Viện Viễn Đông Bác cổ (Pháp) vinh danh Giáo sư Phan Huy Lê

VOV.VN - Ngày 17/5/2016, Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp (EFEO) đã tổ chức lễ trao Bằng Tiến sỹ danh dự cho Giáo sư Phan Huy Lê.

Buổi lễ diễn ra trang trọng dưới sự chủ trì của Giám đốc trường Yves Goudineau và đông đảo khách mời.

Giám đốc Viện Viễn Đông Bác cổ phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Giáo sư Phan Huy Lê.

Do điều kiện sức khỏe vì tuổi tác, Giáo sư không thể trực tiếp tới dự Lễ. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã thay mặt Giáo sư tới nhận Bằng.

Trong diễn văn khai mạc, Giám đốc Viện Viễn Đông Bác cổ (EFEO) Yves Goudineau bày tỏ sự nuối tiếc khi Giáo sự Phan Huy Lê, vì tuổi cao, sức yếu đã không trực tiếp tới dự Lễ. Ông đánh giá cao tài năng của Giáo sư và điểm lại những cống hiến to lớn của Giáo sư trong việc hợp tác nghiên cứu lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam với trường, nhất là từ khi Viện Viễn Đông Bác cổ mở lại chi nhánh tại Hà Nội.

Ông Yves Goudineau nói: "Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp có món nợ lớn với Giáo sư từ khi tái lập chi nhánh tại Hà Nội năm 1994. Chúng tôi luôn nhớ những chương trình nghiên cứu được sự giúp đỡ của Giáo sư, nhất là chương trình nghiên cứu về làng xã Việt Nam hay việc xuất bản những ấn phẩm về lịch sử Việt Nam, cũng như sự giúp đỡ các nghiên cứu sinh của trường, các nhà khoa học cộng tác với trường tại Việt Nam... Kiến thức uyên bác, niềm đam mê khoa học, tinh thần hợp tác quốc tế, tư tưởng nhân văn... những phẩm chất cao quý của Giáo sư là điều chúng tôi muốn vinh danh ông trong buổi lễ này".

 

Tiếp đó, Giám đốc trường Yves Goudineau giới thiệu ông Olivier Tessier, người đã có nhiều năm tiếp xúc và làm việc với Giáo sư Phan Huy Lê với tư cách đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ tại Hà Nội, như một nhân chứng sống và giới thiệu một số công trình của EFEO có sự đóng góp của Giáo sư, trong đó có cuốn nghiên cứu, dịch tác phẩm "Lục Vân Tiên" của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu vừa được trường cho ra mắt.

Tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã đọc thư cảm ơn của Giáo sư Phan Huy Lê gửi Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp và bày tỏ sự trân trọng, cảm động trước những đánh giá cao và việc trường vinh danh Giáo sư Phan Huy Lê.

Giám đốc Viện trao bằng Tiến sỹ danh dự cho Giáo sư Phan Huy Lê thông qua Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn.
Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu cảm ơn Viện Viễn Đông Bác cổ.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng bày tỏ hy vọng EFEO tăng cường mối quan hệ, hợp tác với Việt Nam, là một trong những cầu nối lịch sử, văn hóa giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Không nên phát ấn “Sắc mệnh chi bảo”
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Không nên phát ấn “Sắc mệnh chi bảo”

Gần đây, dư luận xôn xao về việc thử nghiệm phát ấn ở Hoàng thành Thăng Long. Xung quanh vấn đề này, PV có cuộc trao đổi với nhà sử học Dương Trung Quốc.

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Không nên phát ấn “Sắc mệnh chi bảo”

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Không nên phát ấn “Sắc mệnh chi bảo”

Gần đây, dư luận xôn xao về việc thử nghiệm phát ấn ở Hoàng thành Thăng Long. Xung quanh vấn đề này, PV có cuộc trao đổi với nhà sử học Dương Trung Quốc.

GS Phan Huy Lê nói chuyện lịch sử Việt Nam tại Pháp
GS Phan Huy Lê nói chuyện lịch sử Việt Nam tại Pháp

Nội dung chính của buổi nói chuyện là về Hoàng thành Thăng Long.

GS Phan Huy Lê nói chuyện lịch sử Việt Nam tại Pháp

GS Phan Huy Lê nói chuyện lịch sử Việt Nam tại Pháp

Nội dung chính của buổi nói chuyện là về Hoàng thành Thăng Long.

Học trò Lào tôn vinh các nhà giáo Việt Nam
Học trò Lào tôn vinh các nhà giáo Việt Nam

VOV.VN -Các em học sinh Lào đã tham gia chương trình văn nghệ ca ngợi mối quan hệ hữu nghị Việt -Lào.

Học trò Lào tôn vinh các nhà giáo Việt Nam

Học trò Lào tôn vinh các nhà giáo Việt Nam

VOV.VN -Các em học sinh Lào đã tham gia chương trình văn nghệ ca ngợi mối quan hệ hữu nghị Việt -Lào.

Nghi phạm giết Giáo sư sử học ở Mỹ đã tự tử
Nghi phạm giết Giáo sư sử học ở Mỹ đã tự tử

VOV.VN- Sau khi bị cảnh sát truy đuổi gắt gao, nghi phạm giết một Giáo sư sử học và một phụ nữ ở Mississippi đã bắn súng vào đầu tự sát.

Nghi phạm giết Giáo sư sử học ở Mỹ đã tự tử

Nghi phạm giết Giáo sư sử học ở Mỹ đã tự tử

VOV.VN- Sau khi bị cảnh sát truy đuổi gắt gao, nghi phạm giết một Giáo sư sử học và một phụ nữ ở Mississippi đã bắn súng vào đầu tự sát.

Họa sỹ Lê Bá Đảng và sự tôn vinh muộn màng
Họa sỹ Lê Bá Đảng và sự tôn vinh muộn màng

VOV.VN- Tác phẩm cuối cùng của họa sỹ Lê Bá Đảng là một bức tượng tôn vinh người nông dân Việt Nam- “những người thợ không chuyên ONS” tại Pháp.

Họa sỹ Lê Bá Đảng và sự tôn vinh muộn màng

Họa sỹ Lê Bá Đảng và sự tôn vinh muộn màng

VOV.VN- Tác phẩm cuối cùng của họa sỹ Lê Bá Đảng là một bức tượng tôn vinh người nông dân Việt Nam- “những người thợ không chuyên ONS” tại Pháp.