Sinh viên Việt Nam tham gia “Tuần Văn hóa châu Á” tại Nga

VOV.VN - Tuần văn hóa châu Á này sẽ kéo dài đến hết ngày 20/12.

Ngày 17/12, tại trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc của Nga (viết tắt là RUDN) đã khai mạc “Tuần Văn hóa châu Á”. Tuần lễ này sẽ kéo dài đến hết ngày 20/12. Đây là lần thứ 16 nhà trường tổ chức hoạt động này.

Trường RUDN có sinh viên đến từ 140 quốc gia theo học, trong đó có 16 quốc gia châu Á. Bởi vậy, đã từ rất lâu và đây là lần thứ 16 hoạt động giao lưu văn hóa như thế này đã được tổ chức.

“Tuần Văn hóa châu Á” tại trường Đại học RUDN được khai mạc bằng việc tổ chức các gian trưng bày sản phẩm văn hóa giới thiệu những nét đặc trưng của đất nước, con người các quốc gia châu Á như: Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Ấn độ…

Các đại biểu tham quan gian hàng của sinh viên

Sau lễ khai mạc, các gian trưng bày được luân chuyển đến một số khoa khác của trường nhằm mục đích giới thiệu được một cách rộng rãi nhất những nét đặc trưng của văn hóa châu Á.

Nhận xét về hoạt động này, một sinh viên Nepal, đang theo học năm cuối, khoa Dược, là Chủ tịch Hội Sinh viên châu Á của trường cho biết: “Đây là hoạt động văn hóa mà chính tại đây, mọi người có thể cùng giao lưu, trao đổi về mọi vấn đề. Điều này cũng giúp chúng tôi đoàn kết hơn”.

Phát biểu và cắt băng khai mạc triển lãm và “Tuần Văn hóa châu Á”, ông Alexander Ermakov - Trưởng Phòng Quản lý Sinh viên và bà Fatema Adol - Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Malaysia… đánh giá cao hoạt động mang nhiều ý nghĩa này và bày tỏ hy vọng kết quả cuối cùng là mang đến cho các sinh viên đa sắc tộc có những hiểu biết và thông cảm với nhau hơn khi cùng học tập trong ngôi trường mang tên Hữu nghị này.

Việt Nam là quốc gia châu Á có khá đông sinh viên theo học trường này với gần 500 người cả nghiên cứu sinh, lưu học sinh. Các sinh viên Việt Nam rất tích cực tham gia các hoạt động.

Các gian hàng trưng bày nhìn từ trên cao

Nguyễn Vũ Hoàng Phương, đơn vị trưởng Lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị giữa các dân tộc Nga nói: “Cũng như mọi năm, đơn vị lưu học sinh Việt Nam luôn chuẩn bị những đồ lưu niệm tốt nhất mà sinh viên có được để trưng bày, giới thiệu về văn hóa truyền thống của Việt Nam. Chúng tôi muốn giới thiệu rộng rãi về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè khắp năm châu”.

Ngoài hoạt động trưng bày các sản phẩm văn hóa truyền thống, Tuần lễ văn hóa sẽ còn có một đêm giao lưu nghệ thuật mang bản sắc riêng của mỗi quốc gia, dân tộc cùng trong khu vực châu Á.

Đêm văn nghệ sẽ diễn ra vào ngày 20/12 và sẽ là đêm kết thúc “Tuần lễ Văn hóa châu Á” năm 2013 tại trường RUDN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ công nhí người Việt  2 lần đoạt giải vô địch vũ thể thao
Vũ công nhí người Việt 2 lần đoạt giải vô địch vũ thể thao

Nguyễn Cao Thành Nhân, vũ công nhí 10 tuổi ở Moscow-2 lần đoạt HCV, đồng thời đoạt HCB và HCĐ tại giải vô địch vũ nghệ thuật lần thứ nhất…

Vũ công nhí người Việt  2 lần đoạt giải vô địch vũ thể thao

Vũ công nhí người Việt 2 lần đoạt giải vô địch vũ thể thao

Nguyễn Cao Thành Nhân, vũ công nhí 10 tuổi ở Moscow-2 lần đoạt HCV, đồng thời đoạt HCB và HCĐ tại giải vô địch vũ nghệ thuật lần thứ nhất…

Nghệ sỹ Việt tại Pháp hát ủng hộ đồng bào miền Trung
Nghệ sỹ Việt tại Pháp hát ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Các nghệ sỹ và bạn bè Pháp đã cùng thể hiện tình cảm, tấm lòng của mình hướng về Việt Nam.

Nghệ sỹ Việt tại Pháp hát ủng hộ đồng bào miền Trung

Nghệ sỹ Việt tại Pháp hát ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Các nghệ sỹ và bạn bè Pháp đã cùng thể hiện tình cảm, tấm lòng của mình hướng về Việt Nam.

Người Việt ở xứ "sương mù"
Người Việt ở xứ "sương mù"

Gần 3 thập kỷ qua cộng đồng người Việt ở Anh đã chuyển mình mạnh mẽ và vươn lên với đóng góp không nhỏ cho xứ sở Sương mù.

Người Việt ở xứ "sương mù"

Người Việt ở xứ "sương mù"

Gần 3 thập kỷ qua cộng đồng người Việt ở Anh đã chuyển mình mạnh mẽ và vươn lên với đóng góp không nhỏ cho xứ sở Sương mù.

Câu lạc bộ Trường Sơn giao lưu với Việt kiều tại Lào
Câu lạc bộ Trường Sơn giao lưu với Việt kiều tại Lào

Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang (Lào) đã tổ chức giao lưu với Đoàn đại biểu Câu lạc bộ Trường Sơn, quân tình nguyện Việt-Lào.

Câu lạc bộ Trường Sơn giao lưu với Việt kiều tại Lào

Câu lạc bộ Trường Sơn giao lưu với Việt kiều tại Lào

Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang (Lào) đã tổ chức giao lưu với Đoàn đại biểu Câu lạc bộ Trường Sơn, quân tình nguyện Việt-Lào.