tổng số vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp Nghệ An sang Lào là 64,7 triệu USD

Doanh nghiệp Nghệ An đầu tư sang Lào 20 dự án

Doanh nghiệp Nghệ An đầu tư sang Lào 20 dự án

(VOV) - Tổng số vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp Nghệ An sang Lào là 64,7 triệu USD

Tỷ phú người Việt trên đất Lào
Tỷ phú người Việt trên đất Lào

Công ty sắt thép Khăm Hùng Xay Cha Lơn, mà chủ nhân là một người gốc Việt là một trong những doanh nghiệp thành đạt trên đất Lào.

Tỷ phú người Việt trên đất Lào

Tỷ phú người Việt trên đất Lào

Công ty sắt thép Khăm Hùng Xay Cha Lơn, mà chủ nhân là một người gốc Việt là một trong những doanh nghiệp thành đạt trên đất Lào.