Thủ tướng Israel tiếp tục công kích lãnh đạo Mỹ về cuộc chiến Gaza

VOV.VN - Một ngày sau chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc sai lầm khi nhận định về cuộc chiến của Israel tại dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (11/3) tiếp tục đưa ra phát ngôn mang nội dung công kích nhằm vào lãnh đạo Mỹ liên quan đến cuộc chiến Gaza.

Theo truyền thông Israel, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News của Mỹ hôm qua, ông Netanyahu cảnh báo những bình luận của lãnh đạo Mỹ khiến cho chiến dịch tấn công tiêu diệt lực lượng Hamas của quân đội Israel tại dải Gaza trở nên khó khăn hơn. Cụ thể, người đứng đầu Chính phủ Israel cho rằng bất đồng về nhận thức giữa lãnh đạo hai nước liên quan đến cuộc chiến Gaza, đang cổ xúy lực lượng Hamas.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn kênh Politico của Mỹ hôm 10/3, Thủ tướng Israel Netanyahu cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ đã sai lầm khi nói rằng với cách thức điều hành cuộc chiến Gaza khiến nhiều thường dân Palestine thiệt mạng, ông Netanyahu khiến cho người Israel bị tổn thương hơn là được giúp đỡ.

Mỹ là một trong những đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất chiến dịch tấn công quân sự của quân đội Israel vào dải Gaza ngày 7/10/2023, nhằm đáp trả cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel trong sáng cùng ngày khiến 1.200 người chết. Washington khẳng định chiến dịch tấn công Gaza là hành động tự vệ chính đáng của Tel Aviv, đồng thời ra sức cung cấp vũ khí, đạn dược và hậu cần cho đồng minh.

Cường quốc số một thế giới cũng đã 3 lần sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết do các nước trình lên tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với nội dung kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giới chức Mỹ nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với cách thức điều hành cuộc chiến của Israel tại Gaza khiến nhiều dân thường Palestine thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Israel phản pháo, công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ
Thủ tướng Israel phản pháo, công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo Chính phủ Israel và Chính quyền Mỹ tiếp tục thể hiện sự bất đồng quan điểm sâu sắc về cuộc chiến tại dải Gaza, khi ngày hôm qua (10/3), Thủ tướng Israel đã phản pháo quyết liệt và công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Israel phản pháo, công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Israel phản pháo, công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo Chính phủ Israel và Chính quyền Mỹ tiếp tục thể hiện sự bất đồng quan điểm sâu sắc về cuộc chiến tại dải Gaza, khi ngày hôm qua (10/3), Thủ tướng Israel đã phản pháo quyết liệt và công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ.

Chiến sự Trung Đông: Thủ tướng Israel muốn kiểm soát Gaza trong 10 năm
Chiến sự Trung Đông: Thủ tướng Israel muốn kiểm soát Gaza trong 10 năm

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Shalom Yerushalmi của trang web tiếng Do Thái Zman Israel của Israel cho rằng Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu có thể đang xây dựng kế hoạch để người Israel kiểm soát dải Gaza trong 10 năm tới.

Chiến sự Trung Đông: Thủ tướng Israel muốn kiểm soát Gaza trong 10 năm

Chiến sự Trung Đông: Thủ tướng Israel muốn kiểm soát Gaza trong 10 năm

VOV.VN - Nhà phân tích chính trị Shalom Yerushalmi của trang web tiếng Do Thái Zman Israel của Israel cho rằng Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu có thể đang xây dựng kế hoạch để người Israel kiểm soát dải Gaza trong 10 năm tới.