Lưu học sinh Việt Nam tại Vũ Hán vẫn khỏe mạnh

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc rất quan tâm đến đời sống cũng như tình hình của tất cả lưu học sinh và người thân còn ở Vũ Hán.

Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019nCoV) gây ra tại Vũ Hán, Trung Quốc, phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với bạn Nguyễn Thị Hiển, nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán để cập nhật tình hình tại đây. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

Bạn Nguyễn Thị Hiển, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Hoa Trung Vũ Hán. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phóng viên: Xin bạn cho biết tình trạng sức khỏe của các lưu học sinh tại Vũ Hán hiện nay ra sao?

Bạn Nguyễn Thị Hiển: Hiện nay, ở Vũ Hán có gần 30 người gồm lưu học sinh và người nhà, trong đó có các cháu nhỏ. Mỗi ngày mọi người đều phải cập nhật sức khỏe cho đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. Qua nhóm này, em được biết, đến nay, tất cả mọi người, bao gồm cả lưu học sinh và các cháu nhỏ đều khỏe mạnh, không bị sốt.

Phóng viên: Tình hình dịch ở Vũ Hán theo quan sát của bạn thì như thế nào?

Nguyễn Thị Hiển: Tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán trên thực tế là rất nghiêm trọng. Mỗi ngày, chúng em đều cập nhật thông tin từ những trang báo chính thống của Trung Quốc và Việt Nam. Tính đến thời điểm này có hơn 200 người chết và gần 10.000 người bị bệnh. WHO cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Khắp các đường phố Vũ Hán kể từ ngày đóng cửa đến nay đều rất vắng lặng, hầu như là không có xe cộ đi lại. Số người ra đường cũng rất ít, rất hiếm hoi, trừ những người có nhiệm vụ, có công việc, hoặc một số người buộc phải ra đường mua lương thực về cho gia đình.

Khi Vũ Hán cấm ra vào và khuyến nghị người dân nên ở nhà, em cũng ở trong phòng hơn 1 tuần. 2 ngày trước em mới dám ra ngoài lần đầu để đi siêu thị mua lương thực, thực phẩm. Vì đi ra ngoài rất đáng lo ngại, nên em phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.  

Phóng viên: Tại siêu thị có thực hiện biện pháp phòng chống dịch nào không?

Nguyễn Thị Hiển: Tại mỗi cổng siêu thị đều có người đứng kiểm tra đo thân nhiệt. Nếu thân nhiệt ổn định mới được vào. Thân nhiệt không ổn định họ sẽ báo cho các cơ quan y tế.

Phóng viên: Bạn có thể cho biết nhà trường đã có những hỗ trợ gì cho du học sinh nói chung và lưu học sinh Việt Nam nói riêng không?

Nguyễn Thị Hiển: Vì số lưu học sinh ở lại trường tương đối đông và của nhiều nước, nên mỗi ngày chúng em đều phải cập nhật tình hình trên một nhóm chung và có rất nhiều nhóm như vậy.

Mỗi ngày trên nhóm họ đều gửi khuyến nghị của chính quyền và nhà trường, thông tin về bảo vệ sức khỏe, rất là cụ thể. Nếu có bất cứ nhu cầu gì về điện, nước, sinh hoạt, ăn uống hoặc có các vấn đề về sức khỏe, chúng em đều có thể báo ngay để nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Chúng em ở trong ký túc xá của trường Đại học sư phạm Hoa Trung. Mỗi người một phòng. Từ khi dịch bệnh bùng phát, chúng em được khuyến nghị không nên ra ngoài, chỉ ở trong nhà.

Trước đó, chúng em có mua một ít lương thực dự trữ, nên chỉ ở trong phòng thôi. Trường rất quan tâm, phát khẩu trang y tế, nhiệt kế để đo nhiệt độ và nước rửa tay cho chúng em.

Các mặt hàng vẫn được bày bán khá nhiều tại một siêu thị ở Vũ Hán. Ảnh: Nguyễn Thị Hiển cung cấp.

Phóng viên: Bên cạnh đó, các bạn có nhận được sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc?

Nguyễn Thị Hiển: Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Đại sứ quán rất quan tâm đến đời sống cũng như tình hình của tất cả lưu học sinh và người thân còn ở Vũ Hán.

Ngay từ những ngày đầu, đại diện Đại sứ quán đã chủ động liên lạc, thành lập những nhóm trao đổi chung để hỏi han về tình hình cụ thể của từng người, từng trường. Đại sứ quán đã có những quan tâm hết sức thiết thực, động viên từng người và có sự hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần đối với chúng em.

Phóng viên: Xin cảm ơn bạn!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý ra sao với người bán phá giá khẩu trang chống cúm corona?
Xử lý ra sao với người bán phá giá khẩu trang chống cúm corona?

VOV.VN - Người lợi dụng dịch bệnh để buôn bán phá giá các sản phẩm có thể bị phạt tù tới 15 năm.

Xử lý ra sao với người bán phá giá khẩu trang chống cúm corona?

Xử lý ra sao với người bán phá giá khẩu trang chống cúm corona?

VOV.VN - Người lợi dụng dịch bệnh để buôn bán phá giá các sản phẩm có thể bị phạt tù tới 15 năm.

Đức xác nhận trường hợp thứ 6 nhiễm virus corona
Đức xác nhận trường hợp thứ 6 nhiễm virus corona

VOV.VN - Ngày 31/1, Đức xác nhận trường hợp thứ 6 nhiễm virus corona mới tại nước này.

Đức xác nhận trường hợp thứ 6 nhiễm virus corona

Đức xác nhận trường hợp thứ 6 nhiễm virus corona

VOV.VN - Ngày 31/1, Đức xác nhận trường hợp thứ 6 nhiễm virus corona mới tại nước này.

Trung Quốc cảnh báo quan trọng về tái nhiễm virus Corona ở người đã khỏi
Trung Quốc cảnh báo quan trọng về tái nhiễm virus Corona ở người đã khỏi

Các chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo những bệnh nhân đã khỏi virus Corona vẫn có nguy cơ bị nhiễm lại.

Trung Quốc cảnh báo quan trọng về tái nhiễm virus Corona ở người đã khỏi

Trung Quốc cảnh báo quan trọng về tái nhiễm virus Corona ở người đã khỏi

Các chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo những bệnh nhân đã khỏi virus Corona vẫn có nguy cơ bị nhiễm lại.