Trường Khmer- Việt Nam tại Campuchia khai giảng năm học mới

VOV.VN - Chương trình giáo dục dành cho học sinh Việt kiều từ mẫu giáo đến hết lớp 5 được dạy bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt.

Sáng 14/10, Hội Người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014 của trường Khmer -Việt Nam Tân Tiến dành cho con em Việt kiều.

Lãnh đạo Hội, bà con Việt kiều, cùng thầy cô và các em học sinh đều khẳng định quyết tâm đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới, trong bối cảnh ngôi trường vẫn phải đóng cửa vì nước lũ.

Dù còn rất nhiều khó khăn, song lãnh đạo Hội Việt kiều tại Phnom Penh cùng các thầy cô giáo trường Khmer -Việt Nam Tân Tiến xác định quyết tâm duy trì đầy đủ chương trình giáo dục bằng cả tiếng Khmer và tiếng Việt, dành cho trên 300 em học sinh thuộc 6 khối lớp từ mẫu giáo đến hết lớp 5.

Quyết tâm chung là bằng mọi giá vận động bà con Việt kiều cho con em mình được đến trường để có trình độ và kiến thức cơ bản, giúp các em hòa nhập tốt vào cuộc sống của nước sở tại, đồng thời hiểu biết lịch sử quê hương Việt Nam để kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.  

Đại diện học sinh trường Khơ me Việt Nam Tân Tiến hứa quyết tâm học tốt

Cô Thạch Thị Lan - Hiệu trưởng trường Khmer - Việt Nam Tân Tiến cho biết, năm nay lễ khai giảng diễn ra chậm hơn so với mọi năm vì nước lũ. Mặc dù vậy, quyết tâm của các thầy cô giáo là hoàn thành chương trình học với kết quả tốt nhất, duy trì chất lượng đào tạo của trường là hầu hết các em học sinh đến cuối lớp 1 có thể đọc báo thành thạo bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer. Phần lớn các em sau khi học xong lớp 5 tại trường có thể theo học lên cấp 2 tại Việt Nam hoặc Campuchia.

Cô giáo Thạch Thị Lan cho biết thêm: “Nhà trường đã đưa ra phương hướng là sau khi nước rút sẽ bắt tay vào chương trình dạy ngay. Chúng tôi sẽ chốt lại những chương trình chính của năm học, làm sao để các em không bị hổng kiến thức. Bên cạnh đó, trường sẽ cố gắng dạy bù cho các cháu nắm vững chương trình để sang năm các em tiếp tục học lên lớp cao hơn”.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng chúc mừng nhà trường và học sinh nhân dịp năm học mới

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng biểu dương những kết quả của bà con Việt kiều cùng thầy trò trường đạt được thời gian qua cũng như quyết tâm vượt khó trong năm học mới.

Đại sứ cũng đề nghị bà con Việt kiều tiếp tục ưu tiên cho con em mình học tốt ngôn ngữ và chương trình giáo dục của Campuchia để hòa nhập và đóng góp tốt nhất vào cuộc sống tại nước sở tại, đồng thời cố gắng duy trì học tiếng Việt để không quên nguồn cội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều Campuchia tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Việt kiều Campuchia tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Cộng đồng Việt kiều tại Campuchia đều hướng về Tổ quốc với niềm tiếc thương vô hạn sau sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Việt kiều Campuchia tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Việt kiều Campuchia tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Cộng đồng Việt kiều tại Campuchia đều hướng về Tổ quốc với niềm tiếc thương vô hạn sau sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chuyện học tiếng Việt ở “xóm Việt kiều không quốc tịch”
Chuyện học tiếng Việt ở “xóm Việt kiều không quốc tịch”

Hơn lúc nào hết, giờ đây người dân xóm Việt kiều Tiên Bình (Vĩnh Hưng, Long An) lại mơ được đi học, dù chỉ là những lớp học tình thương.

Chuyện học tiếng Việt ở “xóm Việt kiều không quốc tịch”

Chuyện học tiếng Việt ở “xóm Việt kiều không quốc tịch”

Hơn lúc nào hết, giờ đây người dân xóm Việt kiều Tiên Bình (Vĩnh Hưng, Long An) lại mơ được đi học, dù chỉ là những lớp học tình thương.

Giáo dục văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ
Giáo dục văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ

Điều khiến bà Kim Khánh cũng như bà con người Việt còn băn khoăn là làm thế nào để dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt hiện nay

Giáo dục văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ

Giáo dục văn hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ

Điều khiến bà Kim Khánh cũng như bà con người Việt còn băn khoăn là làm thế nào để dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ người Việt hiện nay

Lớp học mầm non ở Mêkông
Lớp học mầm non ở Mêkông

Một lớp học mầm non đúng nghĩa với đầy đủ bàn ghế nhỏ nhắn xinh xinh, đồ chơi đủ các loại, sách tranh với những hình vẽ sinh động…

Lớp học mầm non ở Mêkông

Lớp học mầm non ở Mêkông

Một lớp học mầm non đúng nghĩa với đầy đủ bàn ghế nhỏ nhắn xinh xinh, đồ chơi đủ các loại, sách tranh với những hình vẽ sinh động…

Gìn giữ tiếng Việt trên đất nước Chùa Vàng
Gìn giữ tiếng Việt trên đất nước Chùa Vàng

Giảng viên tiếng Việt Lê Quốc Vi đã cởi mở chia sẻ về công tác dạy học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Gìn giữ tiếng Việt trên đất nước Chùa Vàng

Gìn giữ tiếng Việt trên đất nước Chùa Vàng

Giảng viên tiếng Việt Lê Quốc Vi đã cởi mở chia sẻ về công tác dạy học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.