Rộn ràng không khí đón Tết cộng đồng mừng Xuân Quý Mão 2023 tại Trung Quốc

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ cũng như tấm lòng hướng về quê hương của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Chiều nay (9/1), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023. Tham dự buổi gặp mặt có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cơ quan bên cạnh đại sứ quán, cơ quan thông tấn báo chí của Việt Nam tại Bắc kinh và đông đảo bà con Việt kiều, du học sinh đang sinh sống, làm việc và học tập tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đón Tết Nguyên đán là phong tục quan trọng hàng đầu trong truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam. Trong bối cảnh Trung Quốc vừa mở cửa, đông đảo cán bộ, du học sinh, đông đảo kiều bào ta đã có buổi gặp mặt tại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bắc Kinh nhân dịp chuẩn bị đón mừng năm mới 2023.         

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nhiệt liệt chào mừng đông đảo bà con Việt kiều, cộng đồng doanh nghiệp, lưu học sinh Việt Nam tham dự hoạt động do Đại sứ quán tổ chức; đồng thời vui mừng thông báo cho bà con những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, những tiến triển mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2022, đặc biệt là các thành quả thực chất và phong phú trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua (30/10 – 01/11/2022).

Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của đại gia đình dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc luôn quan tâm, coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phân công cán bộ chuyên trách công tác cộng đồng và bảo hộ công dân để hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân ta; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc hỗ trợ để bà con có đầy đủ địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi với sở tại.

 

Đại sứ Phạm Sao Mai đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ cũng như tấm lòng hướng về quê hương của cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định, bà con kiều bào tại Trung Quốc luôn quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Đại sứ Việt Nam Phạm Sao Mai đã chúc Tết cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc: “Xin chúc tất cả bà con một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều điều may mắn và cũng mong bà con hướng về quê hương đăt nước, mong bà con tin tưởng Tổng Lãnh sự, Đại sứ quán. Hiện giờ, chúng ta có Đại sứ quán ở đây, các Tổng lãnh sự ở các địa phương khác như Thượng Hải, Quảng Châu, Nam Ninh, Côn Minh, Hồng Kông và các cơ quan đại diện thực sự ít nhất là một chỗ dựa. Kính chúc bà con tất cả những điều gì tốt đẹp nhất. Chào mừng năm mới”.                

Gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bắc Kinh, Trung Quốc là cơ hội để cộng đồng người Việt sinh sống tại Bắc Kinh cũng như các khu vực khác trên khắp đất nước Trung Quốc quây quần, sum vầy, trao đổi với nhau về thành công trong một năm đã qua cũng như thông báo về những kế hoạch trong năm mới. Năm 2022, mặc dù Trung Quốc vẫn đối mặt với dịch bệnh Covid 19, nhưng cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, tương trợ nhau vượt qua dịch bệnh.

 Bà con kiều bào, cán bộ, du học sinh cũng bày tỏ sự phấn khởi trước tình hình phát triển của đất nước và lạc quan tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong năm 2023.

 Lưu học sinh Ngô Minh Điệp chia sẻ: “Tôi là Tiến sĩ tại Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh. Hôm nay, rất vui được đến ĐSQ VN tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại sứ quán có tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân 2023 với toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh và các lưu học sinh. Rất cám ơn ĐSQ cũng như cộng đồng Việt Nam tại Bắc Kinh đã tổ chức 1 sự kiện ý nghĩa như thế này. Nhân dịp năm mới, chúng tôi cũng rất mong muốn ĐSQ cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Bắc Kinh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để cộng đồng lưu học sinh cũng như người Việt Nam tại Trung Quốc, tại Bắc Kinh có nhiều hoạt động có ý nghĩa, gắn kết hơn, đoàn kết hơn trong công tác, học tập cũng như sinh hoạt và đời sống. Nhân dịp năm mới, xin chúc toàn thể ĐSQ và toàn thể đồng bào ta tại Bắc Kinh, Trung Quốc một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và nhiều thành công.”

Cũng trong tâm trạng tương tự, chị Cao Thị Nhung sinh viên Trường Đại học Bắc Kinh cho rằng: “Đã rất háo hức đến buổi tiệc này, đâu cũng nghe thấy tiếng Việt nên cảm thấy rất thân thuộc, cảm thấy bớt nhớ nhà hơn. Em thấy nhiều món Việt Nam, ngửi mùi là thấy rất quen thuộc, thấy tết đến rồi".

Tại buổi lễ, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và bà con đã dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, thưởng thức các món ăn truyền thống dân tộc mừng Xuân mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày lễ 30/4 và 1/5
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Cán bộ, nhân viên ĐSQ và các cơ quan đại diện nước ta, cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Bắc Kinh tham dự buổi gặp mặt.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày lễ 30/4 và 1/5

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày lễ 30/4 và 1/5

VOV.VN - Cán bộ, nhân viên ĐSQ và các cơ quan đại diện nước ta, cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Bắc Kinh tham dự buổi gặp mặt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức giao lưu Phụ nữ ASEAN
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức giao lưu Phụ nữ ASEAN

VOV.VN - Ngày 28/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức buổi giao lưu tiệc trà phụ nữ ASEAN (ALC) tại Bắc Kinh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức giao lưu Phụ nữ ASEAN

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức giao lưu Phụ nữ ASEAN

VOV.VN - Ngày 28/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức buổi giao lưu tiệc trà phụ nữ ASEAN (ALC) tại Bắc Kinh.