Lễ Thượng cờ ASEAN tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hà Lan

VOV.VN - Ngày 8/8, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã diễn ra lễ Thượng cờ ASEAN, và Gặp gỡ Hội phụ nữ ASEAN.

Tham dự buổi lễ về phía Hà Lan có đại diện Bộ Ngoại giao Hà Lan và các hãng thông tấn báo chí Hà Lan. Về phía ASEAN, có đông đảo cán bộ, nhân viên sứ quán các nước ASEAN, thành viên Hội Phụ nữ ASEAN tại La Hay.

Đại biện Phạm Toàn Thắng phát biểu khai mạc lễ thượng cờ ASEAN tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hà Lan.

Đây là sự kiện được Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan chủ trì tổ chức trong vai trò Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Hà Lan.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Phạm Toàn Thắng, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan khẳng định: Kể từ khi thành lập đến nay, ASEAN là tổ chức đóng vai trò quan trọng, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển trong khu vực, tạo môi trường ổn định và tăng trưởng kinh tế - xã hội cho các nước thành viên ASEAN. ASEAN hiện đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực và thế giới và đánh dấu bước phát triển quan trọng của mình bằng việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Trong thời gian tới, ASEAN sẽ nỗ lực hợp tác để thực hiện thành công Tầm nhìn 2025.

Ông Phạm Toàn Thắng phát biểu: Với tư cách là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam cam kết thể đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN đồng thuận, tăng cường liên kết và củng cố tinh thần đoàn kết, nhằm phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội.

Ông Phạm Toàn Thắng nhấn mạnh kể từ khi thành lập vào tháng 10/2015, Ủy ban ASEAN tại Hà Lan đã tổ chức nhiều hoạt động tại các thành phố của Hà Lan, góp phần nâng cao hình ảnh của ASEAN cũng như thúc đẩy hợp tác  giữa ASEAN, các nước thành viên ASEAN với Hà Lan và với các đối tác quốc tế có trụ sở tại Hà Lan.

Sau lễ Thượng cờ, thay mặt cho Hội Phụ nữ ASEAN tại Hà Lan (ALC), Chủ tịch Hội Phụ nữ ASEAN, bà Rudsjana Puja đã trao tặng món quà của ALC cho Đại sứ quán Việt Nam.

ALC và các Đại sứ quán ASEAN đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ với các tiết mục do cán bộ, nhân viên các đại sứ quán thực hiện như trình diễn võ thuật Pencak Silat  của Indonesia, Dân ca Malaysia, Đồng ca bài hát “Manila Manila” của Philippines, Đơn ca bài “Nụ cười thân thiện” của Thái Lan và Đơn ca bài “Lá cờ” của Việt Nam.

Các tiết mục thể hiện bản sắc dân tộc, tinh thần yêu nước, và đoàn kết trong đa dạng của các nước ASEAN. Các đại biểu cũng đã cùng nhau thưởng thức các hương vị ẩm thực đặc trưng của các nước ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa lan Việt Nam khoe sắc tại Triển lãm hoa lan ASEAN ở Séc
Hoa lan Việt Nam khoe sắc tại Triển lãm hoa lan ASEAN ở Séc

VOV.VN - Triển lãm chính thức mở cửa đón công chúng Séc và những người yêu hoa lan từ ngày 2 - 25/3.

Hoa lan Việt Nam khoe sắc tại Triển lãm hoa lan ASEAN ở Séc

Hoa lan Việt Nam khoe sắc tại Triển lãm hoa lan ASEAN ở Séc

VOV.VN - Triển lãm chính thức mở cửa đón công chúng Séc và những người yêu hoa lan từ ngày 2 - 25/3.

Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao
Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Lễ Thượng cờ ASEAN diễn ra trang trọng tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội bắt đầu lúc 7h30 sáng 8/8/2018.

Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao

Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Lễ Thượng cờ ASEAN diễn ra trang trọng tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội bắt đầu lúc 7h30 sáng 8/8/2018.

Giới thiệu bản sắc Việt trong lễ hội ASEAN+3 tại Campuchia
Giới thiệu bản sắc Việt trong lễ hội ASEAN+3 tại Campuchia

VOV.VN - Tại lễ hội ASEAN+3 ở Campuchia, gian hàng của Việt Nam nổi bật với nón lá trắng và sắc đỏ sao vàng trên tà áo dài duyên dáng của nữ sinh Việt.

Giới thiệu bản sắc Việt trong lễ hội ASEAN+3 tại Campuchia

Giới thiệu bản sắc Việt trong lễ hội ASEAN+3 tại Campuchia

VOV.VN - Tại lễ hội ASEAN+3 ở Campuchia, gian hàng của Việt Nam nổi bật với nón lá trắng và sắc đỏ sao vàng trên tà áo dài duyên dáng của nữ sinh Việt.

Cơ chế ASEAN +1 cần phải được thúc đẩy hợp tác toàn diện
Cơ chế ASEAN +1 cần phải được thúc đẩy hợp tác toàn diện

VOV.VN - Cởi mở, hợp tác vẫn là tinh thần bao trùm các cuộc họp đa phương giữa ASEAN với các bên đối tác.

Cơ chế ASEAN +1 cần phải được thúc đẩy hợp tác toàn diện

Cơ chế ASEAN +1 cần phải được thúc đẩy hợp tác toàn diện

VOV.VN - Cởi mở, hợp tác vẫn là tinh thần bao trùm các cuộc họp đa phương giữa ASEAN với các bên đối tác.

Sức mạnh đoàn kết của ASEAN là động lực để duy trì hòa bình khu vực
Sức mạnh đoàn kết của ASEAN là động lực để duy trì hòa bình khu vực

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục họp với đối tác Australia và Mỹ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng AMM 51 và các hội nghị liên quan.

Sức mạnh đoàn kết của ASEAN là động lực để duy trì hòa bình khu vực

Sức mạnh đoàn kết của ASEAN là động lực để duy trì hòa bình khu vực

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao ASEAN tiếp tục họp với đối tác Australia và Mỹ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng AMM 51 và các hội nghị liên quan.