Kiều bào Séc tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh vì biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Tham gia buổi lễ còn có các bạn trẻ, sinh viên người Việt hiện đang sinh sống và học tập tại CH Séc.

Ngày 12/3, tại Quảng trường trung tâm Thánh Vaclav ở thủ đô Praha của CH Séc hàng trăm người Việt đã dự lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Buổi lễ do nhóm “Anh em vì quê hương” và Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc tổ chức. Tham gia buổi lễ còn có các bạn trẻ, sinh viên người Việt hiện đang sinh sống và học tập tại CH Séc. Sự kiện cũng thu hút sự chú ý của người dân Séc và khách du lịch các nước.

Tại buổi lễ, ông Phạm Thế Quang, đại diện Ban tổ chức, đã nhấn mạnh, hoạt động này nhằm thể hiện tấm lòng tri ân của những người Việt Nam sống tại Cộng hòa Séc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đối với các liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở các thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Séc luôn nhớ tới đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Hợi, một thành viên khác của Ban Tổ chức, cho biết, ngoài ý nghĩa tri ân các chiến sĩ đã hy sinh, buổi tưởng niệm, cầu siêu còn phát đi một thông điệp tới bạn bè quốc tế về khát vọng hòa bình cháy bỏng của người dân Việt Nam.

Anh Trần Quang Vinh, một sinh viên hiện đang sống và học tập tại CH Séc, khi tham gia sự kiện này xúc động cho biết: "Em rất khâm phục những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước, để cho thế hệ sau như chúng em được học tập, đóng góp vào tương lai của đất nước. Em cảm thấy rất tự hào, nhớ tới đất nước hơn trong giây phút như thế này".

Sau lễ tưởng niệm là nghi lễ cầu siêu do Đại đức Thích Trí Đắc, Trưởng đoàn giáo thọ sư Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc chủ trì. Những người tham dự đã đọc kinh, dâng hương, cầm trên tay ngọn nến hoa đăng, diễu hành vòng quanh khu sân khấu tưởng niệm, cầu mong cho linh hồn các anh siêu thoát, cầu cho thế giới an bình, không có chiến tranh, loạn lạc và nghèo đói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CH Séc xác nhận hai ca nhiễm virus Zika đầu tiên
CH Séc xác nhận hai ca nhiễm virus Zika đầu tiên

VOV.VN - Hôm 25/2 Bộ Y tế Cộng hòa Séc xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ở nước này.

CH Séc xác nhận hai ca nhiễm virus Zika đầu tiên

CH Séc xác nhận hai ca nhiễm virus Zika đầu tiên

VOV.VN - Hôm 25/2 Bộ Y tế Cộng hòa Séc xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ở nước này.

Món ăn bình dân Việt gây ấn tượng với người dân Séc
Món ăn bình dân Việt gây ấn tượng với người dân Séc

VOV.VN -Một nhóm sinh viên người Việt tổ chức giới thiệu món ăn bình dân hàng ngày của Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân Séc.

Món ăn bình dân Việt gây ấn tượng với người dân Séc

Món ăn bình dân Việt gây ấn tượng với người dân Séc

VOV.VN -Một nhóm sinh viên người Việt tổ chức giới thiệu món ăn bình dân hàng ngày của Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân Séc.

Tưng bừng dạ hội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Séc
Tưng bừng dạ hội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Séc

VOV.VN - Dạ hội Tâm Xuân do Hội phụ nữ Việt Nam tại Séc tổ chức hàng năm vào dịp mùng 8/3 với mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. 

Tưng bừng dạ hội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Séc

Tưng bừng dạ hội kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại Séc

VOV.VN - Dạ hội Tâm Xuân do Hội phụ nữ Việt Nam tại Séc tổ chức hàng năm vào dịp mùng 8/3 với mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. 

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ
CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

CH Séc đồng ý tiếp nhận người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tuy nhiên, Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục theo đuổi cam kết chỉ tiếp nhận một số lượng hạn chế người tị nạn.

Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên
Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên

VOV.VN - Đi lễ chùa rằm tháng Giêng đã trở thành một phong tục đẹp, một nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cả những người Việt Nam xa xứ.

Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên

Phật tử Việt Nam tại Séc tham dự Đại lễ Thượng Nguyên

VOV.VN - Đi lễ chùa rằm tháng Giêng đã trở thành một phong tục đẹp, một nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của cả những người Việt Nam xa xứ.